21h00 ngày 26/9, sân Anfield, Liverpool – Aston Villa: Sa thải Rodgers thì dễ, nhưng để làm gì

26/09/2015 12:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu Liverpool nên sa thải Brendan Rodgers để thay bằng Juergen Klopp hay họ cần một sự thay đổi chiến lược toàn diện?

Đưa về một HLV mới nghe rất hấp dẫn ở Anfield lúc này, nhưng chắc chắn ban lãnh đạo Liverpool đang tính toán không chỉ có thế. Dù bạn nghĩ gì về Brendan Rodgers, ông không xứng đáng phải nghe những tranh luận về người kế nhiệm của mình trong khi ông vẫn còn đang tại vị.

Nhưng thật nghịch lý, có vẻ như điều đó đã được các ông chủ thuộc Tập đoàn Fenway Sports định đoạt rồi. Những tin đồn đang rộ lên rằng hai trong số những HLV thành công nhất của bóng đá hiện đại đã được liên hệ với Liverpool. Carlo Ancelotti và Juergen Klopp không chỉ là những cái tên được rỉ tai nhau trong những tin tức đan lan nhanh như gió thổi. Về chính thức, tất nhiên đội bóng áo đỏ vẫn chưa đưa ra một tuyên bố công khai nào, nhưng trên thực tế, John W Henry và Tom Werner có lẽ đã lên lịch ăn trưa của họ ở Liverpool với ứng viên sắp tới rồi.

Tuy nhiên, vấn đề với FSG không chỉ là chiếc ghế HLV trưởng. Khi họ bày tỏ sự ủng hộ với Rodgers ít ra là thêm một mùa nữa tháng 5 vừa rồi, nhiều người sợ rằng một quyết định được cho là đúng đắn lúc đó có thể phản tác dụng. Nhưng ngay cả những người bi quan hẳn cũng không ngờ hai từ “sa thải” đã được nhắc tới chỉ sau 6 vòng đấu Premier League, và 8 trận của Liverpool trong mùa giải mới.

Ý tưởng chia tay HLV hiện tại và thay thế ông bằng một chiến lược gia khác giàu kinh nghiệm và nhiều thành tích hơn có thể rất hấp dẫn với những CĐV áo đỏ đang quá tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, chỉ một ảo thuật gia với phép màu mới có thể ngay lập tức đưa Liverpool trở lại con đường cạnh tranh cho chức vô địch, chứ không phải Ancelotti, Klopp hay Rodgers.

FSG sẽ phải xem xét lại cả chiến lược của họ, chứ không chỉ đơn giản thay thế người đã không thể thực hiện chiến lược đó. Nếu như tập đoàn Mỹ vẫn tiếp tục cách làm như hiện giờ, bất cứ ai thay thế Rodgers cũng chỉ là một sự nâng cấp của phiên bản từng được theo đuổi vào năm 2012, một HLV trẻ, sẵn sàng xuống sân tập và biến những cầu thủ tài năng thành xuất sắc, và xuất sắc thành đẳng cấp thế giới.

Rất nhiều CĐV Anfield hẳn tin rằng vấn đề không phải là nhân sự, dù là trong đội bóng hay trên ghế huấn luyện, mà là việc không tận dụng tốt nhất những nguồn lực sẵn có của CLB. Liệu HLV mới sẽ tới và cam kết giúp đội hình Liverpool bây giờ chơi hay hơn và chiến thắng, hay đơn giản nhún vai báo với Henry và Werner rằng họ đã mua sắm quá tệ và cần tìm những ngôi sao mới?

Và còn học viện trẻ của Liverpool nữa? Ban lãnh đạo đã tin tưởng trao quyền hành ở đó cho Rodgers, và ông đã bổ nhiệm Alex Inglethorpe làm tân giám đốc. Tất cả những sự chuẩn bị đó, và nhiều điều khác, có thể bị xé bỏ để làm lại từ đầu nếu Anfield bổ nhiệm một HLV mới. Sa thải Rodgers lúc này đồng nghĩa với việc khiến cho tương lai của những thành viên mới trong ban huấn luyện vừa tới 3 tháng trước, Sean O’Driscoll và Gary McAllister, không còn chắc chắn. Ngoài các khoản bồi thường hợp đồng, Liverpool còn đứng trước nguy cơ phải hy sinh cả mùa giải này để bắt đầu một cuộc cách mạng mới.

Thêm vào đó, Ancelotti và Klopp chắc chắn là những HLV đắt đỏ hơn so với một người được chiêu mộ từ Swansea, cả về tiền lương, đòi hỏi trong mua sắm cầu thủ lẫn khả năng giữ họ lại được trong tương lai. FSG đã vạch ra hướng đi với Liverpool khi họ mua CLB vào năm 2010, trên nguyên tắc là sử dụng nguồn lực một cách thông minh.

Họ đã không làm được điều đó, và không có gì đảm bảo Ancelotti hay Klopp có thể làm được.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignole – Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez – Ibe, Lucas, Milner – Coutinho – Sturridge, Ings.

Villa: Guzan – Hutton, Richards, Clark, Awami – Westwood, Grealish – Veretout, Ayew, Sinclair – Gestede.

Dự đoán: 1-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm