20 triệu bảng để Arsenal gia cố hàng thủ

11/11/2014 09:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger sẽ được trao 20 triệu bảng để giải quyết cơn khủng hoảng nơi hàng phòng ngự Arsenal. Liệu ông sẽ mua ai trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới?

Đó là động thái mới nhất của ban lãnh đạo Arsenal trong những nỗ lực nhằm cứu vãn mùa giải này. Với số tiền ấy, ưu tiên hàng đầu của Wenger sẽ là mua một trung vệ mới. Nên nhớ, chính sự thiếu hụt nơi hàng thủ đã khiến chiến lược gia người Pháp liên tục phải vá víu và khiến cho sức phòng ngự của Pháo thủ giảm đi rõ rệt.

 Wenger thừa nhận rằng ông còn muốn mua một tiền vệ trụ mới, nhưng với việc chỉ được cấp duyệt 20 triệu bảng, có lẽ “Giáo sư” đành phải đợi đến mùa hè, với khoản ngân sách lớn hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, vị trí trung vệ cần thiết hơn nhiều. Việc Wenger không chịu tìm một trung vệ mới thay thế Thomas Vermaelen là một sai lầm lớn, nhất là khi cơn bão chấn thương ập xuống. Hậu vệ trái Nacho Monreal đã phải sắm vai trung vệ bất đắc dĩ sau khi Laurent Koscielny và Mathieu Debuchy lần lượt dính chấn thương.



Monreal đã phải sắm vai trung vệ bất đắc dĩ dù anh là hậu vệ trái

Vấn đề của Arsenal ở hàng thủ đã bị bộc lộ tuần trước khi họ đánh rơi hai điểm dù đã dẫn trước Anderlecht 3-0 trên sân nhà. Sau đó, Arsenal đã thua 2-1 trên sân Swansea dù cho đến phút 75, họ vẫn đang dẫn 1-0.

Theo dự kiến, trong tuần này, ban lãnh đạo Arsenal sẽ nhóm họp với các chi nhánh săn lùng cầu thủ để tìm kiếm những lựa chọn thích hợp cho hàng phòng ngự. Được biết, một số cái tên đang lọt vào tầm ngắm của Pháo thủ như Virgil van Dijk (Celtic), Winston Reid (West Ham), Ron Vlaar (Aston Villa) và Chris Smalling (Man United).

Trong số này, Vlaar và Reid là những cái lựa chọn dễ tiếp cận và giá không quá đắt. Lý do, hợp đồng của họ hiện tại với CLB chủ quản sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm