14 tân binh 'ăn hại' nhất ở Premier League mùa này: Từ Balotelli cho đến Mangala

06/11/2014 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có 14 cầu thủ gia nhập Premier League mùa này với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 181,5 triệu bảng. Tuy nhiên 14 cầu thủ đó mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, đá chính 34 lần và thậm chí còn có 1 pha đá phản lưới.

1- Mario Balotelli: 16 triệu bảng, 7 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Mario Balotelli là tân binh gây thất vọng nhất ở Premier League mùa này. Cầu thủ người Italy được mua về để lấp chỗ trống mà Luis Suarez để lại, nhưng anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League. Thậm chí báo chí xứ Sương mù còn đồn thổi rằng Balotelli sẽ bị Liverpool đem bán vào tháng Giêng năm sau.

2- Ideye Brown: 9 triệu bảng, 2 lần đá chính và 0 bàn thắng



West Brom đang vô cùng thất vọng về bản hợp đồng kỉ lục của họ hồi mùa Hè vừa qua, Ideye Brown. Cầu thủ người Nigeria chuyển đến West Brom từ Dynamo Kiev. Anh mới có 2 trận ra sân ngay từ đầu ở Premier League mùa này và chưa ghi được bàn thắng nào.

3- Siem De Jong: 6 triệu bảng, 1 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Siem De Jong có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Anh được kì vọng rất nhiều kể từ khi chuyển từ Ajax sang Newcastle. Tuy nhiên tới lúc này, De Jong mới chơi 99 phút ở Premier League và không ghi được bàn thắng nào. Thậm chí tân binh người Hà Lan đã dính chấn thương đùi và sẽ phải ngồi ngoài cho đến sau kỳ Giáng Sinh.

4- Falcao: 24 triệu bảng (mượn), 3 lần đá chính và 1 bàn thắng.



Falcao hiện đang ngồi ngoài vì chấn thương. Cầu thủ người Colombia đang phải vật lộn để thích nghi với lối chơi thiên về thể lực ở Premier League. Man United đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ Falcao bất chấp việc cầu thủ này đã bỏ lỡ World Cup 2014 vì chấn thương nghiêm trọng. Falcao mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho Man United.

5- Ben Davies: 10 triệu bảng, chưa đá chính lần nào và chưa ghi bàn.



Davies là một hậu vệ trái giàu tiềm năng. Tuy nhiên những CĐV của Tottenham đang băn khoăn rằng tại sao CLB của họ bỏ ra tới 10 triệu bảng để mua Davies, trong khi họ có một cầu thủ trẻ tài năng khác ở vị trí này là Danny Rose. Davies chưa đá chính lần nào ở Tottenham tại Premier League mùa này.

6- Emre Can: 10 triệu bảng, 2 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Can là một tiền vệ giàu tiềm năng. Thậm chí anh còn được cho sự thay thế trong tương lai cho Gerrard. Thế nhưng tân binh của Liverpool vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình.

7- Shane Long: 12 triệu bảng, 5 lần đá chính và 0 bàn thắng.



HLV Ronaldo Koeman của Southampton hy vọng Shane Long sẽ thi đấu tốt như Pelle. Thế nhưng trong khi tiền đạo người Italy đang có phong độ cao ở Premier League thì anh lại tịt ngòi dù có 5 lần đá chính.

8- Bojan Krkic: 3 triệu bảng, 3 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Cựu cầu thủ của Barca vẫn chưa khẳng định được tài năng của mình ở Premier League. Thậm chí người ta còn cho rằng tân binh của Stoke City không phù hợp với bóng đá Anh.

9- Robert Snodgrass: 6 triệu bảng, 1 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Tân binh của Hull City đã không gặp may mắn khi dính chấn thương xương bánh chè và dự kiến sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Snodgrass mới chỉ đá chính 1 trận cho Hull City.

10- Filipe Luis: 16 triệu bảng, 2 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Từng là một trong số những cầu thủ giúp Atletico vô địch La Liga mùa trước và lọt đến trận chung kết Champions League, tuy nhiên ở Chelsea, Filipe Luis ít được ra sân do không thể cạnh tranh vị trí với Cesar Azpilicueta. Phải đến khi Azpilicueta bị treo giò, Luis mới có cơ hội ra sân.

11- Eliaquim Mangala: 32 triệu bảng, 4 lần đá chính và 0 bàn thắng (1 lần đá phản lưới nhà)



Mangala là hậu vệ đắt giá nhất ở Premier League. Tuy nhiên tân binh của Man City lại gây nhiều thất vọng. Riêng ở trận gặp Hull City, anh khiến Man City bị phạt 1 quả penalty và thậm chí còn đá phản lưới nhà.

12- Ezekiel Fryers: 5 triệu bảng, 0 lần đá chính và 0 bàn thắng.


Fryers mới chỉ thi đấu được 3 phút cho Crystal Palace ở Premier League. Thậm chí báo giới xứ Sương mù còn rất khó chụp được bức ảnh nào của Fryers khi anh thi đấu cho Crystal Palace.

13- Rickie Lambert: 4 triệu bảng, 1 lần đá chính và 0 bàn thắng.



Lambert có ít cơ hội ra sân khi mà trong tay HLV Brendan Rodgers đang có Balotelli và Borini. Dù đã chi 4 triệu bảng để mua Lambert từ Southampton nhưng có lẽ HLV Brendan Rodgers không vừa ý với tiền đạo 32 tuổi này.

14- Loic Remy: 8,5 triệu bảng, 1 lần đá chính và 1 bàn thắng.



Remy đang ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Sớm nhất là giữa tháng Mười một năm nay, Loic Remy mới trở lại. Chelsea dường nhưa đã mạo hiểm để đưa anh về với giá 8,5 triệu bảng.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm