02h45 ngày 31/12, Sunderland - Liverpool: Klopp đành trông chờ hàng thủ

30/12/2015 13:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm mà hàng công của Liverpool đang chơi quá thiếu hiệu quả, HLV Juergen Klopp lại tìm thấy niềm an ủi ở đầu sân bên kia: Phong độ ấn tượng của hàng thủ và trận sạch lưới trước Leicester thứ Bảy vừa rồi.

Đội bóng áo đỏ đã khởi đầu cho dịp lễ với chiến thắng 1-0 vào ngày Lễ tặng quà trước đội đầu bảng và sẽ muốn nối dài phong độ ổn định đó trong chuyến làm khách tới Sunderland tối nay. 3 điểm vào cuối tuần là hoàn toàn xứng đáng với Liverpool. Họ chơi thứ bóng đá tốc độ cao, với thái độ tích cực, và tạo ra nhiều cơ hội, khác xa màn trình diễn nhạt nhòa trước đó khi đội bóng của Klopp thua 0-3 ở Watford.

Sẽ có những tín hiệu tốt trùng hợp mà các CĐV áo đỏ sẽ so sánh giữa mùa này và mùa trước. Giáng sinh năm ngoái, Liverpool cũng chiến thắng 1-0 trong ngày Lễ tặng quà, 1-0 trên sân khách trước Burnley. Thủ thành Simon Mignolet trở lại trong trận đấu đó sau khi Brad Jones phạm sai lầm. Năm nay, thủ môn số 2 Adam Bogdan cũng đã mắc một sai sót chết người ở Watford và phải quay về ghế dự bị.

Một điểm giống nhau nữa là trận bán kết League Cup và trận đấu ở Cúp FA với một đội hạng dưới đang đợi Liverpool. Họ còn thiếu hụt tiền đạo: giờ Divock Origi và Daniel Sturridge đang chấn thương. Nhưng tình hình hiện không tệ như mùa vừa rồi. Chữ ký 30 triệu bảng Christian Benteke ghi bàn duy nhất vào lưới Leicester và được kỳ vọng sẽ lặp lại điều đó trong chuyến làm khách tới vùng Wearside.

Mùa trước, sau trận thắng Burnley, phong độ ở Premier League của Liverpool được cải thiện hẳn cho tới tháng 3, khi họ bắt đầu sa sút trở lại. Klopp sẽ hy vọng làm tốt hơn thế, bắt đầu bằng mục tiêu 3 điểm tại sân Ánh sáng, bất chấp danh sách chấn thương khá dài của ông hiện giờ.

Một năm trước, người tiền nhiệm của ông Brendan Rodgers đã sử dụng Emre Can như một trung vệ bất đắc dĩ, nhưng lại thành công với hàng loạt trận sạch lưới vào đầu năm 2015. Trong vài tháng đó, Liverpool giành được kết quả tốt chủ yếu nhờ hàng thủ vững vàng hơn, và những dấu hiệu tương tự đã xuất hiện ở trận gặp Leicester.

Ấn tượng Lovren

Klopp hẳn phải vui mừng với sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi của trung vệ Dejan Lovren, tới mức tuyển thủ Croatia đã gây thất vọng một thời gian dài ở Anfield nhận được cả những lời khen ngợi từ huyền thoại một thời của đội bóng chơi cùng vị trí với anh, Jamie Carragher. Vấn đề của Liverpool với vị trí trung vệ không phải là họ thiếu những cầu thủ chất lượng, mà ở chỗ họ thường có khuynh hướng dâng cao quá mức và dính vào những rủi ro không cần thiết. Lovren từng phạm một sai lầm tồi tệ trước West Ham mùa này, khi anh xử lý quá phức tạp một tình huống đơn giản.

Martin Skrtel là một trong những người chơi tệ nhất ở Watford, nơi anh hoàn toàn bị tiền đạo của đối phương Odion Ighalo qua mặt. Người chơi ổn định nhất của Liverpool ở vị trí này hiện là Mamadou Sakho, cũng là người ít kinh nghiệm nhất ở Premier League. Tuy nhiên, những gì bộ đôi Sakho-Lovren thể hiện trước hàng công Leicester, đội đang ghi được nhiều bàn nhất giải mùa này, đã gợi ra những hy vọng về một tuyến phòng ngự vững vàng hơn.

Những Fabio Borini, Jermain Defoe hay Steven Fletcher ở Sunderland tối nay có thể không lợi hại bằng Riyad Mahrez hay Jamie Vardy, nhưng để có thể giữ sạch lưới, hàng thủ của Klopp vẫn cần sự tập trung tối đa như vào cuối tuần. Liverpool đã thủng lưới 7 bàn trong 3 trận gặp Newcastle, West Brom và Watford, những đội có lối chơi khá giống Sunderland.

Cho tới khi Liverpool có nhiều lựa chọn hơn trên hàng tiền đạo, họ sẽ phải đảm bảo trước hết không để thủng lưới, trong những trận đấu như chuyến làm khách ở Wearside tối nay.

2 Sunderland mới có 2 điểm trong 6 trận gần nhất gặp Liverpool ở Premier League (thắng 0, hòa 2, thua 4).

10 Liverpool chỉ thủng lưới 10 bàn trong 22 trận gần nhất ở Premier League gặp Sunderland.

5 Liverpool có 2 cầu thủ từng ghi 5 bàn vào lưới Sunderland ở Premier League: Milner và Benteke.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Pantilimon - Van Aanholt, Kaboul, O’Shea, Coates, Jones - Rodwell, M’Vila, Toivonen - Defoe, Fletcher.

Liverpool: Mignolet - Moreno, Sakho, Lovren, Clyne - Henderson, Can - Milner, Coutinho, Firmino - Benteke.

Dự đoán: 0-1


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm