Việt Nam vs UAE: Với Bert van Marwijk, UAE sẽ đá phòng ngự phản công ở Mỹ Đình?

12/11/2019 21:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Là một người Hà Lan, nhưng Bert van Marwijk chưa bao giờ là tín đồ của bóng đá tấn công tổng lực. Và trong bối cảnh hiện tại, sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu đội tuyển UAE của ông chơi phòng ngự phản công ở Mỹ Đình.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 14/11: Việt Nam vs UAE (VTC1, VTC3, VTV5, BĐTV)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlIuHknoBfI

* 19h45 ngày 14/11: Malaysia vs Thái Lan (VTC9, Thể thao TV)

https://www.youtube.com/watch?v=QS4UiUH-UvE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

 

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

 

Bert van Marwijk và lối đá "phản tổng lực"

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, Bert van Marwijk quả quyết. “Tôi cũng thích bóng đá tấn công đây, nhưng chiến thắng thì vẫn hơn. Và những thay đổi của ông sau khi tiếp quản chiếc ghế của Marco van Basten là một minh chứng. Hà Lan vẫn chơi đẹp, chơi nghệ thuật khi gặp những đối thủ yếu hơn, và thành tích toàn thắng vòng loại là một minh chứng. Tuy nhiên, khi gặp những đối thủ ngang cơ thì lại khác. Họ chơi bóng thực dụng hơn, chú trọng đến kết quả hơn.

VCK World Cup 2010 là ví dụ đầy sinh động về lối chơi “phản tổng lực” của Hà Lan dưới triều đại Bert van Marwijk. Ông trọng dụng Nigel de Jong và cậu con rể Mark van Bommel – những chuyên gia chặt chém - ở khu trung tuyến, còn trên hàng công, dù vẫn tin tưởng Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, song Van Marwijk cũng rất thích Dirk Kuyt, một tiền đạo giàu năng lượng và có khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời. Với triết lý ấy, họ khiến Brazil phải cay đắng về nước, còn Tây Ban Nha cũng chỉ thắng 1-0 nhờ pha tỏa sáng cuối trận chung kết của Iniesta.

Việt Nam đấu với UAE, tin bóng đá, bong da, lich thi dau vong loai World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bảng G, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, VTC1, VTC3
Hình ảnh kinh điển ở chung kết World Cup 2010, Nigel de Jong với cú kung-fu vào người Xabi Alonso

Alberto Zaccheroni, người tiền nhiệm của Bert van Marwijk từng đá với 4 sơ đồ trong 6 trận ở VCK Asian Cup 2019, trong đó có sơ đồ 3-4-3 từng gắn bó với những thành công trong quá khứ của ông. Khi tiếp quản vị trí hồi tháng Ba, Bert van Marwijk ngay lập tức cố định đội bóng với sơ đồ 4-2-3-1, hạn chế tối đa những thay đổi không cần thiết về mặt chiến thuật. Đó là cách ông đã thành công với Saudi Arabia khi đưa đội bóng này dự VCK World Cup 2018.

4-2-3-1 là sơ đồ rất đa dạng với 4 cầu thủ thường trực tại khu vực 16m50 khi có bóng, và rất mạnh ở khả năng tấn công trung lộ khi có 2 tiền vệ trung tâm và 1 hộ công. Còn khi phòng ngự, bộ đôi tiền vệ sẽ án ngữ trước bộ tứ hậu vệ, và có nhiệm vụ đánh chặn cho các tiền vệ biên khi bị tấn công. Tất nhiên, sơ đồ nào muốn hữu dụng thì yếu tố con người cũng phải quan trọng nhất.

Việt Nam đấu với UAE, tin bóng đá, bong da, lich thi dau vong loai World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bảng G, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, VTC1, VTC3
Đội hình xuất phát của UAE ở hai trận gặp Malaysia và Thái Lan

 

Điểm mạnh và yếu của UAE

Ở ba trận đấu vừa qua, có thể thấy UAE khá mạnh trong các tình huống xẻ nách, đưa bóng xuống biên và tạt vào cho các tiền đạo đánh đầu. Ngoài ra, khả năng phối hợp nhỏ theo trục dọc của UAE cũng rất tốt, bởi các cầu thủ có nền tảng khá ổn về kỹ thuật và khả năng di chuyển không bóng. Tuy nhiên, trên phương diện phòng ngự, UAE cũng đã để lộ những điểm yếu chết người, đặc biệt là ở những tình huống phòng ngự ở biên trái. Malaysia từng mở tỷ số tại Bukit Jalil bằng một pha tạt bóng đánh đầu khá đơn giản. Thái Lan cũng khoét mạnh vào vị trí này để giành chiến thắng 2-1. Đầu tiên là hậu vệ phải của UAE để Thái Lan tạt bóng thoải mái cho Teerasil Dangda đánh đầu, sau đó đến lượt hậu vệ trái vào bóng thiếu quyết liệt tạo cơ hội cho Ekanit Panya băng vào dứt điểm.

Đó cũng chính là lý do HLV Bert van Mawijk đã triệu tập lại hậu vệ trái kỳ cựu Yousif Jaber, người từng đối đầu Việt Nam ở Asian Cup 2007, nhưng đã 8 năm nay không khoác áo ĐTQG. Phong độ của Jaber hiện tại khá tốt, và chiến lược gia người Hà Lan hy vọng kinh nghiệm của anh sẽ là sự bổ sung thích hợp cho đội tuyển UAE.

Việt Nam đấu với UAE, tin bóng đá, bong da, lich thi dau vong loai World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bảng G, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, VTC1, VTC3
Kinh nghiệm của Yousif Jaber có thể giúp UAE củng cố vị trí hậu vệ trái?

Và như đã nói ở trên, Bert van Marwijk hoàn toàn có thể đá phòng ngự phản công ở Mỹ Đình để có thể giành ba điểm như từng làm trước Malaysia, với bàn thắng quyết định được Ali Mabkhout ghi trong một tình huống phản công nhanh, phá bẫy việt vị sau đường phất bóng dài của thủ thành Khalid Eisa. Đó sẽ là một bài học mà hàng thủ Việt Nam cần hết sức lưu ý. Tuy nhiên, cầu thủ đá cao nhất của UAE thứ Năm tới chắc chắn không phải Ali Mabkhout, người đã ghi 6/8 bàn thắng ở vòng loại World cup 2022. Mà hiệu quả từ các chân sút khác dưới thời Van Marwijk vẫn chưa thực sự được kiểm chứng.

Vì vậy, có thể tin rằng thầy trò Park Hang Seo đang có một lợi thế tương đối để giành được một kết quả có lợi ở Mỹ Đình vào thứ Năm này.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm