Nhận định bóng đá Wales vs Hà Lan: Người thăng hoa, kẻ hứng khởi

08/06/2022 10:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Hà Lan lẫn Xứ Wales đều mang trong mình niềm hứng khởi bước vào cuộc đối đầu đêm nay. Trong lúc Hà Lan khởi đầu như mơ cùng chiến thắng Bỉ 4-1, xứ Wales vẫn còn lâng lâng với tấm vé đến World Cup 2022.

Nhận định bóng đá Bỉ vs Ba Lan: Đánh thức Bỉ thôi nào!

Nhận định bóng đá Bỉ vs Ba Lan: Đánh thức Bỉ thôi nào!

Trận thua Hà Lan 1-4 như một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của đội tuyển Bỉ. Liệu trận đấu gặp Ba Lan đêm nay có phải cơ hội để thầy trò Roberto Martinez nhắc tất cả về vị thế của cựu số một thế giới?

Mới chỉ trở lại cầm quân ĐTQG chưa đầy một năm, một trong những dấu ấn đầu tiên của Louis van Gaal bên cạnh việc cải thiện đáng kể thành tích thi đấu của đội tuyển Hà Lan là việc không ngần ngại trao cơ hội cho những tài năng trẻ, một tiêu chí dễ dàng nhìn thấy ở những đội tuyển hay CLB ông cầm quân, cũng như khôi phục năng lực cho những cái tên đã bị thất sủng từ lâu.

Van Gaal hồi sinh Depay-De Jong, phát hiện Schouten

Tất cả đang thắc mắc về hai bộ mặt khác nhau của Frankie de Jong: Mờ nhạt và thất vọng ở Barcelona, nhưng lại đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa Hà Lan. Tiền vệ 25 tuổi này thẳng thắn chỉ ra yếu tố khiến anh tỏa sáng trong trận thắng Bỉ 4-1 vừa qua: Cách chơi ở ĐTQG được thiết kế phù hợp với phong cách chơi bóng của mình hơn những gì anh trải qua trong màu áo Barcelona. Cụ thể, De Jong cảm thấy thoải mái khi được chơi gần với hàng thủ, nhận bóng từ một hậu vệ nào đó trước khi phát triển thành một đợt tấn công sắc nét. Đó là điều anh không thể cảm nhận được trong màu áo Barcelona, nơi De Jong được bố trí đá lệch phải trong hàng tiền vệ ba người của HLV Xavi. Cách chơi ấy dường như giết chết cảm hứng chơi bóng của De Jong, lý giải vì sao anh vẫn không cảm thấy việc chơi bóng ở đội chủ sân Camp Nou là một bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp của mình. Memphis Depay, đồng đội cua De Jong ở Barcelona, cũng là một ví dụ minh họa rõ ràng khác. Cú đúp vào lưới Bỉ giúp Depay vượt qua cựu tiền đạo Patrick Kluivert để trở thành chân sút tốt thứ ba của bóng đá Hà Lan với 41 pha lập công, nhiều hơn Kluivert 1 bàn và chỉ kém thành tích của Klaas Jan Huntelaar đúng 1 bàn, trong lúc cột mốc 50 bàn của Robin van Persie cũng không còn quá xa nữa. Con số 13 bàn trong màu áo Barcelona mùa này không hề tệ chút nào, nhưng cả Depay lẫn Barcelona đều đang cảm thấy mối lương duyên này không mang đến bất cứ niềm hạnh phúc nào.

Ngoài sự hồi sinh của De Jong và Depay, HLV Van Gaal cũng không quên bồi đắp thêm một cái tên mới vào ĐTQG: Jerdy Schouten. Anh chưa được đăng ký ở trận gặp Bỉ vừa qua, nhưng sẽ không bất ngờ nếu trận gặp xứ Wales đêm nay tất cả nhìn thấy sự hiện diện của tiền vệ 25 tuổi này. Từ chỗ phải chật vật tìm chỗ đứng ở Telstar, một đội bóng hạng dưới của Hà Lan, Schouten vừa trải qua một mùa giải thành công cùng Bologna tại Serie A. Đóng góp của tiền vệ này không nằm ở những bàn thắng mà là khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, thể hiện qua tỷ lệ cắt bóng thành công đạt 2,1 lần/trận, tốt thứ ba ở hạng đấu cao nhất Italy. Tất cả đang chờ đợi lần ra mắt như ý của Schouten ở ĐTQG, cũng như việc bộ đôi Barcelona De Jong-Depay tiếp tục thể hiện phong độ vốn có.

Chú thích ảnh
Depay và các đồng đội tràn đầy tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai ở Nations League trước xứ Wales

Wales, sau tấm vé World Cup là Nations League

Chiến thắng thứ hai cho Hà Lan ở Nations League sẽ không hề dễ thực hiện chút nào, bởi đối thủ xứ Wales đang tràn đầy hứng khởi sau chiến tích chấm dứt 64 năm làm khán giả tại các kỳ World Cup. Một trong những lý do khiến HLV Rob Page và các học trò không thể toàn tâm toàn ý ở trận mở màn Nations League gặp Ba Lan là đòi hỏi chấm dứt cơn khát World Cup, giải đấu họ mới chỉ có một lần tham dự vào năm 1958.

Những trận đấu tại bảng 4 League A của Nations League vì thế sẽ là cơ hội quý báu để xứ Wales kiểm chứng đội ngũ HLV Page đang có trong tay. Trải nghiệm World Cup 2022 sẽ rất khác hai kỳ EURO gần nhất xứ Wales góp mặt, nơi họ lần lượt lọt vào bán kết và vòng 1/8. Việc rơi vào bảng đấu có cả Anh, Mỹ và Iran đem đến cơ hội để xứ Wales vượt qua vòng bảng, trước khi nghĩ đến chiến tích lọt vào tứ kết của thế hệ đàn anh năm 1958.

Gareth Bale đã hoàn thành nhiệm vụ người hùng ở trận thắng Ukraine. Giờ là lúc HLV Page cần những cái tên khác lên tiếng, trong đó có Aaron Ramsey. Sau khi kết thúc quãng thời gian cho mượn ở Rangers bằng khoảnh khắc đá hỏng loạt sút luân lưu tại chung kết Europa League, tất cả đang mong chờ tiền vệ 31 tuổi này lấy lại phong độ trước khi đối mặt với bài toán về tương lai của mình ở Juventus mùa tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm