Nhận định bóng đá Al Hilal vs Chelsea: Đại diện châu Á kỳ vọng ở Ighalo

09/02/2022 14:34 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Leonardo Jardim đã làm nên điều kỳ diệu tại Monaco trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt đội bóng này (vô địch Ligue 1 mùa 2016-17) và ông được kỳ vọng sẽ giúp Al Hilal (Saudi Arabia) làm nên chuyện tại FIFA Club World Cup năm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/2, 10/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/2, 10/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/2, 10/2: Palmeiras vs Al Ahly, Burnley vs MU, Newcastle vs Everton, West Ham vs Watford, Inter vs Roma, Monaco vs Amiens. 

 

 

Chelsea vs Al Hilal, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Chelsea vs Al Hilal, nhận định bóng đá, Chelsea, Al Hilal, keo nha cai, dự đoán bóng đá, FIFA Club World Cup

Jardim chỉ mới dẫn dắt Al Hilal từ tháng 6 năm ngoái theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng biến đội bóng này thành một tập thể đáng xem, đủ khả năng thách thức Chelsea ở Club World Cup.

Cỗ máy tấn công Al Hilal

Chiến thắng 6-1 trước Al-Jazira trong trận tứ kết Club World Cup năm nay là trận thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu, và nó cho thấy hàng công của đội bóng đến từ Saudi Arabia đang thăng hoa đến mức nào.

Al Hilal tự hào có một hàng công đầy sao với Odion Ighalo, Moussa Marega, Andre Carrillo, Matheus Pereira, Michael và Salem Al-Dawsari. Tất cả đều đã ghi được rất nhiều bàn thắng mùa này. Nhờ đánh bại Al-Jazira (UAE), Jardim đã giúp Al Hilal được đá bán kết với nhà ĐKVĐ châu Âu Chelsea, trận đấu có lẽ là lớn nhất trong lịch sử đội bóng cho tới lúc này.

Chắc chắn Al Hilal bị đánh giá thấp hơn Chelsea khá nhiều nhưng cựu HLV của Monaco tin rằng đội bóng của ông có thể gây khó chịu cho các nhà vô địch Champions League. "Chúng tôi sẽ đối mặt với các nhà vô địch châu Âu, nhưng chúng tôi cũng là nhà vô địch châu Á và đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cả hai đội", Jardim tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Cán cân đang nghiêng về phía Chelsea, nhưng không gì là không thể. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở bán kết và sẵn sàng thách thức họ".

Kỳ vọng ở Ighalo

Al Hilal đã bất ngờ chia tay tiền đạo kỳ cựu Bafetimbi Gomis chỉ vài ngày trước khi dự Club World Cup nhưng ngay sau đó họ đã kịp chiêu mộ Odion Ighalo từ chính kình địch Al-Shabab ở Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Ighalo ăn mừng bàn thắng vào lưới Al-Jazira ở tứ kết

Khi MU bất ngờ ký hợp đồng với Andy Cole vào tháng 1 năm 1995 từ Newcastle, HLV của Newcastle khi đó là Kevin Keegan đã phải đứng trên bậc thang bên ngoài sân vận động của đội bóng để giải thích cho những người hâm mộ bất mãn lý do tại sao ông lại cho phép thỏa thuận được thực hiện. Bây giờ, những người hâm mộ Al-Shabab cũng có phản ứng tương tự khi đội nhà để Ighalo, Vua phá lưới giải đấu cho đến thời điểm này của mùa giải này, ra đi.

Còn với Al-Hilal, đây là một nước đi khôn ngoan. Gomis vẫn ghi bàn và đã có 9 bàn mùa này, nhưng ở tuổi 36, người ta cảm thấy rằng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của anh đang bắt đầu suy yếu. Trong khi đó, Ighalo trẻ hơn 6 tuổi và thậm chí còn tài năng hơn Gomis. Thực tế là Ighalo đã ghi 12 bàn tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa này. Chính Ighalo là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Al Hilal ở trận tứ kết với Al-Jazira, qua đó mở ra chiến thắng đậm đà 6-1 cho đại diện Saudi Arabia.

Triển vọng được chơi ở Club World Cup và cơ hội được thử sức mình trước một trong những hàng phòng ngự tốt nhất thế giới của Chelsea chắc chắn đã hấp dẫn Ighalo, khiến anh quyết định gia nhập Al Hilal. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Ighalo đã bỏ lỡ Cúp các quốc gia châu Phi để hoàn thành việc chuyển đến Al-Hilal.

Với Ighalo, nhiều khả năng Jardim sẽ xếp cựu tiền đạo của MU đá bên cạnh Moussa Marega trên hàng công. Sự hiểu biết của Ighalo về Chelsea (Ighalo từng đá cho MU ở Premier League) chắc chắn sẽ giúp ích ít nhiều cho Al Hilal ở trận bán kết sắp tới.

Chelsea nhờ là nhà vô địch Champions League nên được vào thẳng bán kết FIFA Club World Cup. Họ đã mang đến UAE đội hình tốt nhất nhưng lại thiếu HLV Thomas Tuchel do bị nhiễm Covid-19. Chelsea cũng vừa vượt qua đội hạng dưới Plymouth Argyle sau hiệp phụ ở vòng 4 Cúp FA, nên phải đối mặt với sự mệt mỏi do di chuyển và mất sức.

Vì vậy, đối đầu với Al-Hilal đang khát khao thể hiện mình là thử thách không hề dễ dàng cho Chelsea trong mục tiêu tìm kiếm chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tranh hạng 5, 20h30, 9/2:
Monterrey (Mexico)-Al Jazira (UAE)

Monterrey sẽ tìm kiếm một kết thúc tốt đẹp cho chiến dịch FIFA Club World Cup 2021 của họ khi gặp Al Jazira của UAE trong trận tranh vị trí thứ năm.

Đội vô địch Concacaf Champions League 2021 đã thua sát nút 0-1 trước Al Ahly của Ai Cập trong trận tứ kết hôm thứ Bảy, nhưng vẫn có cơ hội lấy lại danh dự trước câu lạc bộ Al Jazira.

Monterrey đã không thể tìm thấy mành lưới của Al Ahly, nhưng họ cũng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn từ Rogelio Funes Mori hay Arturo Gonzalez. Hai cầu thủ này cùng với Maximiliano Meza hứa hẹn sẽ ghi bàn vào lưới Al Jazira, đội đã thua Al Hilal 1-6 ở tứ kết.

Lịch sử đang ủng hộ Monterrey khi có 2 chiến thắng trong cả 2 lần chơi trận tranh hạng 5 FIFA Club World Cup, đó là khi họ đánh bại Esperance de Tunis của Tunisia 3-2 vào năm 2011 và Al Ahly 5-1 năm 2013.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm