Bóng đá hôm nay 8/9: Ronaldo hay nhất mọi thời đại. Griezmann, Depay tỏa sáng

08/09/2021 09:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hôm nay 08/09: Ronaldo được xếp hạng là Cầu thủ hay nhất mọi thời đại, Griezmann tỏa sáng giúp Pháp giành chiến thắng.

MU: Ronaldo thường khởi đầu ra sao ở các CLB mới?

MU: Ronaldo thường khởi đầu ra sao ở các CLB mới?

Cristiano Ronaldo đã có một khởi đầu chói sáng ở Real Madrid nhưng cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập tại Juventus. MU đang khao khát CR7 có thể thành công ngay lập tức, vậy tiền đạo này thường bắt đầu cuộc sống ở một CLB mới ra sao?

Ronaldo được xếp hạng là Cầu thủ hay nhất mọi thời đại

Giáo sư toán học của đại học Oxford, Tom Crawford mới đây đã đưa ra bảng xếp hạng các cầu thủ hay nhất mọi thời đại (G.O.A.T). Bảng xếp hạng này dựa theo thuật toán của Tom Crawford, kết hợp với trang Livescore để tìm ra ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Theo kết quả, Cristiano Ronaldo đứng đầu. Trong khi đó, Lionel Messi xếp thứ 2 còn “Vua bóng đá” Pele xếp thứ 3. Puskas và Ronaldo “béo” lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5. Trong khi đó, Diego Maradona đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng này còn Johan Cruyff nằm ở vị trí thứ 10.

Thuật toán của Tom Crawford tính đến thành tích ở cấp CLB và tuyển quốc gia khi so sánh các ngôi sao ở các thời đại khác nhau. Ngoài ra, Tom Crawford còn áp dụng 7 tiêu chí khác nhau để đưa ra bảng xếp hạng nói trên.

Chú thích ảnh
BXH các cầu thủ hay nhất mọi thời đại

 

Tuyển Trung Quốc bị chê là kém hơn so với Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu chỉ trích sau trận thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là trận thua thứ 2 của Trung Quốc sau thất bại 0-3 trước Úc. Theo thống kê của tờ Sina, tuyển Trung Quốc không tung ra được cú sút trúng đích nào sau 2 trận, dù cho họ tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm về khung thành đối thủ.

Tờ Sina sau đó so sánh tuyển Trung Quốc với đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã ghi được 1 bàn ở trận thua 1-3 trước Saudi Arabia. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có 2 cú sút trúng đích ở trận gặp tuyển Úc. Tờ Sina thốt lên: “Tuyển Việt Nam đã ghi bàn ở lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup, trong khi đó, tuyển Trung Quốc là đội duy nhất ở bảng B chưa ghi được bàn thắng”.

Chú thích ảnh
Tuyển Trung Quốc chưa ghi được bàn nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

 

Tuyển Úc thiết lập kỷ lục châu Á sau trận thắng Việt Nam

Theo trang FTBL, tuyển Úc đã thiết lập kỷ lục châu Á sau khi thắng Việt Nam 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Trận thắng trên giúp tuyển Úc có chiến thắng thứ 10 liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Theo đó, Úc đã sánh ngang với Tây Ban Nha (2010), Đức (2018) và Mexico (2006), những đội đều thắng 10 trận liền tại vòng loại của 1 kỳ World Cup.

Theo AP, Úc là đội đầu tiên ở châu Á có 10 trận thắng liên tiếp trong 1 chiến dịch vòng loại World Cup. Trận đấu tiếp theo của Úc là cuộc đụng độ với Oman vào ngày 07/10. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tuyển Úc thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình - Ảnh: Getty

 

Báo Hàn tiếc nuối khi Việt Nam thua Úc

Báo chí Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thua 0-1 trước Úc tại vòng loại World Cup 2022. Tờ Chosun của Hàn Quốc giật tít: “Phép màu của HLV Park Hang Seo không hiệu nghiệm. Tuyển Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp”.

Tờ Chosun tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không được hưởng 11m ở trận gặp Úc: “Ở phút 28, cầu thủ Hồng Duy bên phía Việt Nam đã sút bóng trúng vào khuỷu tay Rhyan Grant, hậu vệ của tuyển Úc, ở trong vòng cấm. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã không được hưởng 11m. Trọng tài cho rằng đó là tình huống mà Grant không cố ý dùng tay chơi bóng sau khi tham khảo VAR”.

“Tình hình trở nên tồi tệ hơn với Việt Nam ở 30 phút cuối trận khi thể lực các cầu thủ của họ giảm sút. HLV Park đã phải thay nhiều cầu thủ ở cuối trận. Tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực cho đến phút cuối nhưng họ đã không thể có được bàn gỡ hòa”, tờ Chosun viết.

Chú thích ảnh
Báo chí Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Úc

 

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Griezmann tỏa sáng giúp Pháp giành chiến thắng

Ở bảng D, Antoine Griezmann đã tỏa sáng để đem về chiến thắng cho tuyển Pháp khi đón tiếp Phần Lan trên sân nhà.

Phút 25, từ pha phối hợp với Karim Benzema, Griezmann tung cú vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ, mở tỷ số cho tuyển Pháp. Phút 53, xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, Griezmann xâm nhập vùng cấm đối phương và có pha dứt điểm góc hẹp hạ gục thủ thành đối phương.

Chú thích ảnh
Antoine Griezmann đã tỏa sáng để đem về chiến thắng cho tuyển Pháp khi đón tiếp Phần Lan trên sân nhà

Griezmann hoàn thành cú đúp và Pháp giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Deschamps chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng mà còn củng cố ngôi đầu bảng D với 12 điểm sau 6 trận, hơn nhóm bám đuổi 7 điểm.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu:

* Azerbaijan 0-3 Bồ Đào Nha

* Nga 2-0 Malta

* Na Uy 5-1 Gibraltar

* Pháp 2-0 Phần Lan

* Đảo Faroe 2-1 Moldova

* Montenegro 0-0 Latvia

* Slovakia 2-0 Đảo Síp

* Đan Mạch 5-0 Israel

* Croatia 3-0 Slovenia

* Hà Lan 6-1 Thổ Nhĩ Kỳ

* Áo 0-1 Scotland

* Bosnia 2-2 Kazakhstan

* Ireland 1-1 Serbia

 

Azerbaijan 0-3 Bồ Đào Nha

Ở bảng A, dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng với sự dẫn dắt của Bruno Fernandes, Bồ Đào Nha đã dễ dàng đánh bại Azerbaijan 3-0. Fernandes đã sắm vai trò kiến tạo giúp Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 26 trước khi góp công trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Andre Silva. Đến phút 75, Diogo Jota lập công ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách từ pha kiến tạo của Joao Cancelo.

Ở trận đấu cùng bảng, Serbia bị Ireland cầm hòa 1-1. Dù vượt lên dẫn trước ở phút 20 nhờ bàn thắng của Sergej Milinkovic-Savic, nhưng Serbia lại đánh rơi chiến thắng vì pha đá phản lưới nhà của Nikola Milenkovic ở phút 86.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha đã vượt Serbia để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A. Thầy trò HLV Fernando Santos có 13 điểm sau 5 trận đấu và đẩy Serbia xuống vị trí nhì bảng với 2 điểm ít hơn.

Chú thích ảnh

 

Hà Lan 6-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà, đội tuyển Hà Lan chỉ mất 56 giây để khiến lưới của đội khách rung lên. Từ pha phối hợp bật nhả đẹp mắt với Memphis Depay, Davy Klaassen băng lên tung cú dứt điểm chéo mở tỷ số cho Hà Lan.

Phút 16, cũng từ pha phối hợp giữa Depay và Klaassen, lưới Thổ Nhĩ Kỳ rung lên lần nữa. Lần này, người ghi bàn là Depay. Sau bàn thua này, Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu nỗ lực hơn. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Hà Lan đã khiến hàng phòng ngự của đối phương mắc sai lầm. Phút 38, trung vệ Caglar Soyuncu phạm lỗi với Klaassen trong vòng cấm, trọng tài cho Pháp được hưởng penalty. Trên chấm 11 m, Depay nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Pháp.

Không những để thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp 1, Thổ Nhĩ Kỳ còn mất người khi trung vệ Caglar Soyuncu lĩnh thẻ vàng thứ 2 ở phút 44 do phạm lỗi với Depay.

Chơi hơn người, Hà Lan hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2. Memphis Depay ghi thêm 1 bàn thắng ở phút 54 để hoàn tất cú hat-trick của mình trước khi Guus Til (phút 80) và Donyell Malen (phút 90) lập công để ấn định chiến thắng 6-1 cho Hà Lan. Bàn thắng duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi ở phút 90+2’ bởi Cengiz Under.

Với chiến thắng đậm, Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng G với 13 điểm sau 6 trận. Xếp thứ 2 là Na Uy, đội bóng đã đánh bại Gibraltar với tỷ số 5-1. Na Uy có cùng 13 điểm với Hà Lan nhưng kém chỉ số phụ.

Chú thích ảnh

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm