Bóng đá hôm nay 23/10: Solskjaer thừa nhận MU chưa bằng Liverpool, Arsenal hồi sinh

23/10/2021 10:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 23/10: Solskjaer thừa nhận MU chưa bằng Liverpool. Arsenal tiếp tục hồi sinh. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/10, 24/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/10, 24/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 23/10, 24/10: Arsenal vs Aston Villa, Osasuna vs Granada, Sampdoria vs Spezia, Mainz vs Augsburg, St Etienne vs Angers. 

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

 

Solskjaer thừa nhận MU chưa bằng Liverpool

Cuối tuần này, MU sẽ tiếp đón Liverpool trên sân Old Trafford ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Solskjaer khiêm tốn khi thừa nhận “Quỷ đỏ” vẫn chưa đạt được đẳng cấp ngang bằng với kình địch của mình.

“Liverpool là một trong những đội mà chúng tôi đang cố gắng bắt kịp”, Solskjaer chia sẻ, "Chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn phải cải thiện để đạt được trình độ của họ trong 4 năm qua. Họ là một trong những đội mà chúng tôi đang theo đuổi. Những gì họ đã làm trong 4 năm qua là những gì chúng tôi đang phấn đấu và vượt qua họ”.

Chú thích ảnh
Solskjaer thừa nhận MU vẫn đang thua trình Liverpool

 

Arsenal 3-1 Aston Villa: Bằng điểm MU, Pháo thủ tấn công Top 6

Arsenal 3-1 Aston Villa: Bằng điểm MU, Pháo thủ tấn công Top 6

Với chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở trận đấu sớm nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh, Arsenal tạm leo lên thứ 9 và cân bằng điểm số với MU, đội bóng đang xếp thứ 6.

 

Arsenal 3-1 Villa: ‘Pháo thủ’ hồi sinh

Trong trận đấu sớm vòng 9, Arsenal đã dễ dàng đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-1. Trong hiệp 1, “Pháo thủ” đã dẫn trước 2 bàn. Phút 23, Thomas Partey đã mở tỷ số sau pha đánh đầu về góc xa. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Partey cho Arsenal sau 40 lần ra sân.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Arsenal được hưởng một quả penalty sau khi Lacazette bị Matt Targett phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Aubameyang dù phải tốn đến 2 cú dứt điểm nhưng vẫn ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Sang hiệp 2, Arsenal với tinh thần thoải mái đã tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút 56. Smith Rowe thoát xuống bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đập chân một cầu thủ Villa rồi bay vào lưới trước sự bất lực của Martinez. Phút 83, Ramsey ghi bàn thắng muộn màng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Villa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng 3-1, Arsenal đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi đang có chuỗi 6 trận bất bại ở Premier League. Họ đã cân bằng điểm số với top 6 của MU và chỉ đang thua hiệu số.

Chú thích ảnh
Arsenal áp sát nhóm dự cúp châu Âu

 

Salah mong muốn gắn bó với Liverpool trọn đời

Tiền đạo Mohamed Salah tuyên bố muốn ở lại Liverpool đến cuối sự nghiệp nhưng thừa nhận anh không tự quyết được tương lai của mình.

“Tôi rất muốn ở lại Liverpool cho đến ngày cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của mình. Nhưng tôi không thể nói nhiều về điều đó. Nó không nằm trong tầm tay tôi", tiền đạo này nói với Sky Sports News.

“Tương lai của tôi phụ thuộc vào CLB. Hiện tại, tôi không thể hình dung ra cảnh mình sẽ đối đầu với Liverpool. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng. Hãy cùng xem điều gì xảy ra trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Salah muốn được giải nghệ ở Liverpool

Tuchel đính chính lại vụ Haaland

HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông đã “rơi vào bẫy” của truyền thông khi nói về Erling Haaland. Chiến lược gia người Đức đã đính chính lại vì không muốn bị mọi người hiểu lầm rằng Chelsea đang theo đuổi tiền đạo người Na Uy.

“Tôi đã rơi vào một cái bẫy”, Tuchel ngẫm lại lời nói của mình. “Tôi đã nhận được một giải thưởng ở Đức, một giải thưởng của một tờ báo. Họ đã trao cho tôi giải thưởng này và hỏi tôi về một cầu thủ”.

“Bình thường tôi không bao giờ, không bao giờ nói về những cầu thủ của đội khác. Nhưng để không khí vui vẻ và thể hiện mình là người lịch sự, tôi đã nói đùa về cặp tiền đạo Haaland – Lukaku và nó giống như Chelsea đã đưa ra một lời đề nghị. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn”.

Trước đó, cựu HLV của PSG từng nói về Haaland như sau: “Chúng tôi đã nói về Erling Haaland một vài lần, kể cả trong kỳ chuyển nhượng. Nhưng sau đó, thương vụ này hoàn toàn phi thực tế và không khả thi chút nào. Tất nhiên, chúng tôi nói về Haaland thường xuyên bởi cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và rõ ràng là nhân vật quan trọng ở Dortmund, đối thủ lớn của chúng tôi tại Champions League”.

Chú thích ảnh
Tuchel thừa nhận "rơi vào bẫy" vụ Haaland

Chốt trọng tài bắt chính trận El Clasico

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã công bố ông Jose Maria Sanchez Martinez là người cầm còi trận Kinh điển La Liga giữa Barca và Real Madrid cuối tuần này.

"Vị vua áo đen" 38 tuổi là một trong những trọng tài tốt nhất tại Tây Ban Nha hiện tại. Ông từng điều khiển 4 trận Kinh điển trong quá khứ.

Ông Martinez được coi là "bùa may mắn" đối với Barca. Trong những trận đấu mà ông này cầm còi, Barca giành chiến thắng tới 79%, trong khi Real Madrid chỉ có tỷ lệ chiến thắng 56%.

Ngoài ra, trong trận đấu tới, một trọng tài uy tín khác là ông Gonzalez sẽ phụ trách phòng VAR. Trận Kinh điển giữa Barca và Real sẽ diễn ra vào lúc 21h15 (giờ Việt Nam) tối mai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm