Bóng đá hôm nay 14/4: Lộ danh sách mua sắm của Ten Hag ở MU, Liverpool xong vụ Salah

14/04/2022 23:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ten Hag gây bất ngờ với danh sách mua sắm ở MU. Liverpool chấp thuận yêu cầu của Salah. Erling Haaland chọn thời điểm chốt tương lai. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/4, 16/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/4, 16/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/4, 16/4: Atalanta vs Leipzig, PSV vs Leicester, Barcelona vs Frankfurt, Lyon vs West Ham, Rangers vs Braga.

Ten Hag gây bất ngờ với danh sách mua sắm ở MU

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, để chuẩn bị cho quá trình tiếp quản MU được nhanh chóng và thuận lợi, HLV Erik Ten Hag đã trình sẵn với ban lãnh đạo Quỷ đỏ danh sách cầu thủ ông cần mua sắm để cải thiện tình hình lực lượng.

Có 3 vị trí ông Ten Hag muốn bổ sung lực lượng ở MU. Cụ thể, ở vị trí tiền đạo, ông chọn tiền đạo Harry Kane của Tottenham là mục tiêu chủ lực. Ở tuyến tiền vệ, Ten Hag đề xuất 2 cái tên bao gồm Declan Rice (West Ham) và Yves Bissouma (Brighton). Ở hàng thủ, mục tiêu ông Ten Hag hướng đến là học trò tại Ajax, Jurrien Timber.

 

Chú thích ảnh

  

Liverpool chấp thuận yêu cầu của Salah

Tờ The Independent (Anh) tiết lộ, Liverpool đã chấp thuận yêu sách về lương của Mohamed Salah trong hợp đồng mới. “The Kop” đồng ý trả cho chân sút người Ai Cập mức 400.000 bảng/tuần để giữ chân anh ở lại Anfield. Trước đó, quá trình đàm phán gia hạn bị ngưng trệ do đề nghị của Liverpool không thuyết phục được Salah. Nhiều đội bóng hàng đầu nhân cơ hội đã có liên hệ với Salah, trong đó có Real Madrid và Barcelona.

Với diễn biến mới này, tương lai của Salah tại Liverpool coi như đã được chốt. Cầu thủ Ai Cập được cho sẽ ký thỏa thuận kéo dài 3 năm với Liverpool, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm

Chú thích ảnh

  

Haaland chốt tương lai trong 2 tuần nữa

Tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ, trong vòng 2 tuần tới, Erling Haaland sẽ đưa ra lựa chọn về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Man City, Real Madrid hiện là 2 đội bóng đang theo đuổi Haaland. Tháng trước, Man City được cho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Haaland. Nhà vô địch Premier League sẵn sàng trả cho Haaland mức lương 500.000 bảng một tuần, biến anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất Ngoại hạng Anh.

Về phía Real Madrid, họ lôi kéo Haaland bằng những tham vọng của đội bóng trong tương lai cùng viễn cảnh sát cánh bên Mbappe tạo nên cặp “song sát” xuất sắc nhất thế giới.

 

Chú thích ảnh

  

Inter quan tâm tới bộ đôi sao Real

Truyền thông Ý đưa tin, Inter Milan đang quan tâm tới bộ đôi ngôi sao Ceballos và Jovic của Real Madrid. Giám đốc thể thao Piero Ausilio của Inter được cho đã có mặt tại sân Bernabeu dự khán trận Real Madrid- Chelsea trong khuôn khổ Champions League để “xem giò” hai ngôi sao này. Không chỉ theo dõi trận đấu, ông Piero Ausilio cũng tới đó để “đánh tiếng” cho Real về sự quan tâm của Inter dành cho Ceballos và Jovic

Cả Ceballos và Jovic đều nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real Madrid trong mùa Hè này. Hợp đồng của Ceballos sẽ hết hạn vào Hè 2023 nên bán anh vào lúc này sẽ tránh được viễn cảnh mất trắng mùa sau. Trong khi đó, Jovic có hạn hợp đồng tới Hè 2025, song cầu thủ này đã muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân chơi bóng nhiều hơn.

 

Chú thích ảnh

  

Atletico Madrid và Man City đối mặt án phạt

Kết thúc trận đấu Atletico- Man City ở tứ kết lượt về Champions League, cầu thủ 2 đội đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng và có cuộc ẩu đả trong đường hầm sân Wanda Metropolitano. Xuất phát từ căng thẳng trên sân, cầu thủ hai đội không “kìm được cái đầu nóng” khi vào đường hầm và xảy ra ẩu đả. Stefan Savic với Jack Grealish xô xát dẫn tới sự tham gia của cầu thủ hai bên. Cảnh sát đã phải có mặt để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo truyền thông Anh, với những gì xảy ra, Man City và Atletico Madrid đang đối mặt với án phạt từ UEFA. Trước đó, Atletico Madrid vừa bị UEFA phạt phải để trống một phần khán đài sân Wanda Metropolitano với tổng cộng 5.000 chỗ ngồi do CĐV của đội bóng này có hành vi kỳ thị chủng tộc khạc nhổ hướng vào khán giả chủ nhà và thực hiện động tác chào thời Đức quốc xã ở trận lượt đi trên sân Etihad.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm