Bóng đá hôm nay 13/11: Đình Trọng khó đá trận gặp Ả Rập Xê Út. Maguire bị chỉ trích vì ăn mừng

13/11/2021 09:37 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 13/11: Đình Trọng khó đá trận gặp Ả Rập Xê Út. Maguire bị chỉ trích vì ăn mừng bàn thắng.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê Út. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

‘Maguire là nỗi ô nhục của MU’

Đêm qua, ĐT Anh đã có chiến thắng 5-0 trước Albania và đội trưởng MU, Harry Maguire là người ghi bàn mở tỷ số. Anh có động tác ăn mừng đưa tay lên tai và điều này khiến Roy Keane nổi giận.

Trên ITV, Keane nói: “Maguire ăn mừng với động tác như muốn bịt miệng những ai đã chỉ trích cậu ta. Nhưng tôi nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ”.

“Cậu ta là một nỗi ô nhục trong vài tháng qua của MU. Cậu ấy nghĩ rằng khi ghi bàn ở đó, cậu ta có thể khiến những người chỉ trích mình phải im miệng. Thật đáng xấu hổ”.

Chú thích ảnh
Động tác ăn mừng của Maguire trong trận gặp Albania

Đình Trọng bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp Ả Rập Xê Út

ĐT Việt Nam chuẩn bị có trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vào thứ Ba tuần sau trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm nào tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi để thua cả 5 trận lượt đi.

Trong tình cảnh khó khăn đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Đình Trọng do chấn thương. Cầu thủ này đã bị lật cổ chân trước trận thua 0-1 Nhật Bản.

Chấn thương của Đình Trọng không nặng nhưng có lẽ HLV Park Hang Seo cũng không muốn mạo hiểm sử dụng anh cho trận đấu tới. Nhiều khả năng Đình Trọng sẽ được nghỉ để chờ bình phục hoàn toàn. Mục tiêu của anh sẽ là ra sân ở AFF Cup sắp tới.

Chú thích ảnh
Đình Trọng gặp chấn thương ngay trước trận gặp Nhật Bản

Mancini bảo vệ Jorginho sau khi đá trượt 11m

Đêm qua, ĐT Ý đã có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Thụy Sỹ. Đây là trận đấu mà ĐT Ý đã để đối thủ dẫn trước từ ngay phút 11 nhưng đã gỡ hòa thành công ở phút 36 nhờ công của Di Lorenzo.

Đáng chú ý là ở phút 86, ĐT Ý đã có cơ hội kết liễu trận đấu khi được hưởng một quả penalty. Tuy nhiên, Jorginho lại sút bóng vọt xà.

Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini đã lên tiếng bênh vực Jorginho trước những chỉ trích từ truyền thông.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở lượt đi và một quả ở lượt về. Đó là những gì đã xảy ra. Jorginho cảm thấy muốn thực hiện quả penalty và cậu ấy đã làm vậy. Cậu ấy là một trong những người sút phạt đền tốt nhất trong đội”, Mancini chia sẻ.

“Trong hiệp 1, chúng tôi đã gặp khó khăn và bị đối thủ lấn lướt. Sau đó, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng lại bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Jorginho đá trượt 11m trong trận gặp Thụy Sỹ

Dani Alves gây sốc khi trở lại khoác áo Barca ở tuổi 38

Hậu vệ phải kỳ cựu Dani Alves hiện đang chuẩn bị trở lại Barca sau nhiều năm xa cách. Anh chính là tân binh đầu tiên dưới thời tân HLV Xavi.

“Alves sẽ tham gia tập luyện từ tuần tới nhưng sẽ không thể thi đấu cho đến tháng 1. CLB sẽ thông báo chi tiết hợp đồng tại buổi ra mắt chính thức của Alves trên tư cách cầu thủ mới của FC Barcelona”, trích thông báo của Barca.

Alves, 38 tuổi, từng chơi cho Barca từ năm 2008 đến 2016. Anh đã có 391 lần ra sân và giành được 23 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch La Liga và 3 Champions League. Alves đã chấp nhận mức lương thấp để giúp đỡ Barca trong thời kỳ khó khăn này.

Chú thích ảnh
Alves quay về khoác áo Barca

Ancelotti muốn Real bán gấp Bale

Theo El Nacional, HLV Carlo Ancelotti cảm thấy việc chơi cho Real Madrid không phải ưu tiên của Gareth Bale nên đã bảo chủ tịch Florentino Perez bán hoặc giải phóng tiền đạo này.

Nguồn tin trên nhấn mạnh HLV người Ý đã không thể chịu đựng Bale thêm nữa. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Bale khăng khăng lên tuyển xứ Wales trong đợt tập trung này sau hai tháng không thi đấu do chấn thương. Mặc dù chưa bình phục 100% thể trạng nhưng Bale vẫn muốn chơi cho xứ Wales để đạt cột mốc 100 trận. Điều này tiềm ẩn rủi ro cao và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Real.

Hiện tại, Tottenham là đội đang muốn có chữ ký của Bale nếu anh được đem bán. HLV Antonio Conte đã thuyết phục chủ tịch Daniel Levy đưa Bale về để củng cố hàng công của CLB.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm