(TT&VH) - Nếu như SLNA đã từng vào tới vòng 1/16 giải đấu năm ngoái thì với N.SG, đây mới là lần đầu tiên được góp mặt tại đấu trường châu lục. Tham vọng thì có nhiều nhưng với cả N.SG lẫn SLNA, mục tiêu thực tế và quan trọng nhất vẫn phải là V-League.

Sau chức VĐ V-League, SLNA tự tin hơn khi bước vào cuộc chơi tại AFC Cup. Ảnh: V.S.I
Theo kết quả bốc thăm được công bố chiều qua, ĐKVĐ V-League SLNA nằm ở bảng F cùng với ba đại diện khác đến từ Malaysia, Hồng Kông Trung Quốc và Singapore. Trong số này, Tampines Rovers là đội bóng mà người hâm mộ Việt Nam biết đến nhiều nhất vì chính tại AFC Cup mùa giải vừa qua, đây là đối thủ của HN T&T. Trong khi HN T&T phải dừng bước ngay sau vòng đấu bảng thì Tampines Rovers đứng thứ 2 và giành quyền vào thi đấu vòng knock-out. Terengganu, á quân của M-League (giải VĐ Malaysia 2011) chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ chơi sau những gì bóng đá Malaysia đã thể hiện trong ba năm qua, cả ở cấp độ ĐTQG lẫn U23. Hay như Kitchee, cái tên còn quá xa lạ và gần đây chỉ được chú ý nhờ có trận giao hữu với CLB Chelsea khi đội bóng Anh du đấu châu Á hồi mùa hè để chuẩn bị cho Premier League 2011-2012 cũng có thể coi là ẩn số tại bảng đấu này khi bóng còn chưa lăn.
Rút kinh nghiệm từ những gì đã gặp tại AFC Cup 2011, SLNA đang có sự chuẩn bị tích cực nhất cho cả ba giải đấu mà họ sẽ góp mặt tại mùa bóng 2012. HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là vào giải đấu nào cũng sẽ thi đấu hết mình. AFC Cup là giải đấu giúp các cầu thủ rèn luyện rất tốt và với những kinh nghiệm ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi sẽ cố gắng đạt thành tích tốt”.
Ở bảng H, đội đang giữ Cup QG Việt Nam, N.SG xem ra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn SLNA trong lần đầu “bước ra biển lớn”. Đối thủ đầu tiên cùa thầy trò HLV Phạm Công Lộc là Kelantan, tân VĐ Malaysia có trong đội hình nhiều gương mặt chất lượng và cũng đáng chú ý với bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đó là tiền vệ kỳ cựu Indra Putra Mahayuddin hay tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha. Ngoài ra, sau khi LĐBĐ Malaysia mở cửa trở lại, cho phép các CLB tuyển mộ hai ngoại binh thì Kelantan cũng đưa trung vệ Emmanuel Okine và tiền đạo Dennis Agyare Antwi, đều đến từ Ghana vào danh sách đăng ký.
Kế đó, Ayeyawady United (Myanmar) với 3 ngoại binh đến từ Nigieria,, Cameroon trong đội hình cùng các tuyển thủ QG, tuyển thủ U23 cũng sẽ là thử thách không hề nhỏ, nhất là khi bóng đá Myanmar đang muốn chứng tỏ mình trong lần trở lại sân chơi châu lục ở cấp CLB. “Arema Indonesia cũng là một trường hợp tương tự.
HLV trưởng N. SG, Phạm Công Lộc bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự một giải đấu cấp châu lục, chắc chắn sẽ gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhìn kết quả bốc thăm này, có vẻ như rất có lợi cho chúng tôi vì các đối thủ này đều vừa tầm chứ không quá mạnh. Chúng tôi đã hoạch định chiến lược cho cả 2 mặt trận V.League và AFC Cup và tôi tin Navibank SG sẽ cố gắng đáp ứng được chuyên môn ở cả 2 giải đấu”.
Dù sao, cả 3 đối thủ mà N.SG sẽ phải chạm trán tại vòng đấu bảng cũng đều nằm trong khu vực Đông Nam Á, vì thế việc tìm hiểu thông tin hay thích nghi lối chơi của đối thủ cũng sẽ là không quá khó khăn.
Lâm Chi
Kết quả bốc thăm Bảng F: Kitchee (Hồng Kông Trung Quốc), Terengganu (Malaysia), SLNA, Tampines Rovers (Singapore) Bảng H: Kelantan (Malaysia), Ayeyawady United (Myanmar), Arema Indonesia, Navibank SG |