Cách đây một năm, ở VCK Giải Bóng đá châu Á 2008 mà Việt Nam là chủ nhà, các học trò của HLV Trần Vân Phát cũng nằm chung bảng với Trung Quốc (2 đối thủ còn lại là CHDCND Triều Tiên và Thái Lan), và ĐT nữ Việt Nam đã thất bại ở cả 2 cuộc chạm trán với Trung Quốc (thua 0-1) lẫn CHDCND Triều Tiên (thua 0-3) và chỉ thắng được Thái Lan (1-0).

Vì thế, chỉ cần Việt Nam lặp lại thành tích như ở VCK năm 2008 là xếp hạng ¾ chung cuộc ở vòng bảng cũng đã có thể coi là thành công với thầy trò HLV Trần Vân Phát.
Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn đội Nhất – Nhì tại mỗi bảng vào thi đấu ở Bán kết. Hai đội thắng ở bán kết thi đấu tại Chung kết tranh vô địch, 2 đội thua ở Bán kết thi đấu tranh giải Ba.
Đội vô địch, đội Á quân và đội xếp hạng Ba đồng thời cũng sẽ đại diện châu Á tham dự VCK Bóng đá Nữ Thế giới (FIFA Women’s World Cup 2011), tổ chức tại Đức từ 26/6 đến 17/7/2011.
VCK Giải Bóng đá Nữ châu Á 2010 sẽ diễn ra từ 19/5 đến 30/5/2010 tại Thành Đô – Trung Quốc.
Theo lịch thi đấu, tại trận ra quân ngày 20/5, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Australia. Tiếp đó sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc (22/5) và cuối cùng là gặp Hàn Quốc (24/5).
Kết quả bốc thăm:
Bảng A: CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Myanmar, Thái Lan
Bảng B: Trung Quốc, Australia, Việt Nam, Hàn Quốc
|
Lịch thi đấu: | |
|
Ngày |
Trận đấu |
|
20/5/2010 |
Trung Quốc-Hàn Quốc |
|
20/5/2010 |
Australia-ViệtNam |
|
22/5/2010 |
Hàn Quốc-Australia |
|
22/5/2010 |
Việt Nam – Trung Quốc |
|
24/5/2010 |
Trung Quốc – Australia |
|
24/5/2010 |
Việt Nam – Hàn Quốc |
G.Huy