(TT&VH) - Nếu yêu cầu liệt kê năm sự kiện lớn trong năm 2011 thì có lẽ bạn cũng không cần mất quá nhiều thời gian. Biến động chính trị xã hội ở Trung Đông, Bắc Phi cùng cuộc can thiệp của NATO vào Libya chắc chắn sẽ chiếm vị trí hàng đầu, tiếp đến là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, trùm khủng bố Osama Binlađen bị tiêu diệt cũng là sự kiện rất nổi bật. Tiếp theo nữa là gì?
Cái khó thực sự là chỉ ra những sự kiện chính trị lớn nhất trong năm 2012, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã dự đoán nhiều khả năng sẽ xảy ra những sự kiện sau:
1. Sự thay đổi cơ cấu lãnh đạo trên toàn cầu
Thật vậy, tôi cho rằng đây là điều dễ hiểu. Chúng ta đều biết Mỹ, Trung Quốc, một số quốc gia lớn ở châu Âu cũng như Mexico, Ai Cập và nhiều nước khác đều sẽ phát sinh biến đổi to lớn và tiến hành những cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Các cuộc bầu cử này đều diễn ra mỗi năm nhưng sẽ có thể tạo ra sự thay đổi về cơ cấu lãnh đạo của các quốc gia. Đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng trong năm tới.
2. Biến động trong “triều đại” Syria Bashar al – Assad
Cũng như trên, không khó khăn gì để suy ra được điều này. Nhiều người cho rằng những ngày cầm quyền của Bashar Assad thậm chí không còn dài nữa. Nghĩ đến khả năng phục hồi của phe đối lập, áp lực ngày càng tăng từ các nước láng giềng và sai lầm của bản thân Chính phủ Bashar Assad, ngay cả khi nhận được sự hỗ trợ của Hezbollah ở Lebanon thì cũng không đủ để ngăn chặn việc Bashar phải từ chức giống như tổng thống Mubarak.
3. Cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Pakistan vẫn tiếp diễn
Dự đoán này cũng đơn giản như việc dự báo thời tiết ngày mai sẽ giống như hôm nay, khả năng chính xác phải đến 85%. Cũng giống như Ai Cập, dân chủ trong con mắt của quân đội Pakistan chỉ giống như nụ cười giả khi đối mặt với máy ảnh. Cục tình báo Pakistan thậm chí còn không bận tâm đến “nụ cười” này. Cho dù ở đằng sau sẽ tìm thấy một con rối để điều khiển đất nước nhưng họ vẫn theo cách cũ trong cơ quan Chính phủ. Có thể khẳng định là: cuối năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của một lãnh đạo mới ở Islamabad.
4. “Triều đại” của tổng thống Iran Ahmadinejad bị đe doạ
Nếu những căng thẳng trong quan hệ nội bộ tiếp tục gia tăng thì việc lật đổ Tổng thống Ahmadinejad sẽ không phải là do phương Tây, mà là do những cuộc thanh trừng trong nước. Ông vẫn sẽ thực hiện các hoạt động khiêu khích Hoa Kỳ, Israel, A Rập Xêút và bất kỳ nước nào ở trong phạm vi tầm nhìn của ông để tiếp tục củng cố vị trí của mình. Nhưng nếu nhân dân trong nước và những người khác trên thế giới không ủng hộ thì thực sự tương lai sẽ không mấy sáng sủa.

5. Mỹ tránh khỏi trào lưu suy thoái toàn cầu
Châu Âu rơi vào suy thoái không thể không thực hiện các biện pháp thắt chặt tài chính. Cuộc suy thoái có thể ngày càng trở nên nghiêm trọng, kết quả có thể là một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, Hoa Kỳ sẽ trở thành một người chiến thắng bởi vì trong những năm gần đây, nhiều người muốn theo đuổi nguồn lợi nhuận tốt hơn đều coi Mỹ là một điểm đến lý tưởng. Nhật Bản cũng vậy. Tình hình ở hai quốc gia này cũng chưa ổn lắm nhưng vẫn còn sáng sủa hơn so với tình trạng tồi tệ của thế giới hiện nay.
6. Sự thất bại của các ngân hàng lớn và cuộc cải cách trong quản lý
Mặc dù EU đã đưa ra một loạt các phương án giải cứu nhưng một số ngân hàng lớn châu Âu vẫn còn trong tình trạng bấp bênh. Những nhà hoạch định chính sách luôn trong tình trạng “mất ăn mất ngủ” vì những biến cố trên thị trường có thể sẽ làm cho một ngân hàng sụp đổ, kéo theo đó là một loạt các ngân hàng khác. Kết quả là càng ngày họ càng phải nghĩ ra nhiều phương án giải cứu.
Các ngân hàng không thể gánh chịu mọi tổn thất. Tất cả những điều này từng bước chứng minh trong cuộc suy thoái toàn cầu. Và vì thế cần phải có một cuộc cải cách trong quản lý ngân hàng.
7. Chủ nghĩa cực đoan ở châu Phi sẽ lan rộng
Năm nay, chúng ta đã thấy các căn cứ quân sự và các máy bay không người lái thầm lặng tiến vào châu Phi. Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại về sự nổi lên của chủ nghĩa cực đoan trong khu vực này, đặc biệt là “mỏ tài nguyên khổng lồ” Nigieria. Đến cuối năm nay khu vực này sẽ bị xem là điểm nóng của thế giới.

8. Củng cố khu vực đồng euro
Năm 2011, các quốc gia trong khu vực đồng euro đã nỗ lực thiết lập vị trí mới. Quá trình này sẽ còn dài. Tuy vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác thất vọng, nhưng sức hấp dẫn của nó sẽ tăng dần lên trong năm 2012. Nếu như họ “hiện thực hoá” được khát vọng 12 năm qua, nỗ lực củng cố, xây dựng thể chế này thì khẩu hiệu trong những năm tới sẽ là “không gì có thể tiêu diệt đuợc EU; và EU trở nên mạnh mẽ hơn nhờ nỗ lực tự cường”
9. Nền kinh tế có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh mạng
Siêu virut Stuxnet mới chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến tranh mạng. Hệ thống giao thông vận tải hoặc thị trường tài chính bị tàn phá. Kết quả là sẽ không chỉ thay đổi phương thức ngoại giao giữa các quốc gia với nhau, mà còn dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các biện pháp an ninh mạng.
Nguyễn Hồng Nhung