(TT&VH) - Inter đã gặt hái được những thành công nhất định trong giai đoạn tập huấn trước khi bay sang Bắc Kinh. Trong đó, chiến thuật 4-3-1-2 và các thử nghiệm về nhân sự của HLV Jose Mourinho đang vận hành hiệu quả theo từng ngày.
Tuy nhiên, trong mắt "Người đặc biệt", vẫn còn điều gì đó mà ông chưa hoàn toàn hài lòng ở Inter. Nói một cách chính xác hơn, bộ xếp hình của Mou đã khá hoàn hảo, trừ một vị trí còn khuyết và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho tham vọng Champions League: trequartista (tiền vệ dẫn dắt lối chơi)!
Tuy nhiên, trong mắt "Người đặc biệt", vẫn còn điều gì đó mà ông chưa hoàn toàn hài lòng ở Inter. Nói một cách chính xác hơn, bộ xếp hình của Mou đã khá hoàn hảo, trừ một vị trí còn khuyết và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho tham vọng Champions League: trequartista (tiền vệ dẫn dắt lối chơi)!

Deco, một trong những "ứng viên" cho vị trí tiền vệ kiến thiết mà Inter tìm kiếm
Rất dễ nhận thấy Stankovic không thể chiếm được tình cảm của Mourinho, dù tiền vệ người Serbia đã đóng góp không nhỏ cho Scudetto thứ 17 của Inter. Trong thời gian qua, Mourinho luôn tìm cách đẩy Thiago Motta lên làm nhiệm vụ kiến tạo, nhưng tân binh đến từ Genoa không thể đáp ứng hết kỳ vọng của “Người đặc biệt”, bởi bản thân anh là một tiền vệ đánh chặn chứ không quen làm "đạo diễn". Trận Siêu Cúp Italia với Lazio sẽ là thử nghiệm cuối cùng, trước khi Mourinho quyết định sẽ mang ai về Giuseppe Meazza.
Cho đến lúc này, tên của van der Vaart đến Deco liên tục được nhắc đến, nhưng Wesley Sneijder mới là người được chú ý nhất. Vì sao? Một lý do hết sức đơn giản, Sneijder đa dạng hơn so với hai người kia. Có Sneijder, Mourinho hoàn toàn yên tâm để phát huy hiệu quả lối chơi 4-3-1-2. Nếu muốn tiếp tục thử nghiệm 4-3-3 mà Mancini và Quaresma đều không thể đáp ứng, thì Sneijder cũng là lựa chọn lý tưởng. Về độ tuổi, Sneijder hơn hẳn Deco và thích hợp cho cả tương lai chứ không chỉ hiện tại. Về mức độ chấn thương, số lần đi viện của Sneijder cũng "khiêm tốn" hơn van der Vaart - một người bạn từ những ngày còn khoác áo đội trẻ Ajax. Ở giải đấu "chém đinh chặt sắt" như Serie A, đây là lợi thế lớn.
Tuy nhiên, Sneijder lại là cái tên khó mua nhất trong số 3 ứng viên cho vị trí trequartista mà Mourinho nhắm đến, dù tất cả đều không tìm được vị trí chính thức ở CLB hiện tại. Tại Chelsea, cơ hội để… dự bị của Deco sẽ giảm đi rất nhiều khi Pirlo đến. Ở Bernabeu, van der Vaart có thể bị đày lên khán đài (chứ không phải ghế dự bị), nhưng Sneijder vẫn có thể chiếm được một suất dự bị chiến lược của HLV Pellegrini, bởi tiền vệ 25 tuổi này có thể "đóng thế" vai của cả Kaka lẫn C.Ronaldo.
Vì vậy, Valdano đã lên tiếng tuyên bố Real từ chối bán Sneijder dưới mọi hình thức. Nhưng thực tế đây là một chiêu bài của Real nhằm yêu cầu Inter mang Maicon ra trao đổi, tất nhiên là sẽ trả thêm phí cho Nerazzurri. Sau chuỗi trận thiếu thuyết phục, Perez đã bắt đầu tính đến việc tăng cường thêm hàng thủ, và Maicon trở thành mục tiêu lý tưởng. Không phải tự nhiên mà Inter tuyên bố gác lại những đàm phán cho đến khi hoàn tất "chuyến du lịch" Bắc Kinh. Bên cạnh đó, dù Inter tỏ thái độ quan tâm thực sự đến Sneijder, nhưng lời đề nghị 14 triệu euro từ Moratti là quá ít đối với Perez, khi Aston Villa khẳng định sẵn sàng chồng đủ 19 triệu.
Sneijder đang ở rất gần, nhưng cũng là rất xa Inter. Mọi chuyện lúc này phụ thuộc và khả năng thuyết phục của Moratti, còn không Inter có thể sẽ phải thay thế bằng Deco, với chi phí chỉ từ 5-6 triệu euro.
Cho đến lúc này, tên của van der Vaart đến Deco liên tục được nhắc đến, nhưng Wesley Sneijder mới là người được chú ý nhất. Vì sao? Một lý do hết sức đơn giản, Sneijder đa dạng hơn so với hai người kia. Có Sneijder, Mourinho hoàn toàn yên tâm để phát huy hiệu quả lối chơi 4-3-1-2. Nếu muốn tiếp tục thử nghiệm 4-3-3 mà Mancini và Quaresma đều không thể đáp ứng, thì Sneijder cũng là lựa chọn lý tưởng. Về độ tuổi, Sneijder hơn hẳn Deco và thích hợp cho cả tương lai chứ không chỉ hiện tại. Về mức độ chấn thương, số lần đi viện của Sneijder cũng "khiêm tốn" hơn van der Vaart - một người bạn từ những ngày còn khoác áo đội trẻ Ajax. Ở giải đấu "chém đinh chặt sắt" như Serie A, đây là lợi thế lớn.
Tuy nhiên, Sneijder lại là cái tên khó mua nhất trong số 3 ứng viên cho vị trí trequartista mà Mourinho nhắm đến, dù tất cả đều không tìm được vị trí chính thức ở CLB hiện tại. Tại Chelsea, cơ hội để… dự bị của Deco sẽ giảm đi rất nhiều khi Pirlo đến. Ở Bernabeu, van der Vaart có thể bị đày lên khán đài (chứ không phải ghế dự bị), nhưng Sneijder vẫn có thể chiếm được một suất dự bị chiến lược của HLV Pellegrini, bởi tiền vệ 25 tuổi này có thể "đóng thế" vai của cả Kaka lẫn C.Ronaldo.
Vì vậy, Valdano đã lên tiếng tuyên bố Real từ chối bán Sneijder dưới mọi hình thức. Nhưng thực tế đây là một chiêu bài của Real nhằm yêu cầu Inter mang Maicon ra trao đổi, tất nhiên là sẽ trả thêm phí cho Nerazzurri. Sau chuỗi trận thiếu thuyết phục, Perez đã bắt đầu tính đến việc tăng cường thêm hàng thủ, và Maicon trở thành mục tiêu lý tưởng. Không phải tự nhiên mà Inter tuyên bố gác lại những đàm phán cho đến khi hoàn tất "chuyến du lịch" Bắc Kinh. Bên cạnh đó, dù Inter tỏ thái độ quan tâm thực sự đến Sneijder, nhưng lời đề nghị 14 triệu euro từ Moratti là quá ít đối với Perez, khi Aston Villa khẳng định sẵn sàng chồng đủ 19 triệu.
Sneijder đang ở rất gần, nhưng cũng là rất xa Inter. Mọi chuyện lúc này phụ thuộc và khả năng thuyết phục của Moratti, còn không Inter có thể sẽ phải thay thế bằng Deco, với chi phí chỉ từ 5-6 triệu euro.
N.L