(TT&VH) - Kể từ khi phát hành ngày 20/10 đến nay, Black Ice, album đầu tiên của ban nhạc Australia cựu trào AC/DC kể từ gần 8 năm nay, đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ 2 tuần liên tiếp với lượng đĩa bán ra gần 1,1 triệu bản! Hiện ngoài Mỹ, Black Ice tiếp tục đứng số 1 trong bảng xếp hạng ở 29 nước khác, như Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Argentia, Canada…

Cho tới nay Columbia đã tung 5,3 triệu bản album Black Ice ra thị trường. Các báo dự kiến đây sẽ là album nhạc rock bán chạy nhất năm 2008. Đó là lý do vì sao lần đầu tiên trong lịch sử 35 tồn tại của AC/DC, hình ban nhạc cựu trào này được in trên trang bìa của Rolling Stone, tạp chí âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.
* Đã ngoài “ngũ tuần”, nhưng vẫn như những chàng trai tuổi 17
![]() |
Young không thích nói nhiều về con đường dẫn tới sự thành công của ban nhạc. Ông cho biết “Ngày nay có rất nhiều sự vô lý để nói về âm nhạc. Đối với chúng tôi điều đó hết sức đơn giản. Chúng tôi bắt đầu sự nghiệp với các bản cover nhạc của Churk Berry, cóp nhặt một số yếu tố trong đó để đưa vào các ca khúc của mình rồi sau đó đưa thêm vào một số yếu tố độc đáo. Ban đầu, điểm diễn của AC/DC là ở các quán bar rồi dần dà chúng tôi tiến tới được những điểm diễn lớn hơn và sau nhiều năm là các sân vận động. Cho đến một ngày nhìn lại, nhận thấy ban nhạc đã đạt được thành tích đáng kể với lượng đĩa bán ra đạt 200 triệu bản trên toàn thế giới”.
AC/DC được anh em Malcolm (sinh 1953) và Angus Young (sinh 1955) thành lập ở Sydney năm 1973. Hiện ngoài họ ra còn có Brian Johnson, Cliff Williams và Phil Rudd. Năm 1979, ban nhạc này bắt đầu nổi tiếng thế giới với album Highway to Hell. Cuối năm 1980, AC/DC đã tung ra album bán chạy nhất trong sự nghiệp cho tới nay của mình: Back in Black, tiêu thụ được gần 42 triệu đĩa trên toàn thế giới và chỉ riêng ở Mỹ là 22 triệu bản. Vẫn được coi là ban nhạc rock Australia lớn nhất mọi thời đại, AC/DC đã được thành phố Melbourne lấy tên đặt tên cho một phố nhỏ, “vì đã có công làm rạng danh Australia, đặc biệt là thành phố Melbourne, khắp mọi miền thế giới”.
![]() |
Stiff Upper Lipcó mặt trong các cửa hàng đĩa vào năm 2000, nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình là là album cuối cùng của ban nhạc này trước khi Black Ice được tung ra và đây là album thứ 15 của ban nhạc.
* Không quan tâm tới thế giới mạng
iTunes hiện đã trở thành mạng lưới âm nhạc bán lẻ qua mạng lớn nhất ở Mỹ, song với Black Ice – album đầu tiên của ban nhạc trong vòng 8 năm qua – người hâm mộ không thể tải được bất cứ ca khúc nào trong album mới này từ địa chỉ online đó như cách mà một số ban nhạc khác đã làm để quảng bá sản phẩm mới tới người hâm mộ. Young giải thích: “Chúng tôi không sản xuất đĩa đơn mà là cả album. Đây là album đầu tiên của ban nhạc trong vòng 8 năm qua và chúng tôi đã dành 2 năm để hoàn thiện nó. Chúng tôi đã làm việc vất vả như thế nào để thuyết phục được các nhà sản xuất. Đó chính là lý do tại sao các thành viên của AC/DC luôn nhìn nhận các album của mình là một tác phẩm hoàn chỉnh. Thế nên chúng tôi không phát hành trên iTunes. Lượng đĩa bán ra của chúng tôi thực sự vẫn tăng mặc dù nó không xuất hiện trên địa chỉ online này”.
Lương Tuấn Vĩ

