Không hiểu “mã lực” từ đâu khiến giá trị cổ phiếu của Apple ngày hôm nay tăng phi mã, chạm ngưỡng 413,23 USD/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của hãng này cao gần bằng giá trị của Microsoft và Google cộng lại.

Giá cổ phiếu của Apple sau khi chạm ngưỡng 413,23 USD đã giảm xuống 411,63 USD.
Theo giới phân tích, “mã lực” đẩy giá cổ phiếu của Apple tăng chóng mặt trong ngày hôm nay là do sức nóng từ các tin đồn về việc các sản phẩm thế hệ mới sắp ra mắt của Apple, gồm iPhone 5, iOS 5, và dịch vụ iCloud. Và đây là bằng chứng duy nhất cho thấy Apple không hề bị ảnh hưởng từ việc ra đi của Steve Jobs.
Giá trị vốn hóa thị trường (Market capitalization) là giá trị toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành (outstanding share) của công ty. Mặc dù giá trị vốn hóa không phải trị giá thật của một công ty và sẽ liên tục thay đổi do nhiều yếu tố nhưng thông tin trên một lần nữa lại góp phần củng cố danh tiếng của Apple và tăng thêm phần lạc quan cho các nhà đầu tư dài hạn.
Điều ấn tượng là Apple hiện đã “đắt giá” hơn 23 tỷ USD vo với Exxon Mobile, vốn là “thủ lĩnh” trên thị trường cổ phiếu hồi tháng 8.


Giá cổ phiếu của Apple sau khi chạm ngưỡng 413,23 USD đã giảm xuống 411,63 USD.
Theo giới phân tích, “mã lực” đẩy giá cổ phiếu của Apple tăng chóng mặt trong ngày hôm nay là do sức nóng từ các tin đồn về việc các sản phẩm thế hệ mới sắp ra mắt của Apple, gồm iPhone 5, iOS 5, và dịch vụ iCloud. Và đây là bằng chứng duy nhất cho thấy Apple không hề bị ảnh hưởng từ việc ra đi của Steve Jobs.
Giá trị vốn hóa thị trường (Market capitalization) là giá trị toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành (outstanding share) của công ty. Mặc dù giá trị vốn hóa không phải trị giá thật của một công ty và sẽ liên tục thay đổi do nhiều yếu tố nhưng thông tin trên một lần nữa lại góp phần củng cố danh tiếng của Apple và tăng thêm phần lạc quan cho các nhà đầu tư dài hạn.
Theo Dân trí