CẬP NHẬT tối 16/2: M.U kích hoạt ‘bom tấn’. U22 Việt Nam chưa biết gì về đối thủ

20:51 16/02/2019

(Thethaovanhoa.vn) - M.U sẵn sàng kích hoạt “bom tấn” đầu tiên. U22 Việt Nam chưa biết gì về đối thủ. Đó là những tin nổi bật tối 16/2/2019.

CẬP NHẬT sáng 16/2: Lingard và Martial nghỉ 3 tuần. HLV Incheon cảnh báo Công Phượng. Ronaldo lại ghi bàn

CẬP NHẬT sáng 16/2: Lingard và Martial nghỉ 3 tuần. HLV Incheon cảnh báo Công Phượng. Ronaldo lại ghi bàn

Juventus thắng Frosione 3-0, Jesse Lingard và Anthony Martial nghỉ thi đấu 3 tuần, HLV Incheon United cảnh báo Công Phượng là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 16/2. 

Nội tình Chelsea rối tung. Maurizio Sarri lâm nguy

Chú thích ảnh

Dù Chelsea vừa thắng Malmo FF ở Europa League nhưng tương lai của ông Maurizio Sarri ở Chelsea chưa hề được đảm bảo chút nào. The Blues chuẩn bị đá 3 trận cực khó gặp M.U ở cúp FA, Man City ở chung kết cúp Liên đoàn và Tottenham ở Premier League. Ông chủ Roman Abramovich rất khó kiên nhẫn hơn được nữa nếu Chelsea lại thua mất mặt. Về nhân sự, Chelsea muốn Juventus hạ giá bán đứt Gonzalo Higuain nhưng Juve không muốn. Chelsea muốn bán Olivier Giroud nhưng Giroud lại “lầy lội” muốn ở lại Stamford Bridge. Chelsea muốn giữa N’Golo Kante nhưng Kante muốn ra đi vì không hài lòng với ông Sarri.

Arsenal bổ nhiệm Giám đốc bóng đá

Chú thích ảnh

Theo truyền thông Anh, Arsenal muốn lập tức bổ nhiệm một trong hai ông Monchi hoặc Marc Overmars vào chức danh Giám đốc bóng đá của CLB này. Monchi được coi là một trong những Giám đốc bóng đá hàng đầu thế giới trong khi Overmars đã đạt được nhiều thành công với Ajax Amsterdam những năm qua. Arsenal coi Monchi là lựa chọn số 1 nhưng nhiều đội bóng lớn muốn có ông này. Marc Overmars là phương án dự phòng và lựa chọn này có thuận lợi là Overmars từng đá cho Arsenal thời Arsene Wenger. Pháo Thủ đang xếp thứ 5 trên BXH Premier League.

M.U chọn được trung vệ cần mua

Theo báo Anh, M.U đã đưa 3 trung vệ vào danh sách rút gọn cần mua trong mùa Hè này gồm Joachim Andersen của Sampdoria, Milan Skriniar của Inter Milan và Kalidou Koulibaly của Napoli. Trong số này phương án Skriniar được đánh giá là khả thi nhất. Andersen thì Tottenham đang “giành pole” còn Koulibaly thì M.U trả tới 95 triệu bảng vẫn bị Napoli từ chối. Skriniar vẫn chưa kí hợp đồng dài hạn với Inter và có vẻ rất sẵn sàng chia tay đội bóng Italy nếu M.U chính thức đưa ra đề nghị.

M.U sẵn sàng kích hoạt “bom tấn” đầu tiên

Chú thích ảnh

Theo báo Anh, M.U sẵn sàng trả đủ số tiền 70 triệu bảng mà Dortmund đòi hỏi để sở hữu cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Jadon Sancho. Đội bóng Đức chỉ mất 8 triệu bảng chiêu mộ Sancho từ Man City hồi 2017 và trong hợp đồng có điều khoản cho phép City được hưởng 15% giá trị chuyển nhượng của Sancho nếu Dortmund bán anh trở lại Premier League. M.U đang gặp vấn đề nhân sự do HLV Ole Gunnar Solskjaer mất cả hai cầu thủ tấn công đá cánh là Jesse Lingard và Anthony Martial trong khoảng 2-3 tuần do cả hai đều dính chấn thương ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG.

U22 Việt Nam không biết gì về đối thủ

HLV đội U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông sáng 16/2 rằng ông và các cộng sự hầu như không có thông tin gì về các đối thủ của Việt Nam tại VCK giải U22 Đông Nam Á. U22 Việt Nam đã tích cực tập luyện ở Campuchia, sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên ở giải này gặp U22 Philippines vào chiều 17/2/2019. Ông Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận chất lượng cầu thủ U22 Việt Nam dự giải này không đồng đều, nhiều cầu thủ chưa hòa nhập tốt. Ông cũng đánh giá U22 Philippines cũng U22 Thái Lan là đối thủ khó chơi nhất với U22 Việt Nam.

HT
Tổng hợp

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự