Ở ngày thi đấu cuối cùng chiều nay tại Palembang, các đô vật Việt Nam đã xuất sắc giành ba HC vàng trong ngày thi đấu cuối. Ở hạng cân 66kg, Bùi Tuấn Anh đã để thua 0-1 trong hiệp đầu, sau đó thắng lại hai ván liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước đối thủ của nước chủ nhà Indonesia.
Ngay sau đó, đô vật Hà Văn Hiếu tiếp tục đem niềm vui về cho đoàn Việt Nam khi vượt qua đối thủ người Campuchia 1-0 ở hạng cân 120 kg. Chiến thắng của Hiếu là cả một cố gắng lớn, bởi đô vật người Ninh Bình chỉ có 105 kg nhưng phải đấu với đối thủ 120 kg. “Vì không có hạng cân thi đấu nên tôi phải đăng ký thi đấu hạng 120 kg. Đối đầu với đối thủ hơn mình 15kg rất khó khăn cho tôi. Nhưng may cho tôi là đối thủ không thật sự mạnh khi ra đòn”, Hà Văn Hiếu cho biết.
Trận chung kết còn lại ở hạng 74 kg, dù gặp nhiều sức ép từ trọng tài và hàng nghìn khán giả trên khán đài nhưng Cấn Tất Dự vẫn ngược dòng đánh bại đô vật Indonesia tỷ số 2-1 để đoạt huy chương vàng.
Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, với tổng số 13 bộ huy chương, đội tuyển vật Việt Nam đã đoạt 8 HC vàng, 5 HC bạc (5 HC vàng tự do và 3 cổ điển) đứng nhất toàn đoàn. Chủ nhà Indonesia đứng nhì với 4 HC vàng.
Theo HLV Nguyễn Thế Long, thành tích lần này rất ấn tượng vì vượt qua chỉ tiêu 5 HC vàng đặt ra trước khi lên đường dự SEA Games. Tuy nhiên nếu trọng tài công bằng, không xử ép các đô vật Việt Nam thì có lẽ thành tích cao hơn.
Ở ngày thi đấu 16/11, đô vật nữ Lương Thị Quyên dù
thi đấu tốt hơn đối thủ của Indonesia, nhưng kết quả chị vẫn bị
xử thua và phải nhận tấm HC bạc hạng cân 63 kg. Chỉ vì bị xử ép mà
cô gái của Việt Nam đã rơi nước mắt trên sàn đấu. Hay trước đó, đô vật
Trần Văn Tường cũng thi đấu tốt nhưng đành thất bại trước đối thủ
Philiippines ở hạng cân 66 kg.
Lương Thị Quyên tức tưởi vì bị xử ép
“Trước khi lên đường chúng tôi gặp nhiều sức ép nhưng tất cả vượt để giành chiến thắng. Tôi xin cám ơn các VĐV đã nỗ lực thi đấu để giành thành tích tốt cho đoàn Việt Nam”, HLV Nguyễn Thế Long phát biểu.
Theo ông Long, sau thành công tại SEA Games 26, tuyển vật Việt Nam sẽ bắt đầu chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic vào năm 2012, với mục tiêu ít nhất có một VĐV lấy vé đến London. “Sẽ có 4-6 VĐV Việt Nam thi đấu vòng loại Olympic. Dù khó khăn nhưng không vì thế mà chúng tôi không đặt ra mục tiêu giành thứ hạng cao. Tôi tin các đô vật Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở vòng loại Olympic”, ông Long tự tin nói.
Theo VNExpress