(TT&VH) -Đó là thông tin đáng chú ý trong buổi họp báo công bố chính thức việc Hội Gióng nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể, do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11/2010.
“Tôi khẳng định, tại Hội Gióng năm 2011, việc hóa vàng vẫn diễn ra bình thường. Trong thời gian tới, Nghị định 75 của Chính phủ cần được giải thích cụ thể, thậm chí là có những điều chỉnh về câu chữ để tránh hiểu nhầm” – TS Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa cho biết. – “Nghị định trên được đưa ra với mục đích chấn chỉnh việc lạm dụng đốt vàng mã bừa bãi, gây lãng phí và ô nhiễm nơi công cộng, chứ không có ý “xóa sổ” phong tục hóa vàng lễ vật để gửi gắm ước nguyện đến thế giới tâm linh”.
Trước lời bà Lý, nhiều người có mặt trong cuộc họp đã thắc mắc về vấn đề này. Bởi lẽ, tại các lễ hội Gióng Phù Đổng, Gióng Sóc Sơn luôn có tục đốt vàng mã, thậm chí là “hóa” các hình voi trận, ngựa trận sau khi dâng lễ, còn Nghị định 75 của Bộ VH,TT&DL (ra ngày 12/7/2010, có nhắc tới việc xử phạt những cá nhân đốt vàng mã nơi công cộng) thì đã có hiệu lực trên toàn quốc từ 1/9/2010 vừa qua.

Voi trận vẫn sẽ được hóa tại Hội Gióng Sóc Sơn 2011
Bà Lý nhận xét: “Chuyện Nhà nước đầu tư thêm kinh phí để góp phần bảo tồn, duy trì Hội Gióng là điều tất yếu. Nhưng đầu tư vào đâu, đầu tư thế nào cho hiệu quả thì vẫn cần bàn. Chẳng hạn, như tôi được biết, có những hộ dân ở Phù Đổng hay Sóc Sơn vẫn đều đặn bỏ ra vài chục triệu để tự sắm trang phục, tập luyện, bồi dưỡng cho những “vai diễn” trong gia đình. Họ làm điều đó một cách thoải mái tự nguyện vì tin rằng may mắn sẽ đến trong năm. Nếu ta đặt vấn đề “chia” kinh phí đầu tư cho họ để bồi dưỡng thì liệu có “thực dụng hóa” và phá vỡ sự nhiệt tâm sẵn có không?
Trước mắt, theo lời đại diện UBND TP. Hà Nội, việc nâng cấp và tu chỉnh đường sá, bãi gửi xe tại Phù Đổng và Sóc Sơn sẽ được triển khai để phục vụ mùa lễ hội năm 2011. Ngoài ra, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – đơn vị tham gia xây dựng hồ sơ gửi UNESCO vừa qua – cũng đã có kế hoạch nghiên cứu và hỗ trợ cộng đồng để từng bước phục hồi đầy đủ các lễ hội Gióng khác tại Phù Lỗ, Thanh Nhàn, Xuân Lai ( Sóc Sơn), Sơn Du, Cán Khê, Đống Đồ ( Đông Anh) Xuân Tảo (Từ Liêm), Bộ Đầu (Thường Tín).
Cúc Đường