Trong nước

Bí ẩn 500 năm: Phát hiện xác tàu Santa Maria của Christopher Columbus

13/05/2014 15:14 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thám hiểm dưới nước 68 tuổi Barry Clifford, người đứng đầu một nhóm chuyên nghiên cứu tìm kiếm và điều tra xác tàu đắm cho biết ông đã phát hiện ra Santa Maria - chiếc tàu mà nhà hàng hải người Ý Christopher Columbus sử dụng trong hải trình đầu tiên của mình trong những cuộc thám hiểm Châu Mỹ.

Nếu tuyên bố này được xác thực thì đây sẽ là một trong những khám phá khảo cổ dưới nước quan trọng nhất trong lịch sử, hãng tin CNN bình luận.

Hôm qua (12/5), trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Clifford tiết lộ rằng ông đã phát hiện một xác tàu tại khu vực chính xác nơi con tàu Santa Maria của nhà thám hiểm lừng danh thế giới Columbus bị mắc cạn hơn 500 năm trước. Hiện nó đang bị mắc kẹt trong một rạn san hô ngoài khơi bờ biển phía bắc Haiti và Clifford miêu tả Santa Maria là một “khẩu đại bác” của thế kỷ 15.

“Với tôi, đây chính là đỉnh Everest của vụ đắm tàu. Con tàu này đã thay đổi quá trình lịch sử của cả nhân loại”.

Vụ đắm tàu năm 1492

Tháng 8/1492, “soái hạm” Santa Maria trong hạm đội của Columbus ra khơi từ bờ biển Tây Ban Nha dưới sự bảo trợ của vua Ferdinand II và Nữ hoàng Isabella I.

Cuộc hành trình nhằm mục đích tìm một con đường về phía tây Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các đảo vàng và gia vị của phương Đông. Tuy nhiên, vùng đất các thủy thủ để mắt tới trong tháng 10/1492 lại là một hòn đảo nằm trong vùng biển Caribbean.


Nhà thám hiểm Brandon Clifford tin đây là những phần còn lại của con tàu Santa Maria

Một trong số những hòn đảo mà Columbus đặt chân đến là Haiti, cũng là nơi ông đã xây dựng một trại giam tại đây. Tháng 12/1492, con tàu Santa Maria đã bị mắc cạn và mất tích ngoài khơi bờ biển của hòn đảo này. Tháng 1/1493, Columbus lên đường quay về Tây Ban Nha với hai tàu còn lại là Nina và Pinta.

Nghiên cứu khảo cổ học quan trọng

Các nhà khảo cổ sẽ thực hiện kế hoạch khai quật và và kiểm tra xem đây có thực sự là con tàu Santa Maria của nhà thám hiểm vĩ đại nhất mọi thời đại Christopher Columbus hay không.

Bởi vậy, xác tàu Santa Maria “phải trải qua một quá trình khảo cổ toàn bộ”, Clifford nói với hãng tin CNN.

“Soái hạm” vẫn giữ được hình dạng và kích thước như ban đầu và sẽ có thể khai quật với sự giúp đỡ của chính phủ Haiti.

Nhóm nghiêm cứu đã sử dụng máy dò kim loại tinh vi và máy quét sóng siêu âm để nghiên cứu phần còn lại của con tàu.

Clifford đã mất nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu nhiều xác tàu cướp biển ngoài khơi bờ biển Cape Cod và Madagascar để đưa ra kết luận của mình.

Thực tế, nhà thám hiểm dưới nước 68 tuổi và nhóm của ông đã phát hiện và điều tra xác tàu Santa Maria lần đầu tiên trong năm 2003. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các chuyên gia khảo cổ học của họ nói nhóm đã “chẩn đoán nhầm”.

Nhiều cuộc tìm kiếm tiếp tục được duy trì trong vùng biển này với việc nghiên cứu và loại trừ hàng trăm xác tàu mà nhóm phát hiện.

Cho đến hai năm trước đây, sau khi nghiên cứu các loại pháo được sử dụng trong thời kì của Columbus, vào một đêm, Clifford thức dậy đột ngột và nhận ra rằng có thể ông đã tìm thấy con tàu mà mình đang tìm kiếm.

Một vài tuần trước đây, Clifford trở lại vị trí con tàu Santa Maria “yên nghỉ” với một nhóm các chuyên gia. Nhóm nghiên cứu đã đo và chụp ảnh con tàu.

Nhà thám hiểm Barry Clifford nói ông cũng có kế hoạch quay trở lại Haiti vào tháng tới để phối hợp làm việc với chính quyền tại đây và quyết định những bước cần thực hiện tiếp theo.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm