![]() Beyonce và chồng - ngôi sao rap Jay-Z
|
* Đĩa đơn Independent Women của Destiny’s Child được phát hành hồi năm 2000. Từ đó đến nay, cô có gì thay đổi?
- Ồ, thay đổi nhiều chứ. Khi đó tôi vẫn coi mình là một đứa trẻ. Ca từ và các mục tiêu của tôi giờ đây đã hoàn toàn khác. Thời kỳ đầu, tôi vô cùng hạnh phúc khi ở trong phòng thu và nóng lòng muốn tiêu thụ được nửa triệu đĩa. Giờ đây, tôi muốn làm được điều gì đó mà trong 20, 30 hay 40 năm tới mình vẫn có thể tự hào. Tôi luôn cố gắng thách thức bản thân.
* Cô từng nói với tạp chí Forbes rằng: “Tôi đã làm việc rất siêng năng và phải hy sinh nhiều thứ”. Vậy cô đã hy sinh những gì?
- Tôi đã hy sinh cuộc sống cá nhân của mình. Được bước xuống phố mà không bị ai quấy rầy, được mắc sai lầm, có những mối quan hệ và các cuộc hẹn hò bình thường... Đó là những điều hết sức bình thường đối với hầu hết mọi người. Nhưng với tôi, để có được những điều bình thường đó lại thật khó khăn.
* Cô luôn giữ im lặng về mối quan hệ với Jay-Z, kể cả khi đã là vợ của anh ấy. Dường như cô cho là điều lạ lẫm nếu các ngôi sao muốn chia sẻ về cuộc sống riêng tư của họ với công chúng?
- Điều đó chẳng lạ chút nào. Đó là việc làm hết sức tự nhiên vì bạn có thể nói về mình khi công chúng quan tâm... Nhưng tôi không bao giờ muốn nổi tiếng nhờ những chi tiết về cuộc sống riêng tư. Tôi muốn được nổi tiếng nhờ âm nhạc của mình. Bản thân Jay-Z cũng là người kín tiếng từ trước khi chúng tôi gặp nhau.

* Cô từng trình diễn trước vợ chồng Tổng thống Obama sau khi ông ấy nhậm chức. Tâm trạng của cô lúc đó như thế nào?
- Tôi không dám tin là mình được tham gia sự kiện đó. Mọi người đều cảm thấy hồi hộp và thậm chí rơi nước mắt vì xúc động. Bạn có thể thấy sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho Tổng thống.
* Dường như nước Mỹ từng đi vào một đường hầm đen tối trong thời của vị tổng thống tiền nhiệm?
- Tôi nghĩ giờ đây có nhiều người quan tâm tới chính trị hơn, riêng giới trẻ thì cảm thấy họ có quyền được nói và là một phần của đất nước. Tôi nghĩ quan niệm về người Mỹ gốc Phi cũng đã thay đổi rất nhiều.
* Thương hiệu Beyonce là gì?
- Tôi không thích xem mình là một thương hiệu. Tôi là một ca sĩ, người viết nhạc, diễn viên... Khi gộp tất cả lại có nhiều người gọi đó là một thương hiệu, nhưng đây không phải mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là nghệ thuật và những gì mà mình thích làm. Tôi chỉ làm những gì mà bản thân thực sự đam mê. Tôi từng từ bỏ rất nhiều thứ mà mình cảm thấy không tin tưởng.
* Cô sẽ làm gì trong thời gian sắp tới? Chắc là lịch trình làm việc của cô đã đầy ắp trong thập kỷ kế tiếp?
- Tôi chỉ biết mình sẽ làm gì trong vòng một năm. Tôi đã có kế hoạch làm việc cho năm tới. Nhưng giờ là lần đầu tiên tôi tự hứa với bản thân rằng đã đến lúc mình phải được xả hơi. Tôi sẽ dành hai tháng để nghỉ ngơi và có thể tham gia một số khóa học nghệ thuật, thăm các bảo tàng, xem những màn trình diễn ở Broadway. Tôi thích đi du lịch và có thể sẽ trở lại Ai Cập mà không cần mang theo vệ sĩ để chỉ chú tâm tới những thứ mình muốn tự khám phá.
TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD Top Albums
1. I Dreamed A Dream (Susan Boyle) |
