Trong nước

Bê bối mất thiết bị quân sự ở Malaysia

23/12/2009 09:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thông tin về vụ mất cắp thiết bị quân sự này lần đầu được tờ New Straits Times công bố ngày 19/12. Hai động cơ phản lực General Electric J85-21A trị giá 29 triệu USD đã bí hiểm “bay” khỏi một căn cứ quân sự của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF). Các động cơ trên có thể lắp vào máy bay chiến đấu F-5E Tiger II hoặc máy bay do thám RF-5E Tigereye.

Người ta phát hiện hai động cơ máy bay đã “mất tích” từ tháng 5/2008. Cụ thể, động cơ đầu tiên được chuyển ra khỏi căn cứ Butterworth của RMAF tới căn cứ Sungai Besi hồi tháng 6/2007, còn động cơ thứ hai được chuyển đi 5 tháng sau đó.


Một chiếc F-5E của không quân Malaysia

Một nhà thầu tư nhân, đồng thời cũng là đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, đã chuyển các động cơ này đi. Tháng 5/2008, khi các sĩ quan RMAF định đưa hai động cơ ra bảo trì thì họ mới phát hiện chúng đã biến mất cùng các tài liệu liên quan.

Sau khi tìm khắp căn cứ Sungai Besi mà không thấy, RMAF đã trình báo cảnh sát. Vụ trộm sau đó được bàn giao cho Phòng Điều tra Liên bang về tội phạm hình sự. Qua quá trình điều tra, người ta phát hiện rằng các động cơ đã được bán cho con buôn ở chợ đen. Rời Malaysia, các động cơ máy bay đã được chuyển tới một quốc gia Trung Đông bị Mỹ cấm vận và đang rất quan tâm tới việc phát triển động cơ máy bay chiến đấu. Bọn buôn lậu cũng có thể bán món hàng cho nhiều quốc gia khác đang sử dụng máy bay F-5 của Mỹ.

Được biết Malaysia vẫn giữ một lượng lớn những chiếc F- 5E cổ lỗ dù đã tích cực hiện đại hóa không quân. Tiến trình hiện đại hóa này diễn ra từng bước, kéo dài từ thập niên 1970 sang những năm 1990. Theo đó, những chiếc CA27 Sabre cũ kỹ dần được thay thế bằng 16 chiếc F-5E Tiger đầu tiên của hãng Northrop. Tiếp đó, không quân Malaysia có thêm khả năng trinh sát khi mua 2 chiếc RF-5E Tigereye. Họ cũng tậu về 88 chiếc McDonnell Douglas A-4C Skyhawks và hiện đại hóa chúng thành loại A-4PTM.


Động cơ phản lực GE J85 giống loại đã bị đánh cắp

Do những hạn chế của việc mua sắm vũ khí từ Mỹ, gần đây Malaysia đã chuyển hướng sang Nga và một số đối tác mới khác. Kết quả là họ đã mua được những chiếc BAE Hawk Mk108/ 208, MiG-29N/NUB, F/A-18D Hornet và gần đây là 18 máy bay Su-30MKM. Dù đã có tuổi thọ cao trong không quân Malaysia, song những chiếc F- 5E vẫn được duy trì hoạt động trong vai trò máy bay trinh sát và khi cần có thể tham gia không chiến. Tính tới năm 2008, có 31 chiếc F-5E/F đang hoạt động trong không quân Malaysia.

Vụ mất trộm động cơ của loại máy bay này lẽ dĩ nhiên đã làm giới quân sự Malaysia “ê mặt”. “Đây là hành động phá hoại an ninh quốc gia. Bọn trộm phải bị trừng phạt vì tội phản quốc” - Tư lệnh quân đội Malaysia, Azizan Ariffin, thể hiện sự tức giận trên báo chí. Tuy nhiên, ông cho biết vụ trộm này chỉ là “phần nổi của tảng băng” bởi gần đây quân đội Malaysia mới tiến hành một cuộc kiểm kê và phát hiện số trang thiết bị quân sự trị giá hàng triệu ringgit đã không cánh mà bay. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Zahid Hamidi thừa nhận vụ trộm trên do một số đối tượng quân nhân tiến hành. Ông cũng cho biết năm ngoái, một thiếu tướng cùng 40 quân nhân Malaysia đã bị tước quân tịch vì liên quan đến vụ trộm này.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những kẻ dính líu đến vụ trộm. Công tố viên trưởng Malaysia Abdul Gani Patail thông báo nhà chức trách đang rà soát lại toàn bộ những hoạt động liên quan tới hai động cơ kể trên để lần ra manh mối. Được biết cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm người mua, người bán và quân nhân bị nghi ngờ đã hỗ trợ việc đánh cắp các động cơ phản lực.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm