Thế giới

Bão số 2 làm 11 người chết và mất tích

25/06/2011 08:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ chiều qua, bão số 2 bắt đầu đổ bộ vào các vùng biển phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh lên đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đến tối qua bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng trước đó, nó đã kịp gây ra những thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đã có 8 người chết và mất tích, 81 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hại.

Nhiều tỉnh bị dông, lốc

Chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão này là TP. Hải Phòng. Tính đến chiều ngày 24/6, toàn TP có 7 người chết do bão ở các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, An Lão; trong đó, 5 người bị sét đánh, 2 người chết do lốc. Thành phố có 1.021 nhà, 12 phòng học bị tốc mái, 16 nhà sập.

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do nằm trọn trong vùng tâm lốc xoáy quét qua. Chỉ trong 10 phút, cơn lốc đã quét qua gần như tất cả các thôn trong xã. Thiệt hại nặng nhất là thôn Sim, An Tiến, An Nội, An Lập và An Thắng với khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái và hai người bị chết, trong đó, chị Lê Thị Vui ở thôn An Thắng, 26 tuổi, đang có thai ở tháng thứ 8.

Cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Trước mắt, TP.Hải Phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng; người bị thương nặng 3 triệu đồng, người bị thương nhẹ 1 triệu đồng. Thành phố hỗ trợ mỗi nhà sập là 10 triệu đồng, nhà tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng, nhà bị tốc mái trên 20% là 2 triệu đồng.

Tại Nghệ An, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra dông, lốc trên diện rộng quét qua 20 xã với gió cấp 10, cấp 11. Đến chiều qua, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thông báo có thiệt hại về người.

Còn tại Nam Định, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, một trận lốc lớn cũng xảy ra tối ngày 23/6 tại huyện Nam Trực làm 54 ngôi nhà bị tốc mái. Có 3 người bị sét đánh chết trong cơn dông, lốc. Trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi người chết 4 triệu đồng.

Một số tàu cá bị chìm

Báo cáo nhanh số 10 của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng cho biết: Đến 6h30’ ngày 24/6 đã thông báo được tổng số 61.303 tàu, thuyền/255.697 người đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để kịp thời trú tránh. Trong đó, tàu thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là 119 tàu với 2.211 người; khu vực quần đảo Trường Sa là 309 tàu với 4.560 người. Báo cáo cho biết, cho đến ngày hôm qua, tất cả các tàu thuyền đều có liên lạc.

Tại Nghệ An, tàu cá NA 92037 có 8 ngư dân do ông Nguyễn Do Thái ở xã Diễn Ngọc, Diễn Châu làm thuyền trưởng và tàu NA 92036 có 8 ngư dân do ông Thái Bá Đôn điều khiển trên đường về tránh bão bị sóng đánh chìm tại khu vực Hòn Nồm cách bờ 2km. Tàu NA 92037 và 8 ngư dân trên tàu đã được 2 tàu cá của địa phương cứu, kéo về giao cho Biên phòng Nghệ An. Còn tàu NA 92036 và 2 người trên đã được tìm thấy lúc 24h ngày 23/6 và vẫn an toàn.

Trước đó, đêm ngày 23/6, tàu cá NA 0895 có 4 ngư dân trên đường về tránh bão đã bị sóng đánh chìm tại khu vực cách đảo Hòn Ngư 0,5km và đã được tàu Petrolimex cứu. Hiện còn 1 người mất tích đang được bộ đội Biên phòng Cửa Lò - Bến Thủy tìm kiếm.

Tại Thanh Hóa, lúc 4g sáng 24/6, khi đang trên đường vào bờ tránh bão, chiếc tàu đánh cá của ông Hoàng Văn Vưởng (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị sóng lớn đánh chìm ngoài biển, cách vùng biển huyện Quảng Xương khoảng 11 hải lý. Trên tàu lúc đó có 7 ngư dân. Rất may, do đi đánh cá bằng hai chiếc tàu cùng người địa phương, nên 7 ngư dân này đã được tàu bạn kịp thời cứu sống, đưa vào bờ an toàn ngay trong sáng 24/6. Hiện nay, chiếc tàu của ông Vưởng bị chìm vẫn nằm ngoài biển, chưa thể trục vớt được vì sóng to, gió lớn. Tổng thiệt hại đối với gia đình ông Vưởng do chiếc tàu bị chìm là trên 500 triệu đồng.

Các hồ chứa của Hà Nội đều đang ở mức cao

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP Hà Nội, đến thời điểm chiều 24/6, hệ thống đê điều trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn an toàn, không xảy ra sự cố. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là mức nước ở nhiều hồ chứa như hồ Đồng Mô, hồ Miễu, hồ Suối Hai.. đang ở mức rất cao, có hồ đã gần xấp xỉ mức nước tràn, như hồ Suối Hai mức nước đo được là 22,64m/24,65m; hồ Đồng Mô là 17,36m/21m... Ban chỉ huy đã yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai các phương án xả, điều tiết nước để bảo đảm an toàn hồ, đập.


Nhóm Phóng Viên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm