Thế giới

Bão số 10 đe dọa toàn bộ khu vực phía Nam

17/11/2008 11:13 GMT+7 Google News
Từ hôm nay, 17-11, cấm tàu, thuyền ra biển. Nếu không xả hồ Dầu Tiếng, khi bão đến, có nguy cơ vỡ hồ

Ngày 16-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (ban chỉ đạo) nhằm bàn biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Bão số 10 di chuyển khoảng 20-25 km/giờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào đêm 15-11, một vùng áp thấp ngoài khơi đảo Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau khi đi vào khu vực biển Đông, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên và di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25 km/giờ. Đến trưa 16-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10 trong năm nay với tên quốc tế là Noul. Vào 13 giờ hôm nay (17-11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc; 110 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Trường Sa, cách bờ biển Ninh Thuận đến Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhận định khả năng lớn nhất bão số 10 sẽ quét qua hầu hết các tỉnh Nam Bộ, tức là đi từ biển phía Đông sang phía Tây vùng Kiên Giang. Tuy nhiên, ông Tăng cho biết theo một số mô hình dự báo, bão số 10 cũng có thể sẽ ngoặt về phía Nam, không xuyên qua các tỉnh Nam Bộ mà sạt qua bán đảo Cà Mau. Song, khả năng này ít xảy ra hơn.

Với tốc độ di chuyển khá nhanh của bão số 10, theo dự báo, vào trưa và chiều 17-11, các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau bắt đầu cảm nhận được sức gió do ảnh hưởng từ bão. Bên cạnh đó, có thể bão sẽ kết hợp với thủy triều rất nguy hiểm. Các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to. Đến trưa 18-11, tâm bão sẽ vào sát bờ. Theo nhận định của ban chỉ đạo, vì ảnh hưởng của bão rất lớn, bán kính khoảng 200 km, do vậy, toàn bộ vùng Nam Bộ sẽ bị ảnh hưởng của bão.

Đề phòng mức cao nhất

Trước nguy cơ của bão số 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các ngành, các địa phương phải tính đến phương án tối ưu nhằm tránh tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, khu vực Nam Bộ có rất nhiều tàu, thuyền nhỏ hoạt động ven bờ nhưng lại không có phương tiện thông tin liên lạc, vì vậy việc kêu gọi tàu, thuyền vào bờ rất khó khăn. Trên đất liền thì nhà cửa lại yếu, việc sơ tán, di dân cũng không đơn giản. Mặt khác, từ TPHCM đến Cà Mau có khoảng 15 cửa sông lớn, dân cư lại sống tập trung chủ yếu 2 bên kênh, rạch. Bên cạnh đó, hồ Dầu Tiếng trong những ngày qua không dám xả bởi khu vực TPHCM đang có thủy triều cao. Đáng ngại hơn, theo ông Phát, ngày 17-11, sẽ bắt đầu xả hồ Dầu Tiếng nếu không thì khi bão ập vào, kèm mưa lớn có thể dẫn đến vỡ hồ.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, các tỉnh Nam Bộ phải hoàn tất công tác phòng tránh bão số 10 trước 18 giờ ngày 16-11. Đồng thời, các địa phương trong ngày 18-11 bố trí cho học sinh nghỉ học, tùy diễn biến của thời tiết mà có thể cho nghỉ lâu hơn. Các lực lượng công an, biên phòng... gửi ngay công điện yêu cầu lực lượng toàn quốc trên địa bàn phải sẵn sàng ứng phó, đồng thời cử người xuống từng nhà dân để vận động, tuyên truyền phòng chống bão. Phó Thủ tướng yêu cầu thành lập 4 đoàn công tác, ngay trong đêm 16-11 và sáng 17-11 phải vào các tỉnh Nam Bộ để trực tiếp chỉ đạo địa phương phòng chống bão số 10. Ngày 17-11, thực hiện lệnh cấm ra biển đối với tàu, thuyền đánh bắt cá, trong ngày 18-11, sẽ hạn chế việc đi lại bằng tàu, thuyền trên các sông, rạch.

Theo NLD

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm