Đọc gì trên báo TT&VH số ra ngày 05/07/2013?

05/07/2013 06:09 GMT+7 | Báo giấy

Báo TT&VH hằng ngày với 20 trang, bìa màu, giá 4.800đ, phát hành liên tục các ngày trong tuần trên toàn quốc. Số báo TT&VH ra ngày 05/07/2013 có các nội dung chính sau:

* Phần Thể thao

- Tình hình vé xem trận Việt Nam - Arsenal (Trang 2):

Hôm qua bên ngoài trụ sở VFF đã xuất hiện rất nhiều phe vé lâu nay nhẵn mặt ở sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình. Một số phe vé khi được phóng viên TT&VH tiếp cận hỏi thăm đều chỉ tỏ ý muốn mua vé vào chứ chưa muốn bán vé ra và họ cũng chưa cho biết sẽ bán vé với giá bao nhiêu. Tuy nhiên, các phe vé cũng cam đoan sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về vé của người mua, và vấn đề bây giờ chỉ là thỏa thuận giá cả. Tuy nhiên, dân phe vé chuyên nghiệp dường như vẫn đang chờ đợi đợt bán vé trực tiếp vào ngày 7/7/2013 sắp tới của VFF.

- Đi tìm cầu thủ số 1 của mọi thời đại (Trang 6):

Đội hình tiêu biểu trong lịch sử bóng đá thể giới của tạp chí World Soccer vừa đưa ra lập tức vấp phải những tranh cãi: Tại sao có Lionel Messi mà lại không Cristiano Ronaldo? Tại sao Ronaldo "béo" lại không có tên trong đội hình này? Rồi thì Roberto Carlos phù hợp ở cánh trái hơn Paolo Maldinho, và Xavi, Eusebio, George Best cũng đều xứng đáng cả...

- Cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất năm: Neymar sẽ lật đổ Messi và Ronaldo? (Trang 7)

Với màn trình diễn đầy ấn tượng tại Confederations Cup 2013, tiền đạo của ĐT Brazil Neymar, người sẽ khoác chiếc áo đỏ-xanh của Barcelona ở mùa bóng tới, đã chứng minh anh là một ngôi sao lớn. Liệu Neymar có đủ tiềm năng và tài năng để sánh ngang với hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Leo Messi và Cristiano Ronaldo?

Manchester United: Nộp đơn xong, Rooney sẽ được ra đi? (Trang 10-11)

Giống như thủ tục đầu tiên của một vụ  ly hôn, chỉ cần Wayne Rooney chính thức nộp lá  đơn xin ra đi lên ban lãnh đạo, M.U sẵn sàng giải phóng ngôi sao này. Khó mà níu kéo một tình yêu, một  khi nó xuất hiện những vết rạn không thể hàn gắn.

* Phần Văn hóa - Xã hội

- Luật đạo hiếu cũng là một lối thoát của xung đột (Trang 19)

Dù chuyên môn sâu của TS Nguyễn Thị Hậu là về khảo cổ, nhưng trong cương vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, chị tham gia phân tích khá nhiều vụ việc liên quan đến tiến trình thay đổi và phát triển của xã hội. Biết đến luật đạo hiếu của Trung Quốc ngay từ khi nó ban hành, quan điểm của ts này là ủng hộ việc làm luật về tình cảm, đạo nghĩa. 

Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm