(TT&VH Online) - Trong một bài viết nhan đề “Maradona và sự chóng mặt của các cuộc xoay tua”, tờ báo điện tử “Nacion” (Dân tộc) của Argentina đã phê phán chính sách xoay tua của HLV đội tuyển “xứ sở tango”.
Bài báo viết: “ Cả đội tuyển đang chóng mặt. Sự nghi ngờ là căn bệnh tồi tệ nhất của các cuộc tranh tài. Các cầu thủ của đội tuyển giờ đây không biết mình phải chơi như thế nào và ai sẽ được chơi. Các kết quả nghèo nàn đang làm rạn nứt niềm tin và sự mất phương hướng đang trở thành một nhân tố gây rối loạn. Không có sự ăn ý thì không có lối chơi và không có một phong cách. Không có cái riêng của mình thì không có niềm tự hào. Không có cả hai thứ đó thì không còn là một đội bóng.

Trong khi đó, HLV Maradona lại đi tìm các vị thuốc thử, gây lúng túng và hoang mang. Việc tuyệt vọng tìm kiếm các giải pháp cứu vớt khiến Diego Maradona phải mò mẫn lung tung các cái tên. Chỉ trong bảy trận thi đấu của vòng bảng tới Nam Phi 2010 ông đã sử dụng tới 36 cầu thủ, trong đó 29 người từng ít nhất một lần đã lên tuyển ( ba thủ môn, 10 hậu vệ, 12 tiền vệ và bốn tiền đạo). Sự không nhất quán trên không thể đem lại sự tin tưởng cho bất kỳ ai.
Trong bối cảnh đội tuyển chìm trong khủng hoảng về tâm thế và quan điểm, sự xoay tua quá độ đã phá vỡ bản sắc quý báu của đội bóng. Nếu tính từ đội hình bị thua 0-1 trước Chile dẫn đến việc Alfio Basile phải từ chức, thì ngay trong trận đấu đầu tiên với tư cách nhà cầm quân ra mắt trước Venezuela, Maradona đã thực hiện năm điều chỉnh. Đó là điềm báo trước về một cơn bão họ, tên xoay vần đến mức khó ai có thể nghĩ tới. Chưa bao giờ Maradona lặp lại một đội hình và thường đưa ra từ bốn đến bảy thay đổi từ trận đấu này đến trận đấu khác…
Sự do dự sẽ đánh đổ bất cứ dự án nào mơ ước làm nên lịch sử.
Khang Chi (lược dịch)
|
Trả lời phỏng vấn trên Clarin, một tờ báo khác của Argentina, HLV Cesar Menotti, người đã dẫn dắt đội tuyển “xứ sở tango” giành chức vô địch thế giới năm 1978, dự đoán cuộc đọ sức Argentina-Urugoay sẽ là “một trận đấu khủng khiếp, rất khó khăn cho cả hai bên”.
Ông Menotti bác bỏ dư luận cho rằng “các cầu thủ đã thiếu tinh thần thi đấu” và nhấn mạnh “trong các trận gặp Brazil, Paragoay và Peru, họ chạy nhanh như khỉ, nhưng thiếu trật tự”. HLV lão làng cũng bênh Leo Messi khi nêu rõ “Messi không phải là một chiến lược gia mà là một người thực hiện chiến lược”, giống như ở Barca, còn việc siêu sao này không thể tỏa sáng đội tuyển là do Messi bị vướng trong mớ bòng bong của Maradona. Tuy nhiên, ông Menotti kêu gọi báo chí hãy im lặng và để yên cho Maradona làm việc, vì lợi ích của đội tuyển Argentina. |