World Cup 2010

Bảng C: Anh cần thận trọng

09/06/2010 11:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cục diện bảng C trên lý thuyết nằm trong khả năng định đoạt của tuyển Anh, bởi lẽ đơn giản họ là đội mạnh nhất. Sau một vòng loại hết sức thuyết phục với hiệu số 35-5, đội bóng của HLV Fabio Capello thậm chí còn được coi là một ứng cử viên hàng đầu ở giải lần này, bất chấp sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand.
 

Tuyển Anh cần phải thận trọng - Ảnh Getty

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất của tuyển Anh năm không phải là các cầu thủ, mà chính là HLV Fabio Capello, người đã từ bỏ hệ thống 4-4-2 để sử dụng những chiến thuật linh hoạt trong suốt vòng loại và các trận giao hữu vừa qua, xoay quanh bộ ba Lampard-Gerrard-Rooney để phát huy hết sức mạnh của đội bóng áo trắng. Mặc dù cũng có một số vấn đề ở vị trí thủ môn, chọn ai thay thế Ferdinand hay những tiền vệ cánh còn thiếu tin cậy, tuyển Anh rõ ràng vượt trội ở bảng đấu này và chỉ có một cú sốc lớn mới khiến họ không vượt qua được vòng bảng.
 
Mỹ sẽ là đối thủ có nhiều hy vọng tạo ra cú sốc đó nhất ở bảng C. Sau khi đánh bại TBN để vào chung kết Confed Cup mùa hè năm ngoái, đội bóng của HLV Bob Bradley bước vào giải với sự tự tin rất cao. Họ cũng có những thành viên trong đội hình nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu đỉnh cao. Với những cựu binh dày dạn như Tim Howard, Clint Dempsey, Landon Donovan, hay những người kế cận như Herculez Gomez và Jozy Altidore, bóng đá Mỹ cũng đang có một thế hệ vàng của riêng mình. Đó là chưa kể tại các kỳ World Cup gần đây, họ luôn chơi thành công ngoài dự kiến.
 
Với Algeria, một chiến thắng ở bảng C cũng đã có thể coi là thành công ngoài dự kiến. Đội bóng châu Phi thậm chí đã mãn nguyện sau khi vượt qua vòng loại World Cup một cách đầy kịch tính khi giành chiến thắng trong trận play-off duy nhất với đối thủ truyền kiếp Ai Cập. Hy vọng của Những chú cáo sa mạc sẽ dồn hết vào Karim Ziani, tiền vệ đang khoác áo CLB Bundesliga Karim Ziani. Sẽ rất thú vị chờ đợi xem các CĐV chủ nhà dành cho Algeria sự chào đón thế nào. Đó là một đội bóng châu Phi, nhưng lại là ở vùng Bắc Phi gần gũi hơn với văn hóa Địa Trung Hải. Nếu được các CĐV Nam Phi ưu ái, Algeria có hy vọng để tạo nên bất ngờ.
 
Tuy nhiên, những ai thích bất ngờ có lẽ nên đặt hy vọng nhiều nhất vào Slovenia. Sức mạnh của đội bóng Đông Âu, thật ngạc nhiên, là chiều sâu đội hình và như mọi đại diện Balkan khác, luôn chơi thông minh đến quỷ quyệt và rất khó chịu. Không có siêu sao đích thực nào, HLV Matjaz Kek nhấn mạnh vào tinh thần tập thể, khả năng tổ chức cực tốt và ý chí chiến đấu đến cùng. Việc họ loại Nga ở vòng play-off châu Âu đủ để gửi cho mọi đối thủ một lời cảnh báo nghiêm túc.
 
Phân tích cán cân lực lượng ở bảng C cho thấy nhiều khả năng trận Mỹ-Anh mở màn sẽ quyết định luôn ngôi đầu bảng, miễn là hai đội bóng này chơi đúng khả năng của họ.

Trần Trọng


Lựa chọn của William Hill
Anh 3/10
Mỹ 9/2
Slovenia 10/1
Algeria 16/1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm