Sử dụng công nghệ đo lường lưu lượng giao thông ở Việt Nam

04/11/2020 12:35 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là công nghệ sử dụng dữ liệu điện thoại đi động để do lường lưu lượng giao thông do Công ty Moving Walls, có trụ sở tại Malaysia, hợp tác với Cục Văn hoá Cơ sở, Bộ VH-TT&DL Việt Nam vừa thực hiện ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Chú thích ảnh

Theo đó, nếu lấy thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19, lưu lượng giao thông đạt 100%, thì ở thời điểm giãn cách xã hội, lưu lượng giao thông ở Hà Nội chỉ còn 12%, TP.HCM 14%, và Đà Nẵng 3%. Hiện nay mức phục hồi lưu lượng giao thông ở 3 thành phố đạt 65% tại Hà Nội, 58% tại TP.HCM và 39% tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh tỷ lệ người sử dụng smart phone gia tăng rất nhanh chóng (67% trên toàn cầu và 150% tại Việt Nam), số liệu này sẽ gần như chính xác.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm