Sơ cứu nạn nhân bị động kinh

18/01/2018 11:21 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Động kinh là bệnh lý xảy ra do sự bất thường trong não bộ dẫn tới kích thích đồng thời một nhóm các tế bào thần kinh của vỏ não (chất xám) và gây ra sự phóng điện đột ngột, không kiểm soát. Điều này đã làm xuất hiện các cơn co giật lặp đi lặp lại nhiều lần với những thay đổi từ cảm giác, nhận thức đến hành vi vận động.

Đặc điểm của cơn co giật do động kinh:

Xuất hiện một cách đột ngột, thường có tính chất lập lại theo chu kỳ nhất định, đặc điểm cơn giống nhau giữa các lần, mỗi cơn kéo dài trong một thời gian ngắn thường vài phút.

Chú thích ảnh

Nguyên nhân thường gặp:

Ảnh hưởng yếu tố di truyền

Chấn thương đầu

Bệnh về não

Bệnh truyền nhiễm

Cách xử trí:

Khi gặp người lên cơn động kinh, bạn nên thực hiện nhừng điều này giúp họ mau chóng phục hồi.

Đặt đầu nạn nhân lên một chiếc gối hoặc vải mềm và nghiêng đầu sang một bên.
Không ghì chặt người bệnh.

Không đặt bất cứ thứ gì vào miệng người bệnh vì có thể gây tắc nghẽn đường thở: Vắt nước cốt chanh, uống máu lươn, ...

Đặt bệnh nhân ở một vị trí an toàn.

Chú thích ảnh

Phòng chống:

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt: Căng thẳng, strees là một tác nhân kích thích cơn động kinh xuất hiện, do đó bệnh nhân cần tránh làm việc quá sức, tránh thức khuya, tránh uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá. Đồng thời, nên thư giãn bằng cách hít thở sâu.

Bổ sung chất xơ.

Tránh đứng hoặc ngồi quá lâu một tư thế.

Vận động nhẹ nhàng hàng ngày, giảm trọng tải cơ thể.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức lớp học sản nhi tháng 1

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức lớp học sản nhi tháng 1

Vào lúc 8h30 sáng thứ bảy, ngày 27/01/2018 tại Hội trường 2A9 lầu 2, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long sẽ tổ chức chương trình lớp học sản nhi.

Tác giả: Nguyễn Văn Diễn
Điều dưỡng khoa Cấp Cứu và Điều Trị Trong Ngày, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm