Sau Mỹ và châu Âu, xe điện VinFast nhắm tới thị trường Israel

27/04/2022 10:39 GMT+7 | Bạn cần biết

VinFast vừa công bố nhà phân phối chính thức ô tô điện made in Vietnam tại thị trường Israel, điểm đến tiếp theo của hãng sau Mỹ và châu Âu.

Chú thích ảnh

Theo đó B-EV Motors, một trong những mô hình kinh doanh xe điện tiên phong tại Israel, kết hợp giữa nền tảng số và hệ thống cửa hàng, sẽ chỉ bán xe điện của VinFast. Isarel hiện là quốc gia quan tâm hàng đầu tới việc phát triển di chuyển điện hóa, giảm thiểu phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe bán ra trên thị trường là xe điện. Với các lợi thế sẵn có về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, giá điện thấp, nền tảng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, VinFast coi đây là thị trường lý tưởng để nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh doanh các sản phẩm xe điện, gia tăng sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm