Nhiều cơ hội dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại New Zealand

13/11/2018 16:45 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang phát triển mạnh, cùng với bối cảnh xu hướng đổi mới – sáng tạo – khởi nghiệp được chú trọng ở các trường Đại học Việt Nam. Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Saigon Innovation Hub (SIHUB) phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược và bí quyết thành công của các trường Đại học New Zealand về việc thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong trường đại học, hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu và các chiến lược thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu trong đại học, tại TPHCM, ngày 13/11.

Mô hình giáo dục các nước: Anh mở rộng cửa đón du học sinh quốc tế

Mô hình giáo dục các nước: Anh mở rộng cửa đón du học sinh quốc tế

Du học sinh quốc tế là những học sinh nước ngoài đến từ ngoài EU. Đối với học sinh quốc tế đến Anh học được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 (số ít) là con cái những người nước ngoài được phép làm việc tại Anh có thời hạn như làm cho các tổ chức trực thuộc chính phủ các nước, làm cho các công ty của Anh và các công ty nước ngoài đóng tại Anh; và nhóm 2 là các du học sinh quốc tế.

Chú thích ảnh

Cụ thể, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã triển khai chiến dịch quảng bá mới nhất mang tên “Future Proof 2.0” với những chủ đề tập trung vào xu hướng đẩy mạnh hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học,tự chủ đại học và nỗ lực vươn tầm quốc tế của các trường Đại học Việt Nam. Trong khuôn khổ chiến dịch này, học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội nhận được một chuyến tham quan kéo dài 7 ngày tại New Zealand, gặp gỡ những giáo viên xuất sắc cũng như lần đầu tiên trải nghiệm phương pháp giảng dạy tập trung.

Hội thảo sẽ quy tụ các diễn giả hàng đầu và đại diện đến từ 7 trường Đại học của New Zealand. Đặc biệt, New Zealand là đất nước mà tất cả các trường Đại học đều thuộc Top 3% thế giới và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển tập trung cho tương lai. Đồng thời, giáo dục quốc tế đóng góp 5,1 tỷ USD cho nền kinh tế của New Zealand, trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ tư của đất nước này.

Phương Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm