Người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi

27/09/2022 20:43 GMT+7 | Bạn cần biết

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng lại tiếp diễn với mức độ, tần suất liên tục.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh xác định một nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đang ngụ tại địa chỉ F11/8/1A, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và địa chỉ D20/18K, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B.

Vào 17 giờ ngày 24/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A và Công an xã Vĩnh Lộc B tiến hành kiểm tra hành chính, mời 8 đối tượng gồm: Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú); Đỗ Huy Đạo (36 tuổi, quê quán Thanh Hóa); Lưu Thị Kim Ngân (18 tuổi, quê quán Tiền Giang); Quách Mỹ Kỳ (18 tuổi, quê quán Sóc Trăng); H.L.N.N.V. (16 tuổi, quê quán Bình Thuận); P.T.P.M. (17 tuổi, quê quán Đồng Nai); N.T.B.N. (17 tuổi, quê quán Nghệ An) về trụ sở làm việc. Cơ quan Công an cũng tạm giữ laptop, điện thoại di động, con dấu... nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Cảnh giác, cảnh giác lừa đảo
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện để chào mời khách hàng vay vốn theo 2 gói vay với lãi suất 0 đồng, kèm điều kiện phải đóng gói bảo hiểm vay tương ứng số tiền vay. (hình minh họa/TTXVN)

Điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thanh Sáu và Nguyễn Quốc Đạt đóng vai trò cầm đầu băng nhóm lừa đảo này. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện để chào mời khách hàng vay vốn theo 2 gói vay với lãi suất 0 đồng, kèm điều kiện phải đóng gói bảo hiểm vay tương ứng số tiền vay. Trong đó, với gói vay từ 10 đến 20 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm 1.875.000 đồng; vay gói từ 60 đến 100 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm 3.820.000 đồng.

Nếu khách có nhu cầu vay, các đối tượng này sẽ ghi chú thông tin, kết bạn Zalo hoặc nhắn tin trao đổi, hướng dẫn các bị hại cung cấp chính xác thông tin về địa chỉ nhà ở hiện tại, căn cước công dân… Sau đó sẽ chuyển hồ sơ lại cho H.L.N.N.V. giả danh bộ phận thẩm định vay để liên hệ thẩm định lại việc vay vốn với bị hại vào lúc 16 giờ hàng ngày.

Với những hồ sơ xác nhận các bị hại sẽ vay tiền, đối tượng V. tập hợp lại để chuyển về cho Sáu và Đạt để tiến hành phân loại, in hồ sơ duyệt vay và đóng gói bưu phẩm kèm thẻ ngân hàng giả rồi chuyển lại cho V.

Sau khi hoàn tất thủ các thủ tục và bị hại đã chuyển tiền mua bảo hiểm, V. gửi bưu phẩm cho đối tượng Đỗ Huy Đạo để giao cho nhân viên bưu cục vận chuyển cho bị hại. Đến khi nhận thẻ ngân hàng, bị hại không rút được tiền, gọi lại thì nhân viên ngân hàng "dỏm" đổ do lỗi thẻ, hứa sẽ cử nhân viên đến tận nhà giao tiền trực tiếp nhưng sau đó thì "lặn" mất tăm, cắt liên lạc với bị hại.

Với mỗi giao dịch thành công, Sáu chi trả công từ 150.000 - 450.000 đồng, tùy vào gói bảo hiểm khách hàng mua. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công khoảng 10 giao dịch cho vay gói từ 10 đến 50 triệu đồng của những bị hại ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang,...

Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan Công an đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng này cần nhanh chóng tới Công an huyện Bình Chánh để trình báo, đồng thời cũng cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Cảnh giác, cảnh giác lừa đảo
Tránh bị lừa đảo tài chính như thế nào ?

* Ngày 27/9, Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt hành chính L.T.N. (29 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cụ thể, L.T.N. là trưởng nhóm kinh doanh thuộc Công ty bất động sản Đại An Lộc (có địa chỉ tại quận Tân Bình) đã sử dụng tài khoản Facebook "Đất nền quận 10" đăng tải bài viết quảng cáo, rao bán dự án đất nền tại góc ngã tư đường Thành Thái - Tô Hiến Thành (Phường 14, Quận 10). Khi giới thiệu dự án, N. đưa hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô cho khách hàng xem và khẳng định đây là dự án có thật, được chủ đầu tư ủy quyền cho Công ty bất động sản Đại An Lộc bán. Tuy nhiên thực tế, tại vị trí khu đất này chưa có pháp lý để triển khai dự án như lời quảng cáo.

Thành Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm