Lợi ích của hội họa đối với trẻ em có thể bạn chưa biết?

28/08/2020 16:28 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Tinh gọn lại ta có thể hiểu hội họa là vẽ tranh. Hội họa là sự kết hợp của đường nét, hình khối, màu sắc, không gian, thời gian, sự chuyển động. Ý tưởng, cảm xúc của người vẽ được thể hiện thông qua sự sắp xếp các thành phần đó trên bức tranh. Đối với trẻ, vẽ tranh chính là phương pháp giúp phát triển óc quan sát toàn diện, thể hiện cảm xúc, góc nhìn qua lăng kính trẻ thơ.

Vẽ tranh có thể giúp trẻ truyền đạt cảm xúc, thông qua việc sử dụng các màu sắc khác nhau. Các bé có thể thể hiện bản thân mà không cần sử dụng từ ngữ.

Chú thích ảnh

Giúp trẻ em có được sự phối hợp tay – mắt - một kỹ năng quan trọng trong độ tuổi của chúng. Điều này được phát triển trong khi trẻ học cách vẽ những phần mà trẻ nhìn thấy. Đồng thời, cơ tay của trẻ đang được sử dụng cho phép trẻ phát triển cả về tinh thần và thể chất.

Chú thích ảnh

Phát triển kỹ năng ra quyết định được biểu lộ, khi trẻ chọn màu nào nên được sử dụng cho các phần khác nhau của bức tranh.

Độ tuổi nào phù hợp cho trẻ trải nghiệm sáng tạo với hội họa

Ngay khi còn nhỏ, hãy cho bé tiếp xúc với hội họa, đây chính là bí kíp kích thích sự sáng tạo và phát triển trí thông minh trong trẻ. Nghiên cứu cho thấy, vào tháng thứ 12 trẻ đã có thể sử dụng được bàn tay của mình để giữ vật. Khoảng 15 tháng tuổi, trẻ có thể dùng bút màu sáp để vẽ những nét nguệch ngoạc.

Các bậc phụ huynh hãy tập cho bé dùng làm quen với bút sáp màu trước vì chúng vừa tay cầm của bé, mềm và dễ dàng pha trộn màu hơn bút chì màu gỗ thông thường. Tuy nhiên, những bé dưới 2 tuổi chưa ý thức được việc sử dụng sáp màu. Vì thế, các bậc phụ huynh nên ở cạnh bé khi bé sử dụng bút để trách bé nhặt bút sáp cho vào miệng hoặc làm bẩn tường, quần áo.

Chú thích ảnh

Từ 3 tuổi trở lên, bé đã có thể chơi độc lập, độ tuổi này bé đã biết cầm bút bằng ngón tay và sử dụng bút linh hoạt hơn. Đây cũng là giai đoạn lý tưởng để bé tiếp xúc với nghệ thuật, sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển của con sau này.

Chú thích ảnh

Nên mua bút sáp màu nào cho bé?

Hiện nay, trên thị trường có vô vàn các mặt hàng bút sáp màu. Các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm phù hợp cho con. Một vài tiêu chí bố mẹ có thể cân nhắc khi mua màu sáp cho trẻ như:

- Thương hiệu uy tín

- Nguồn gốc rõ ràng

- Thành phần an toàn cho trẻ em, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường

- Màu sắc của bút tươi sáng, bóng, nét vẽ đẹp mắt, mịn màng

Tham khảo mua các sản phẩm màu vẽ an toàn tuyệt đối cho trẻ tại đây:

Shopee: https://shopee.vn/kohinoor.123

Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/vpp-thien-tinh

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm