Khơi dậy tiềm năng cùng Trại hè Sáng tạo với Âm nhạc Nghệ thuật

24/05/2018 15:59 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Trại hè Sáng tạo với Âm nhạc Nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật Soul (SMPAA), 214-216 Pasteur, quận 3, TP.HCM diễn ra trong 3 tuần từ 2-20/7/2018 là nơi không chỉ mang lại sự thư giãn tuyệt đối với âm nhạc nghệ thuật, mà còn giúp các bạn nhỏ (8-16 tuổi) nâng cao tư duy sáng tạo và khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình.

Chú thích ảnh
Các bạn nhỏ được thử sức với âm nhạc cổ điển tại Trại hè Sáng tạo với Âm nhạc Nghệ thuật.

Nói về lý do ra đời của trại hè, ông Ken Robinson, một chuyên gia quốc tế về giáo dục và sáng tạo, từng đặt vấn đề: “Tại sao chúng ta không dạy trẻ vũ đạo mỗi ngày như cách chúng ta dạy Toán?”, và ông cũng cho rằng “một trong những vai trò của giáo dục là khơi gợi và phát triển sức mạnh của sáng tạo, chính vì vậy vũ đạo cũng quan trọng như Toán”.

Trại hè Sáng tạo với Âm nhạc Nghệ thuật tại SMPAA là cơ hội khơi dậy tiềm năng âm nhạc nghệ thuật cho mọi đối tượng, từ các bạn nhỏ chưa từng học nhạc, cho đến những bạn đã thử sức với thanh nhạc, vũ đạo hoặc một vài nhạc cụ. Trong 3 tuần tham gia trại hè, trẻ sẽ vừa học vừa chơi với đủ các loại hình: vũ đạo (hip-hop, modern jazz, dance fitness), thanh nhạc, chơi nhạc cụ (trống, guitar, piano…), thực hiện sản phẩm âm nhạc với phòng thu hiện đại...

Chú thích ảnh
Thạc sĩ âm nhạc Rachel Sterrenberg đến từ Học viện Âm nhạc Curtis sẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ tham gia Trại hè.

Đồng hành cùng các bạn nhỏ là sự góp mặt của hai Thạc sĩ âm nhạc Rachel Sterrenberg và Alize Rozsnyai đến từ Học viện Âm nhạc Curtis, một Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật hàng đầu thế giới. Nhờ đó, trại hè sẽ mang thế giới đến Việt Nam để các bạn nhỏ có được những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, hai nghệ sĩ trẻ Tiên Tiên và Vũ Cát Tường, vốn là học viên cũ của SMPAA, sẽ chia sẻ với các bạn nhỏ về hành trình khám phá và theo đuổi ước mơ của mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm