Khai mạc Triển lãm Quốc tế xe hai bánh - VIETNAM CYCLE 2018

16/11/2018 10:22 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng nay 15/11, Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam với tên gọi VIETNAM CYCLE vừa được chính thức khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm quy tụ hàng loạt những tên tuổi đáng chú ý trong ngành xe máy, xe đạp tại Việt Nam, nổi bật nhất có các thương hiệu xe đạp Thống Nhất, xe Giant và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế xe hai bánh Việt Nam 2017: Cuộc đua công nghệ

Triển lãm Quốc tế xe hai bánh Việt Nam 2017: Cuộc đua công nghệ

Triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam – Vietnam Cycle 2017 đã chính thức khai mạc vào sáng 16/11/2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE – 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mang thông điệp “Vietnam Cycle – những vòng quay không ngừng”, triển lãm cho thấy có một cuộc đua quyết liệt về công nghệ giữa các hãng xe.

Với chủ đề “VietNam Cycle – những vòng quay không ngừng”, ngày 15/11, Triển lãm VIETNAM CYCLE 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với trên 100 chủng loại sản phẩm và mẫu mã của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và các dòng xe, linh phụ kiện nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc...

Chú thích ảnh
Các đại biểu bấm nút khai mạc triển lãm quốc tế xe hai bánh Vietnam Cycle 2018
Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Theo ông Trịnh Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad), VIETNAM CYCLE là sự kiện xúc tiến thương mại trong lĩnh vực xe đạp, xe đạp điện và linh phụ kiện tại Việt Nam. Đây là triển lãm thường niên tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội trong 6 năm qua, đã và đang đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp không khói tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện của Thương hiệu xe đạp Thống Nhất tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Xe máy Xe đạp Việt Nam cho hay, , năm 2017 tại Việt Nam, tổng lượng xe máy điện, xe đạp điện bán ra trên cả nước đạt khoảng 500.000 chiếc, tăng 30% so với 2016. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với các phương tiện giao thông khác.

Đáng lưu ý, xe đạp điện và xe máy điện được học sinh, sinh viên, các bà nội trợ đón nhận tích cực vì sự nhỏ gọn, thuận tiện với mức giá bỏ ra khá hợp lý, thêm một nhóm khách hàng nữa sử dụng xe máy điện hiện nay là các công ty giao nhận hàng.

Chú thích ảnh
Gian hàng của xe đạp Thống Nhất, nhà tài trợ chính thức xuyên suốt các kỳ triển lãm

Chính vì vậy, các nước chuyên sản xuất xe động cơ điện có tầm cỡ như Trung Quốc và Thái Lan đang rất quan tâm đến đầu tư sản xuất và giới thiệu các mẫu xe tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, một số công ty có mặt tại triển lãm lần này như Tanlan (Malaysia), Lotus N Lotus (Thái Lan) trưng bày các mẫu xe với kiểu dáng khác lạ hẳn so với các mẫu xe phổ thông khác, hy vọng tạo được sự chú ý với các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Việt Nam. Do đó, VIETNAM CYCLE 2018 mang tới nhiều trải nghiệm mới và tạo thêm không gian lý tưởng cho doanh nghiệp và công chúng tham quan.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh một số gian hàng tại triển lãm

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Sơn, VIETNAM CYCLE 2018 có sự góp mặt nhiều hơn các doanh nghiệp cung cấp linh kiện sản xuất như sạc và điều khiển động cơ của Công ty BQL, phụ tùng của Emotovn,…Hơn nữa, Câu lạc bộ xe cổ tiếp tục tham gia sẽ mang tới nhiều mẫu xe đáng thú vị hơn nữa dành cho công chúng.

Để mang lại hiệu quả tương xứng trong mỗi kỳ triển lãm, nhà tổ chức đã lên lịch hẹn trước (B2B) giữa các nhà sản xuất với khách hàng là nhà phân phối, nhà bán lẻ trên địa bàn toàn khu vực phía Bắc và một số nhà nhập khẩu lớn tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm tạo sự kết nối tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển.

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 18/11/2018

Quốc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm