Bia đông trùng hạ thảo bồi sức, dưỡng thận, tăng cường miễn dịch xua đi bệnh tật

20/06/2018 10:36 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Bia là một trong những thức uống thú vị nhất mà con người tạo ra đến nay, loại giải khát mát dịu êm ái đã thu hút cả nam và nữ, người già và cả giới trẻ. Bởi vậy, không phải ngạc nhiên mà loại thức uống giải khát đặc biệt này đứng vị trí thứ 3 trong các loại đồ uống chỉ sau nước và trà.

Thuộc dạng thức uống cồn nhẹ, có màu, vị hấp dẫn, cảm giác êm ái khoan khoái rất khó tả, bia đã trở thành người bạn đồng hành với nhu cầu cuộc sống ở khắp mọi nơi từ khi có mặt. Là sản vật không thể thiếu trong các tiệc nhậu, buổi liên hoan. Thiếu bia là thiếu vui.

Uống bia một bữa từ 1-2 cốc lợi ích nhiều mặt cho sức khỏe. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, uống một bia lon có khả năng giảm 40% nguy cơ phát triển sỏi thận. Chính vì vậy, bạn nên uống một lon bia dung tích 330ml mỗi ngày để thoát khỏi nỗi ám ảnh sỏi thận không cần thuốc.

Tăng cường sức khỏe xương. Lượng silicon có mặt trong bia khi đi vào cơ thể tác động khiến mật độ xương ngày càng dày dặn. Bằng cách này, người uống bia dễ dàng giúp xương phát triển “cứng cáp” hơn.

Giảm nguy cơ tiểu đường. Một trong những lời ích sức khỏe của bia là nó có khả năng ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2. Cụ thể, bia kích thích tăng cường sản xuất mật, từ đó cơ thể tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn.

Tăng cholesterol có lợi. Không ít người lầm tưởng cholesterol luôn gây hại cho sức khỏe con người. Thực thế, có 2 loại cholesterol khác nhau đó là cholesterol có lợi và cholesterol có hại. Uống bia đều đặc có tác dụng làm tăng cholesterol HDL (loại cholesterol có lợi cho cơ thể và điều này đồng nghĩa với việc làm giảm hiện tượng tắc nghẽn mạch máu.

Nhờ khả năng chống viêm nhiễm, tăng cường sức đề kháng nên uống bia mỗi ngày giúp bạn sống thọ hơn. Mặt khác tụ tập uống bia là cách giảm stress khá hiệu quả nên bạn dễ lấy lại tinh thần lạc quan.

Đặc biệt, bia chứa thành phần Xanthohuml vốn là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ức chế enzyme gây tế bào ung thư. Từ đó, bạn có thể tránh xa căn bệnh nguy hiểm.

Bia cũng được xác nhận có chứa Axitferulic có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó, bia chứa nhiều thành phần bổ ích cho sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, những tác dụng mà bia mang lại chỉ khi bạn uống bia chừng mực.

Chúng ta không nên lạm dụng bia quá thể sẽ bất cấp hại. Uống bia là uống theo đúng nghĩa là thưởng thức thì sắc đẹp, tuổi thọ mới gia tăng, Và nhất là nên chọn cho mình những loại bia có giá trọ cao.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng thông minh của người tiêu dùng, vừa qua Bia Tam Nguyên xuất hiện trên thị trường với thành phần bổ sung là Đông Trùng Hạ Thảo. Đây được coi là sự xuất hiện mang nhiều ý nghĩa phục vụ cộng đồng, bởi nguồn nguyên liệu hiếm có này có thêm khả năng giúp tiêu tan nhức mỏi, giúp minh mẫn khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, dung lâu dài giúp ngăn ngừa và làm giảm các bệnh lý xơ vữa động mạch.

Chú thích ảnh

Với nguồn nguyên liệu bổ sung này, Bia Tam Nguyên mang đến hai giá trị thưởng thức, giải khát và giá trị sinh dưỡng khoa học to lớn.

Sản phẩm hiện có mặt trên toàn quốc.

Hotline: 0968879663 - 024.3715.3780

PTTT

Thủ môn ăn mừng chiến thắng bằng cách... uống bia gây sốt

Thủ môn ăn mừng chiến thắng bằng cách... uống bia gây sốt

Thủ môn của đội Toronto FC, Chris Konopka, đã uống bia để ăn mừng chiến thắng một trận đấu ở MLS.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm