Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ chúc mừng Quốc tế người cao tuổi

08/10/2020 15:30 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Với hơn 4 năm hoạt động, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã thực hiện thành công hơn 10.000 ca phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể cho người dân ĐBSCL, đa phần đều là người lớn tuổi (tính đến 30/9/2020). Với mong muốn mang lại ánh sáng cho mọi người, Bệnh viện đã và đang thực hiện hành trình: Sáng tầm nhìn - Thỏa ước mơ về bệnh lý đục thủy tinh thể (cườm đá) giúp người bệnh có lại đôi mắt sáng, thực hiện những ước muốn của mình trong tuổi xế chiều.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Bệnh viện đã thành công lưu giữ được những hình ảnh đẹp và đôi lời tâm sự của cô, chú mắc bệnh cườm đá đang điều trị tại Bệnh viện.

Chú thích ảnh

“Tôi tên Nguyệt, 67 tuổi, mắt bị cườm đá đi đứng khó khăn, không thấy đường làm việc rất bất tiện. Sau khi phẫu thuật mắt sáng về làm công việc nhà dễ dàng, trông cháu và về quê thăm quê hương ông bà”.

Chú thích ảnh

“Tôi tênTùng, 77 tuổi, mắt mờ rất khó khăn khi đi lại. Muốn mắt sáng thấy rõ con cháu và sống vui cùng con cháu”.

Chú thích ảnh

“Tôi tên Điệp, 67 tuổi, bị ra nước mắt và đổ ghèn mần ăn khó và trông cháu khó khăn. Mong muốn hết chảy nước mắt làm việc nhanh lẹ và sáng mắt giữ cháu cho con cái an tâm khi đi làm xa”.

Những dòng tâm sự tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy tình cảm của các cô chú nay đã thành sự thật, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành để chữa trị cho các bệnh nhân đã đến tuổi mắc phải bệnh lý đục thủy tinh thể để tìm lại ánh sáng và thực hiện mơ ước.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm