3 lý do khiến Nguyễn Ngọc Thạch thích xem phim tại gia hơn ở rạp

22/11/2018 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn)- Không chỉ được biết đến với tư cách là tác giả của những tác phẩm gây tiếng vang như Đời Callboy, Khóc giữa Sài Gòn hay Chuyện chuyển giới…Nguyễn Ngọc Thạch còn là nhân vật bình phẩm phim sắc sảo và có cá tính. Những bình phẩm phim ảnh của Ngọc Thạch luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Điều gì khiến nhà phê bình phim Ngọc Thạch sẵn sàng nằm trên chiếc ghế sô-fa để thưởng thức phim thay vì ra rạp?

Vén màn lý do Netflix khiến các rạp phim Mỹ 'nổi điên'

Vén màn lý do Netflix khiến các rạp phim Mỹ 'nổi điên'

Các chủ rạp chiếu phim ở Mỹ đang phát cáu với công ty truyền hình Internet Netflix, do chiến lược phát hành liên quan tới bộ phim đầu tiên do công ty sản xuất.

 
Chú thích ảnh
Nguyễn Ngọc Thạch và chiếc TV OLED “con cưng” của anh.

Vẫn thường xuyên ra rạp xem phim để cập nhật phim mới hoặc đơn giản là vì công việc, thế nhưng nhà phê bình phim Nguyễn Ngọc Thạch lại khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ, anh thích xem phim tại gia hơn là phim rạp.

Có vẻ ngược đời, nhưng nếu lắng nghe Nguyễn Ngọc Thạch giải thích thì chắc chắn bạn sẽ phải gật gù vì những quan điểm “hợp tình hợp lý” của anh.

Cảm xúc nguyên thuỷ

Đối với Nguyễn Ngọc Thạch, để đón nhận hết tinh thần của một bộ phim thì người xem phải thực sự thoải mái. Khi quyết định xem ở rạp, bạn có thể phải đối diện với tình huống kẹt xe trên đường, phải chen chúc để mua vé hay những đoạn quảng cáo dài “vô tận” lúc mở đầu phim. Những “nghịch cảnh” này có thể giết chết cảm xúc trước khi thưởng thức một bộ phim mà bạn đã vô cùng hào hứng trước đó.

Chưa hết, ngoài rạp chiếu phim, bạn có quá nhiều người xa lạ ngồi xung quanh, nên luôn phải kiềm chế cảm xúc, ngồi nghiêm túc và ngay ngắn. Trong khi đó, ngồi ở nhà xem phim thì nhà phê bình phim trẻ tuổi luôn ở trong tình trạng “bung lụa” hết mức, nằm trên ghế sô-fa, lăn lê bò toài hay rủ thêm vài chiến hữu thân thiết về thưởng thức.

Chú thích ảnh
Thoải mái “bung lụa” hay tranh thủ trả lời email khi cần thiết.

Theo Nguyễn Ngọc Thạch, thứ anh không thích nhất khi đi xem phim rạp đó là thường được các bạn trẻ “spoil” phim miễn phí (tiết lộ trước nội dung phim). Nhiều khi đang xem đến cảnh phim rất hồi hộp, đáng để chờ đợi thì những chiếc “loa” ở xung quanh đã đọc vanh vách những tình huống sắp xảy ra và kết cục của nó.

Còn xem ở nhà, Nguyễn Ngọc Thạch có thể chủ động tất cả mọi thứ. Nếu là phim hài hay hành động, anh sẽ rủ thêm bạn bè đến nhà xem, còn nếu là những phim hơi hàn lâm hay “hack não”, thì anh thích xem và cảm nhật một mình để cảm xúc được trọn vẹn.

Thư viện phim khổng lồ

Trước đây, việc tiếp cận phim ảnh chất lượng cao vô cùng khó khăn và tốn kém. Còn bây giờ, với sự phát triển của cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ xử lý hình ảnh, Nguyễn Ngọc Thạch có thể nằm trên ghế sô-fa và truy cập vào hàng trăm ngàn bộ phim và nội dung giải trí online trên chiếc TV LG OLED đặt ở phòng khách.

Chú thích ảnh
Kho phim online khổng lồ giúp Nguyễn Ngọc Thạch xem phim thoải mái.

Theo nhà phê bình phim trẻ tuổi, anh sử dụng rất nhiều ứng dụng online để xem phim như Netflix, Film+… Hầu hết các bộ phim đều có sẵn phụ đề tiếng Việt nên rất dễ xem, phim mới cũng thường xuyên được cập nhật, và thậm chí có những phim mà ở rạp chưa chiếu nhưng trên các ứng dụng xem phim online đã có sẵn.

Mặc dù là phim online, nhưng chất lượng phim vẫn rất tốt, hầu hết đều là Full HD hoặc 4K. Đặc biệt, các ứng dụng này có rất nhiều phim cũ hoặc phim độc quyền mà Nguyễn Ngọc Thạch không có cơ hội để xem ở rạp.

Chất lượng hình ảnh và âm thanh không thua kém

Rạp chiếu phim luôn có những trang thiết bị tối tân nhất để chiếu phim nhưng Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng so với xem phim ở nhà cũng đã chả kém.

Hiện tại, nhà phê bình phim Nguyễn Ngọc Thạch đang sử dụng chiếc TV LG OLED E8 để thoả mãn đam mê, và theo anh thì… “nó thoả mãn thật”. Công nghệ diode hữu cơ cho phép TV tắt mở từng điểm ảnh nên màu đen rất sâu, độ tương phản vô tận, chất lượng hình ảnh và màu sắc được hiển thị chuẩn xác. TV LG OLED cũng hỗ trợ những công nghệ hình ảnh âm thanh mới nhất và không thua kém rạp chiếu phim như HDR hay Dolby Atmos.

Chú thích ảnh
Góc xem phim đơn giản nhưng chất lượng của Nguyễn Ngọc Thạch.

Nếu “so kè tay đôi”, chiếc TV LG OLED của Nguyễn Ngọc Thạch sẽ thua rạp chiếu phim về độ lớn của màn hình và độ lớn của loa. Nhưng bù lại, TV lại “ăn đứt” rạp chiếu phim về độ sáng, độ tương phản, và nếu ngồi gần với màn hình thì khác biệt về độ lớn gần như không còn.

Theo nhà phê bình phim Nguyễn Ngọc Thạch, mặc dù vẫn thích xem phim ở nhà hơn ở rạp, nhưng đôi lúc do công việc hoặc muốn cập nhật phim mới thì anh vẫn sẵn sàng chọn những rạp phim chất lượng để thưởng thức. Đối với anh, điều quan trọng nhất khi xem phim vẫn là sự thoải mái về cảm xúc, chủ động về thời gian và cố gắng thấu hiểu hết thông điệp hình ảnh lẫn âm thanh của đạo diễn.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm