Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico, đá 7 trận, "tịt" 5 trận

17/10/2011 11:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ ghi bàn 2 trong tổng số 7 trận đã chơi ở Liga mùa này, Atletico Madrid thực sự đang gây thất vọng tràn trề, nhất là khi hàng công của Rojiblancos được dẫn dắt bởi một chân sút trị giá tới 40 triệu euro, Radamel Falcao.

Falcao được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Sergio Aguero và Diego Forlan sau khi chuyển tới Atletico bằng một bản hợp đồng kỷ lục trị giá 40 triệu euro từ Porto. Tới giờ, thật khó để nói rằng anh đã thực sự chứng tỏ được giá trị của mình. Sau 7 vòng, tiền đạo người Colombia đã ghi được 5 bàn, một hiệu suất không tồi, nhưng vấn đề là Falcao chỉ nổ súng trong vỏn vẹn 2 trận trước những đối thủ yếu, với một hat-trick vào lưới Racing Santander và một cú đúp trước Gijon.

Sao im lặng lâu thế,  Falcao? - Ảnh Getty

Và đó cũng là hai chiến thắng duy nhất mà Atletico có được sau 7 vòng đấu. Còn trong 5 trận mà Falcao không ghi bàn, Atletico chỉ biết hòa và thua. Cụ thể, Atletico đã hòa Osasuna, Sevilla, Granada đều với tỷ số 0-0 và thua trắn Valencia, Barca. Nói tóm lại, hàng công của Atletico đang chơi cực tệ dù lực lượng của họ có thể nói là chỉ thua kém Barca và Real Madrid với Falcao, Arda Turan, Diego và Reyes trên tuyến đầu. Tịt ngòi 5 trong tổng số 7 trận, đó là thành tích của những đội đặt mục tiêu trụ hạng như Granada chứ không phải một đội bóng có tham vọng lọt vào top 4 như Atletico.

Vậy điều gì đang xảy ra với hàng công của Atletico? Thực tế thì họ vẫn đang hoạt động khá trơn tru, nhưng vấn đề là các tiền đạo đã dứt điểm quá kém. Trong 5 trận tịt ngòi, số cơ hội có thể ăn bàn của Atletico không phải là ít, nhưng hết Reyes, Adrian, rồi Diego, Falcao đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Như trong trận hòa đáng thất vọng trước Granada ở vòng 7 vừa qua, Adrian, chân sút mới chuyển tới sân Vicente Calderon mùa Hè vừa qua sau khi tỏa sáng trong màu áo U21 TBN tại giải vô địch U21 châu Âu, đã để không dưới 3 cơ hội ghi bàn trôi qua trong tiếc nuối.

Điều đáng nói là 5 trận tịt ngòi của Atletico mùa này đều diễn ra trên sân khách, và điều đó chứng tỏ rằng Rojiblancos vẫn chưa thể thoát khỏi cái đớp chơi tồi mỗi khi rời Vicente Calderon, vốn đã lặp đi lặp lại trong nhiều mùa giải qua. Dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà Atletico thường chơi rất hưng phấn và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, nhưng khi rời thánh địa của mình, Rojiblancos trở nên vô hại. Lần gần nhất Atletico để hòa 0-0 trong hai trận liên tiếp đã diễn ra cách đây 12 năm, ở mùa giải 1998-1999, trước Athletic Bilbao và Real Betis.

Một con số thống kê khác có thể khiến các CĐV Atletico đau lòng: lần gần nhất Rojiblancos không ghi được bàn nào trên sân khách sau 7 vòng xảy ra đã cách đây 26 năm, ở mùa giải 1984-1985. Tất cả chỉ ra một điều rằng kết quả mà Atletico thu được vẫn thất thường như lối chơi của chính họ trong nhiều năm trở lại đây dù đã đầu tư không ít tiền của. Và nếu điều này tiếp tục lặp lại trong mùa giải này, mục tiêu lọt vào top 4 của Rojiblancos có thể sẽ trở nên quá tầm đối với thầy trò HLV Gregorio Manzano.

Vũ Mạnh



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm