Trong nước

Arab Saudi: Quốc vương bơm tiền cho người thu nhập thấp

25/02/2011 11:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Quốc vương Arab Saudi vừa quyết định sẽ tung ra 36 tỉ USD trợ giúp một lượng lớn người có thu nhập thấp, trong động thái được đánh giá là giúp ổn định lòng dân và để phòng xa nguy cơ các cuộc biểu tình đang lan rộng trong thế giới Arab có thể tìm đến nơi này.

Ngay trước khi trở lại chân xuống thủ đô Riyadh sau 3 tháng ra nước ngoài chữa bệnh, quốc vương Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz đã ban hành nhiều sắc lệnh, trong đó sẽ bơm một lượng lớn tiền vào các lĩnh vực nhà ở, dịch vụ an sinh xã hội và giáo dục nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho những người dân đang gặp khó khăn.

Gói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử

Sắc lệnh đầu tiên và đáng chú ý nhất, cho phép việc chuyển 40 tỉ Riyal (tương đương 10,7 tỉ USD) hỗ trợ ngân sách của Quỹ phát triển bất động sản của vương quốc, nhằm giúp quỹ này tất toán các khoản nợ đọng và triển khai các khoản vay mới. Nhờ khoản tiền hỗ trợ, người dân Saudi sẽ được vay tiền mua hoặc xây nhà với lãi suất 0%. Sắc lệnh cũng xóa nợ cho những người dân đã vay tiền từ quỹ trên để mua nhà nhưng không may qua đời khi chưa trả hết tiền.

Quốc vương Saudi Abdullah đã có bước đi khôn ngoan, nhưng hiệu quả thì vẫn phải chờ

15 tỉ riyal (4 tỉ USD) khác được bơm vào ngân sách của Cơ quan quản lý Nhà ở, trong khi Ngân hàng Tín dụng và Tiết kiệm Saudi sẽ nhận 30 tỉ riyal (8 tỉ USD). Ngân hàng này cung cấp các khoản vay để người dân sử dụng vào việc kết hôn, khởi nghiệp kinh doanh và nhiều thứ khác. Lãi suất vay nợ của họ sẽ được Chính phủ hỗ trợ.

Sắc lệnh khác cung cấp 270 triệu USD cho Quỹ an sinh xã hội, qua đó cho phép mỗi gia đình sẽ có tối đa 15 thành viên được cơ quan an sinh xã hội chăm lo. Trước đó con số này chỉ là 8. Quốc vương cũng chuyển 930 triệu USD vào quỹ để hỗ trợ nhiều chương trình khác như tăng cường khả năng phục vụ của các trung tâm y tế, trung tâm phục hồi sức khỏe.

Các sắc lệnh được phát trên truyền hình Arab Saudi còn cho biết các công chức nhà nước sẽ tiếp tục nhận được khoản trợ cấp 15% lương vì chi phí sinh hoạt tăng cao. Mỗi năm 126,9 triệu USD sẽ được đổ vào Bộ Giáo dục để cơ quan này triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn. Tiền sẽ được sử dụng để cung cấp quần áo, cặp sách và các đồ dùng thiết yếu khác phục vụ học tập và sinh hoạt. Sinh viên Saudi học tập tại nước ngoài bằng chi phí riêng cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một chương trình học bổng đặc biệt.

Tỏ ra quan tâm tới các gia đình nghèo và khó khăn, Quốc vương yêu cầu một số trường đại học phải để ra một lượng chỉ tiêu nhất định cho các sinh viên tới từ những gia đình này. Các điều kiện để những sinh viên nghèo trên có thể nhập học cũng được giảm nhẹ và họ sẽ không phải đóng phí nhập học cùng một số phí khác. Các sinh viên đó cũng sẽ được ưu tiên khi ở tại ký túc xá và sẽ được trường bố trí việc làm tạm thời.

Các quyết sách, được cho là vượt quá mọi sự kỳ vọng của người dân Saudi, chưa dừng lại ở đó. Nó còn bao gồm việc thả một lượng lớn tù nhân, tặng 2,6 triệu USD cho mọi CLB văn chương trong vương quốc... Tổng cộng, gói hỗ trợ ban đầu này có giá lên tới 135 tỉ Riyal (36 tỉ USD). Tờ Gulf News dẫn lời các nhà ngoại giao nước ngoài đánh giá đây cũng là gói hỗ trợ tài chính cho người dân lớn nhất trong lịch sử Arab Saudi.

Người dân Saudi sẽ được hưởng lợi lớn từ gói hỗ trợ mới nhất của chính phủ

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn?

Các gói hỗ trợ được Saudi đưa ra trong bối cảnh bất ổn xuất hiện nhiều nơi trong thế giới Arab. Biểu tình thậm chí đã diễn ra tại quốc gia láng giềng Bahrain, trong đó người dân gây sức ép đòi Chính phủ xóa đói giảm nghèo, giảm thất nghiệp.

Saudi hiện vẫn miễn nhiễm với “dịch biểu tình”. Vương quốc cũng đang nắm trong tay khoản dự trữ ngoại hối lên tới 400 tỉ USD, nhưng họ không phải không chịu sức ép.

Vấn đề lớn nhất hiện nay của Saudi là tỉ lệ thất nghiệp lớn tới 10,5%, với 450.000 người không có việc làm. Bất chấp việc người giàu ở Saudi thường dạo phố trên những chiếc xe SUV đắt tiền, phần lớn người dân vẫn phải sống nhờ vào trợ cấp của Chính phủ và nhà ở do Chính phủ cung cấp. Đất nước này có quy mô dân số trẻ với 2/3 người dưới 29 tuổi và nhiều người trong số họ đã không ngại châm chích nhà cầm quyền.

Đó là những yếu tố đe dọa khiến Quốc vương Abdullah không thể ngồi yên, buộc ông phải trở về nước ngay sau 3 tháng đi trị bệnh và ban hành các chính sách an dân kể trên. Thực tế thế giới cũng không mong muốn có sự bất ổn định ở Saudi, nước cung cấp dầu thô lớn nhất hiện nay. Một sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng Vịnh có thể khiến giá dầu hiện đã lên hơn 100 USD/thùng, tăng phi mã và đe dọa tới nền kinh tế của cả thế giới.

Trong khi giới phân tích bác bỏ khả năng sẽ xảy ra bất ổn ở Saudi, Qatar và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất, họ vẫn cho rằng giới lãnh đạo cần lắng nghe nguyện vọng của người dân và đáp ứng chúng. Về điều này có vẻ như Abdullah đã có những bước đi khôn ngoan. Gói hỗ trợ của ông khiến giới trẻ hưởng nhiều lợi ích nhất. Việc tăng tài chính cho các quỹ phát triển và bán nhà sẽ giúp giải quyết vấn đề nhà ở, một trong những mối quan tâm lớn của người Saudi. Bên cạnh đó việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt sẽ giúp giảm lạm phát ở vương quốc, vốn đã tăng lên 5,3% trong tháng 1 năm nay.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm