XÁC NHẬN: Man United đã có Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich với giá 14 triệu bảng

11/07/2015 19:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đích thân CEO Karl-Heinz Rummenigge nói trước báo chí rằng Bastian Schweinsteiger sẽ chuyển tới khoác áo Man United vì muốn đương đầu với một thách thức mới.

Theo tờ Telegraph đưa tin, để có Schweinsteiger, Man United phải trả cho Bayern Munich số tiền 14 triệu bảng. Tiền vệ người Đức kí hợp đồng 3 năm với Man United. Mức lương mà anh nhận được là 140.000 bảng/tuần.

"Cuối cùng, Schweinsteiger đã chọn cho mình bến đỗ mới vì cậu ấy muốn có một thử thách khác. Chúng tôi có thuyết phục Schweinsteiger  ở lại nhưng chúng tôi cũng hiểu được ước nguyện của cậu ấy", CEO Karl-Heinz Rummenigge nói trong cuộc họp báo mới nhất.

"Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng tôi cũng hiểu cậu ấy đã có 17 năm ở Bayern. Vào cuối sự nghiệp, cậu ấy cần trải nghiệm mới.", Karl-Heinz Rummenigge nói thêm.

CEO của Bayern cũng miêu tả anh như "một biểu tượng, một huyền thoại" và hy vọng một ngày nào đó, Schweinsteiger sẽ lại trở về Bayern. "Cậu ấy đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất ở đây. Cậu ấy đã có tất cả. Tôi vẫn muốn sẽ có một trận đấu tôn vinh sự nghiệp của Schweinsteiger ở Munich khi cậu ấy chính thức giải nghệ. Và khi nào cậu ấy dừng lại, tôi vẫn muốn cậu ấy trở về với một vai trò mới ở Bayern".




Trang chủ Man United xác nhận

Trong khi đó, trên trang chủ của Man United cũng đã khẳng định vụ Bastian Schweinsteiger được hoàn tất. "CLB Man United rất vui khi thông báo rằng CLB đã đạt được thỏa thuận với CLB Bayern Munich trong việc chiêu mộ tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Vấn đề chỉ còn cuộc kiểm tra y tế và các điều khoản cá nhân.  Ngay khi các vấn đề được giải quyết, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về bản hợp đồng này", trích trên trang chủ của Man United.

Trước đó, trong buổi chụp ảnh ra mắt mùa giải mới ở sân Allianz Arena, Schweinsteiger đã không có mặt.

Tuần trước, Giám đốc Thể thao Matthias Sammer đã xác nhận rằng Schweinstweiger có thể rời CLB, trong khi HLV Pep Guardiola yêu cầu cầu thủ này phải nhanh chóng quyết định tương lai của mình.

Cuối cùng, hôm nay, tờ Bild cho biết Man United đã đạt thỏa thuận với nhà vô địch thế giới. Schweinsteiger sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Còn nhớ, chính HLV Louis van Gaal là người đã chuyển Schweinsteiger từ một tiền vệ cánh vào trung tâm, trong giai đoạn ông dẫn dắt Bayern.

Mới đây, Schweinsteiger đã có mặt ở Anh để xem bạn gái Ana Ivanovic thi đấu tại giải quần vợt Wimbledon. Tuần trước, anh cũng đã chứng kiến tay vợt số 7 thế giới đánh bại tay vợt người Trung Quốc, Yi-Fan tại vòng loại.

Có mặt trên sân, Schweinsteiger rất nhiệt tình hò hét, cổ vũ và động viên người yêu trong suốt trận đấu.



Schweinsteiger tới Anh để xem Wimbledon


Sau chiến thắng 6-1, 6-1 của Ivanovic, Schweinsteiger lập tức bị đám đông quay kín để chụp ảnh và gặng hỏi những về tương lai. Cầu thủ người Đức đã từ chối bình luận bất cứ vấn đề gì liên quan đến thị trường chuyển nhượng bóng đá, anh chỉ mỉm cười lịch sự trước khi được hộ tống về vòng tay của gia đình và bè bạn.

Phát biểu với Sport1, Schweinsteiger bảo rằng anh chỉ đang tập trung cho Bayern với mục tiêu là danh hiệu Bundesliga thứ tư cùng CLB: “Chúng tôi đã 3 lần vô địch Bundesliga liên tiếp. Chưa đội nào vô địch giải này 4 lần liền trong lịch sử. Đó là động lực của chúng tôi. Về cá nhân, tôi tin mình vẫn sung sức để tiếp túc thi đấu ở đẳng cấp cao trong vòng 3 năm nữa.”



Schweinsteiger muốn chinh phục thử thách mới


Schweinsteiger khẳng định mình muốn giành nhiều thành công hơn nữa trong bóng đá, dù đã giành đủ các danh hiệu cao quý nhất, gồm cả chức vô địch Champions League và World Cup cùng tuyển Đức.

“Tôi muốn giành thêm một chiếc cúp Champions League nữa. Người ta thường nghĩ khi đã giành các danh hiệu lớn như Champions League hay World Cup, các cầu thủ đó sẽ no nê danh hiệu. Nhưng tôi vẫn khát khao!”, anh khẳng định.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm