Vấn đề của M.U: Lukaku quá cô đơn trên hàng công

27/11/2018 06:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku đang cô đơn trên hàng công của M.U khi mà anh ít được đồng đội chuyền bóng. Đó là một trong những lí do chính khiến cầu thủ người Bỉ chưa thể kết thúc chuỗi trận tịt ngòi của mình.

M.U của Mourinho quá tệ, có bù giờ… 44 phút cũng vô vọng

M.U của Mourinho quá tệ, có bù giờ… 44 phút cũng vô vọng

Đó có lẽ là cảm giác chung của bất cứ CĐV M.U nào khi họ chứng kiến đội nhà bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 ngay tại Old Trafford, trận đấu mà thầy trò HLV Jose Mourinho rất cần 3 điểm để đua vào Top 4.

Romelu Lukaku đã quay trở lại đá chính ở trận gặp Crystal Palace. Có lẽ HLV Jose Mourinho đã hy vọng vào cái duyên ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ của tiền đạo người Bỉ, nhưng thêm một lần nữa, Lukaku lại tịt ngòi. Lần gần nhất Lukaku ghi bàn ở Premier League là vào tháng Chín năm nay, trong trận thắng 2-1 của M.U trước Watford. Gần 2 tháng với tổng cộng 11 trận trên mọi đấu trường không ghi bàn, Lukaku thực sự đã trở thành vấn đề của Mourinho.

Trong 90 phút ở trận đấu với Crystal Palace, Lukaku chỉ thực hiện 1 cú sút, chạm bóng 20 lần và 1 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn). Bên cạnh đó, Lukaku còn có 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận. Có thể nói, màn trình diễn của Lukaku trước Crystal Palace là rất mờ nhạt. Các CĐV của M.U sẽ rất thất vọng khi mà Marcus Rashford, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, còn có nhiều pha chạm bóng hơn Lukaku.

Lukaku cũng là cầu thủ duy nhất của M.U không có lần thu hồi bóng nào trong trận đấu với Crystal Palace. Anh thậm chí còn làm mất bóng tới 9 lần. Cầu thủ người Bỉ chỉ thực hiện 13 đường chuyền, trong đó có 8 đường chuyền chính xác. Ngoài ra, Lukaku còn thực hiện 3 quả tạt, nhưng anh không có quả tạt nào chính xác. Đó là những con số đáng báo động.

Lukaku quá cô đơn trên hàng công của M.U khi đồng đội không chịu chuyền bóng
Lukaku đang chìm trong cơn khát bàn thắng

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Lukaku trong trận lại là ở phút thứ 4, khi anh đánh đầu chuyền bóng về phía sau cho Lingard dứt điểm sau đường phất bóng dài của Paul Pogba. Tuy nhiên cú sút của Lingard lại trúng chân cầu thủ đối phương. Đó là khoảnh khắc cho thấy Lukaku có thể tác động vào lối chơi của M.U như thế nào nhưng đáng tiếc là bàn thắng đã không đến với “Quỷ đỏ”, nếu không thì rất có thể tiền đạo người Bỉ sẽ nhận được lời khen ngợi.

Với Mourinho, việc Lukaku tịt ngòi là vấn đề lớn đến nỗi ông đã phải dự khán trận đấu giữa Bỉ và Iceland. “Người đặc biệt” đã đến để xem tình hình của Lukaku và có cuộc trao đổi với HLV của tuyển Bỉ, Roberto Martinez. Tất cả những gì mà Mourinho đã làm chỉ nhằm một mục tiêu, đó là tìm ra giải pháp hồi sinh Lukaku. Tuy nhiên trận gặp Crystal Palace cho thấy ông đã thất bại.

HLV người Bồ Đào Nha đã đổ lỗi cho các học trò vì không tận dụng được cơ hội ở trận gặp Crystal Palace. M.U đã thiếu sự lạnh lùng và chính xác trong các pha dứt điểm và điều đó khiến họ trả giá bằng việc chia điểm. Đây là trận thứ 4 ở mùa giải này, M.U không ghi được bàn nào trên sân Old Trafford. Với giá chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng, Romelu Lukaku rõ ràng phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp bàn thắng cho đội bóng. Nhưng không thể đổ hết lỗi lên một mình Lukaku, khi mà anh không có sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội.

Lukaku quá cô đơn trên hàng công của M.U khi đồng đội không chịu chuyền bóng
Lukaku ít được đồng đội chuyền bóng

So với các tiền đạo ở ở nhóm Big Six mùa này, Lukaku có quá nhiều trận chạm bóng ít trên sân (4 trận). Quá nhiều lần ở mùa giải này, Lukaku bị cô lập trên hàng công và những cầu thủ thi đấu phía sau anh cần phải tích cực chuyền bóng cho cầu thủ người Bỉ hơn.

Ở trận gặp Crystal Palace, hơn một nửa cầu thủ của M.U không chuyền được quả nào cho Lukaku, bao gồm cả những cầu thủ chủ chốt như Lingard, Anthony Martial, Alexis Sanchez và Marouane Fellaini. Đấy chính là điều khác biệt khi Lukaku đá ở M.U và khi anh chơi ở đội tuyển. Ở đội tuyển Bỉ, Lukaku được đồng đội chuyền bóng nhiều hơn và đó là lí do, anh luôn bùng nổ khi trở về khoác áo ĐTQG.

Chuyên gia của Sky Sports, Paul Merson phát biểu: “Lukaku thi đấu một cách đơn độc trên hàng công của M.U. Khi gia nhập M.U, có thể cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng và có nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng Lukaku thiếu sự hỗ trợ của các đồng đội, như thể cậu ấy đang chơi cho đội bóng ở nửa dưới BXH”.

Khi mà M.U đã rớt khỏi cuộc đua vô địch và đối mặt với cuộc chiến khó khăn để giành vé vào Top 4, Jose Mourinho rõ ràng phải giải quyết vấn đề của Lukaku càng sớm càng tốt.

Sơn Tùng

Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm