Từ vụ Kompany thoát án phạt: Khi FA chìa tay với Man City

17/01/2013 08:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jack Wilshere lại gãy chân sau pha vào bóng bằng cả hai chân của Vincent Kompany, liệu Man City có nộp đơn khiếu nại, và nhận được liều doping tuyệt vời là được FA xóa tấm thẻ đỏ?

1.Có thể nhiều người sẽ cho rằng câu hỏi đó là ngớ ngẩn bởi thực tế, Kompany đã cố gắng thu chân lại sau pha vào bóng ấy nên đã không có một ca chấn thương đáng tiếc nào đối với tài năng trẻ của bóng đá xứ sương mù. Nhưng thật ra, vấn đề ở đây không phải là tác động của pha vào bóng đó với "nạn nhân" như thế nào, mà tấm thẻ đỏ ấy có xứng đáng hay không.

Trong tình huống ấy, trọng tài này cho rằng Kompany đã vào bóng bằng cả hai chân, và ở tốc độ cao như vậy, đó là một cú tắc nguy hiểm cho đối phương. Sau khi xem lại băng hình, FA cho rằng Mike Dean đã sai lầm hoàn toàn vì trung vệ người Bỉ đã kịp co một chân lại. Nhưng thật ra, luật không ghi rõ rằng vào hai chân là xấu, một chân là tốt, mà vấn đề là nó có gây rủi ro cho đối phương hay không. Việc FA xóa tấm thẻ đỏ cho Kompany vô hình trung sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho những tình huống tương tự. Ngoài ra, với cá nhân các trọng tài như Mike Dean, họ cũng thấy rằng mình đã không nhận được sự ủng hộ xứng đáng từ phía những người đã thuê mình.

Để liên hệ, hãy nhớ lại trận derby Manchester tại Cúp FA mùa trước (diễn ra ngày 08/01/2012). Khi ấy, người bị phạt thẻ đỏ cũng là Vincent Kompany. Trung vệ người Bỉ này đã bị đuổi khỏi sân sau một pha chuồi bóng với Nani. Giống như tình huống với Wilshere, Kompany cũng khá chủ động trong việc hạn chế lực song động tác cắt kéo của anh thì khá rõ. Kết quả: FA treo giò Kompany đến 4 trận, và những nỗ lực kháng án đều bất thành. Chính Graham Poll khi đó cũng thừa nhận rằng đó là một án phạt quá nặng đối với Man City

2.Một năm trước, FA đã quay ngoắt trước mọi nỗ lực khiếu nại của Man City, tuy nhiên, sự mất mát này không đến nỗi khiến Man City hụt hơi, bởi thời điểm ấy, họ đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng Premier League. Ở vụ này, nếu FA y án phạt 3 trận với Kompany, Man City có nguy cơ bị M.U bỏ xa thêm nữa. Nên nhớ, khoảng cách giữa họ bây giờ đã là 7 điểm. Nếu nó được kéo lên thành 10, Man City coi như đã giương cờ trắng.

Nhưng bây giờ, với quyết định trên của FA, nhà ĐKVĐ như được tiếp thêm sinh lực. Cho dù Lescott sau khi vào sân đã kết hợp rất tốt với Nastasic, sự hiện diện của Kompany vẫn mang ý nghĩa rất lớn đối với hàng phòng ngự Man City trong khoảng thời gian tới. Thực tế, đội chủ sân Etihad đã phải chịu thiệt thòi khá lớn khi mất 3 cầu thủ cho CAN 2013, trong đó có ngôi sao Yaya Toure. Họ không thể để mất thêm một trụ cột nào nữa, nếu như còn muốn tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi và vượt mặt kình địch M.U.

Mùa giải trước đã chứng kiến một màn nước rút tuyệt vời với kết thúc đầy kịch tính ở những vòng cuối cùng, và chắc chắn FA rất muốn duy trì tính hấp dẫn như thế. Tất nhiên, không thể quy kết việc xóa thẻ cho Man City là một động thái thiên vị, song rõ ràng, quyết định cảm tính ấy đã khiến đội bóng này được hưởng lợi. Đặc biệt, quyết định xóa thẻ ấy được đưa ra ngay sau lễ kỷ niệm 150 năm thành lập FA.

3.Sir Alex vốn luôn có thói quen tấn công vào lực lượng trọng tài và kể cả các quan chức liên đoàn bằng những lời bình luận, bởi ông hiểu rõ những ích lợi từ những quyết định tưởng như không quá quan trọng từ phía những người cần câm nảy mực.

Song cũng chính vì thế mà vị HLV lão làng này cũng hiểu rằng cuộc chiến của ông ở mùa giải này vẫn chưa kết thúc. Khi FA đã chìa tay ra với Man City thì cũng có nghĩa rằng M.U không được phép tự tin thái quá với khoảng cách 7 điểm mà mình đã tạo dựng. Đường còn dài, bất trắc còn nhiều...

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm