Premier League bị ảnh hưởng ra sao vì virus FIFA?

21/11/2018 14:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt trận ĐTQG cuối cùng của năm 2018 đã kết thúc, nhưng di chứng của nó sẽ tác động ít nhiều tới các ông lớn của Premier League, trong bối cảnh lịch đấu dày đặc từ nay đến hết năm.

Cuộc đua vô địch Premier League: Khó ai cản được Man City tăng tốc

Cuộc đua vô địch Premier League: Khó ai cản được Man City tăng tốc

Trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh, mới chỉ có 11 đội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở mùa kế tiếp. Cơ hội nào để thầy trò Pep Guardiola làm điều đó, và đâu là những đối thủ thách thức Man City?

Ông lớn có nguy cơ dính virus FIFA lớn nhất là Liverpool. Đội bóng này có đến 30 cầu thủ được triệu tập làm nhiệm vụ trong loạt trận này, trong đó có 19 cái tên hiện diện ở các ĐTQG.

Nổi bật nhất trong số những cái tên ấy là Virgin Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan góp công trong trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Đức, với cú vô lê thành bàn ở những phút cuối cùng, giúp đội tuyển Hà Lan giành vé ở vòng bán kết Nations League. Người đá cặp thường trực với Van Dijk mùa này, Joe Gomez, cũng ra sân trong trận Anh gặp Croatia ở Nations League. Gomez cũng được hưởng niềm vui như Van Dijk, khi đội tuyển Anh lội ngược dòng thành công trước Croatia. Việc bộ đôi trung vệ hàng đầu của Liverpool phải cày ải tại Nations League sẽ đặt ra những dấu hỏi về tình trạng thể lực của họ cho chuyến làm khách trước Watford vào cuối tuần.

Thật ra trường hợp đáng lo nhất của Liverpool trong đợt tập trung này không phải Van Dijk hay Gomez, mà là thủ quân Jordan Henderson. Henderson bất ngờ ra sân trong trận giao hữu giữa Anh và Mỹ, nhưng lại vắng mặt trong trận gặp Croatia sau đó ít ngày. HLV Gareth Southgate giải thích ông không muốn mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của anh. Những cổ động viên Liverpool lại có quyền lo lắng về nguy cơ Henderson dính chấn thương. Tiền vệ 28 tuổi này chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương gân khoeo hồi tháng trước.

Cũng không thể bỏ qua Tottenham Hotspur, đội bóng có khá nhiều cái tên hiện diện ở các cấp độ ĐTQG. Harry Kane vừa tỏa sáng trong chiến thắng trước Croatia, trong khi những Christian Eriksen, Hugo Lloris hay Erik Lamela cũng đều góp mặt trong các trận đấu khác nhau của các đội tuyển mình góp mặt. HLV Mauricio Pochettino hẳn sẽ không vui chút nào, bởi Tottenham lúc này đang có một danh sách dài những cầu thủ dính chấn thương. Trước mắt vị HLV người Argentina là trận derby London với Chelsea vào cuối tuần này. Bất lợi về thể lực rõ ràng thuộc về Tottenham, khi Chelsea không có quá nhiều cầu thủ tập trung ở các ĐTQG.

Chelsea, cùng với Man City và M.U đều có những cầu thủ phải làm nhiệm vụ tại cấp độ ĐTQG. Nhưng mức độ ảnh hưởng của virus FIFA với các đội bóng này thấp hơn. Đó là một yếu tố không thể bỏ qua, bởi Premier League sẽ trải qua lịch thi đấu dày đặc từ cuối tháng này cho đến đầu năm mới. Những chấn thương hay tình trạng thể lực không lý tưởng của bất cứ ngôi sao nào có thể ảnh hưởng rõ ràng tới cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm