Phút 91: Thất bại cần thiết của Pep Guardiola

10/12/2018 12:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vừa nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa giải này. Tuy họ mất ngôi đầu bảng nhưng điều đó là cần thiết để đoàn quân HLV Pep Guardiola tiến xa hơn.

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City có chịu nổi sức ép từ Liverpool?

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City có chịu nổi sức ép từ Liverpool?

Cú ngã ở Stamford Bridge không phải một thảm họa, nhưng sẽ để lại ít nhiều suy ngẫm: liệu Man City có chịu nổi sức ép, và liệu Liverpool có quen với vai trò mới trong cuộc đua vô địch Premier League?

1. Man City hành quân tới sân Stamford Bridge với vị thế của đương kim vô địch, của một đội bóng đang dẫn đầu và bất bại tại giải đấu. Trong khi đó, Chelsea vừa mới nhận thất bại 1-2 trước tân binh Wolves. Vì thế, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân HLV Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn.

Thực tế trên sân, Man City đã thi đấu lấn lướt hoàn toàn. Họ nhập cuộc tự tin, đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu. Tuyến tiền vệ và hàng công của Man City đã pressing Chelsea ngay từ phần sân nhà của đối thủ. Có thể nói, Citizens không hề cảm thấy e sợ khi thi đấu trên sân khách của một ông lớn Premier League.

Tuy nhiên, sự tự tin đó không giúp họ giành chiến thắng, trái lại, họ còn nhận thất bại 0-2. Đây là lần thứ 2 tại Premier League mùa này, Man City không thể ghi bàn. Trước đó, Man City từng hòa 0-0 với Liverpool. Nhưng ở trận đấu đó, Man City vẫn có cơ hội rõ rệt để ghi bàn ở tình huống phạt đền của Mahrez. Còn trước Chelsea, các học trò của Pep bế tắc hoàn toàn dù kiểm soát bóng 61%, tung ra 14 cú sút (trúng đích vỏn vẹn 4 lần), 640 đường chuyền và hưởng 13 quả phạt góc.

2. Trong khi đó, Chelsea tung ra 1 cú sút ở cuối hiệp 1 và nó là bàn thắng. Họ hưởng tình huống phạt góc đầu tiên ở phút 78 và nó cũng mang lại bàn thắng. Chelsea của Sarri đã dạy cho Man City về bài học phòng ngự phản công, tạo sự khác ở các tình huống cố định. Thất bại là điều khó chấp nhận nhưng Pep Guardiola buộc phải chấp nhận, tâm phục khẩu phục hoàn toàn.

Trận thua trên sân Stamford Bridge khiến chuỗi bất bại của Man City tại Premier League phải dừng lại ở con số 15. Đồng thời, họ cũng tuột mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool. Dẫu vậy, thất bại này sẽ là sự giải thoát cho đoàn quân HLV Pep Guardiola trên con đường tiến tới chức vô địch Premier League.

Giờ đây, Man City không cần phải quá lo lắng để giữ vững thành tích bất bại nữa. Trận thua trước Chelsea cho phép họ có những trận thua khác, những trận đấu toan tính đội hình nhiều hơn, chứ không cần nhất thiết luôn phải tung ra đội hình chất lượng. Do đó, các trụ cột Man City sẽ có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi hơn.

3. Thất bại này cũng giúp Pep Guardiola nhìn nhận ra nhiều điểm hạn chế của mình. Trước khi gặp Chelsea, không đội bóng nào tại Premier League mùa này có thể ghi 2 bàn vào lưới Man City. Hai bàn của The Blues xuất phát từ tình huống phản công và phạt góc. Để chống lại 2 tình huống này, mọi hàng thủ đều cần có sự tập trung nhưng Man City cuối tuần qua đã không thể hiện được điều này.

Còn hàng công, Pep Guardiola tung ra đội hình sử dụng số 9 ảo. Ông được coi là bậc thầy sử dụng chiến thuật này khi còn dẫn dắt Barcelona nhưng ông lại không thành công trước Chelsea. Sự thiếu vắng Sergio Augero cùng sự sa sút phong độ của Gabriel Jesus chắc chắn là bài toàn đau đầu dành cho Pep trong thời gian tới.

Thất bại luôn là điều cay đắng nhưng “thuốc đắng giã tật”. Sau trận này, Pep đã thu được rất nhiều bài học mà chuỗi bất bại không thể đem đến cho ông. Man City sau cú vấp ngã này, chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm