Phil Foden xứng đáng người hùng U17 Anh & Guardiola

30/10/2017 18:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá trẻ của Anh đã bội thu trong năm 2017 với 3 danh hiệu, mà gần nhất chính là chức vô địch U17 World Cup. Phil Foden chính là người hùng U17 Anh và cùng tìm hiểu về tài năng trẻ của Man City này.

Chắc chắn nhiều cổ động viên Anh sẽ tự hỏi Foden là chàng trai nào. Một cách sơ lược, Foden được một cổ động viên đặt biệt hiệu trên trang Twitter cá nhân là Iniesta vùng Stockport, và là viên ngọc quý ở học viện đào tạo của Man City. Anh được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, qua đó chiếm lấy một suất ở đội một trong tương lai gần.

Một viên ngọc trong tay Guardiola

Thật ra Foden đã có chân ở đội một Man City. Pep Guardiola không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ với cầu thủ 17 tuổi này. Mùa hè này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã âm thầm nhấc anh lên đội một. Nhưng nếu chứng kiến sự bùng nổ của Foden ở giải U17 World Cup ở Ấn Độ vừa qua, với phần thưởng là cầu thủ hay nhất giải đấu, vẫn có một chút hy vọng về việc anh sẽ làm được điều gì đó ở đội một Man City trong tương lai.

Bản thân Guardiola, người sẽ quyết định vận mệnh của Foden trong những năm tới, cũng đã đưa ra một cách tiếp cận mà nhiều người hình dung được: “Thật nguy hiểm khi nói những điều tốt đẹp về các cầu thủ trẻ bởi họ vẫn còn trẻ, và họ cần phải phát triển và học rất nhiều thứ. Nhưng chúng tôi có thừa sự tự tin để giúp đỡ Foden, bởi vì chúng tôi tin tưởng cậu ta là một chàng trai tiềm năng, kể cả khi cậu ta không to cao. Tôi nghĩ tiềm năng của cậu ta cần được sự trợ giúp, và đó là những gì chúng tôi phải làm”.

U17 Anh gây sốc khi thắng U17 Đức với tỉ số 8-1

U17 Anh gây sốc khi thắng U17 Đức với tỉ số 8-1

ĐT U17 Anh vừa khiến tất cả phải bàng hoàng khi hủy diệt kình địch U17 Đức với tỉ số không tưởng 8-1 để lên ngôi vô địch tại giải đấu Croatia Cup.

Vẫn còn đó một cuộc tranh luận về việc Guardiola có phải người lý tưởng ở khâu nuôi dưỡng các tài năng trẻ sẵn có. Cần phải thừa nhận chiến lược gia vùng Santpedor không sẵn sàng trong việc sử dụng Kelechi Iheanacho hay Tosin Adarabioyo, nhưng lại gây ấn tượng với cách ông dùng John Stones, Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Leroy Sane, bạn cần phải nghĩ rằng Guardiola có quan điểm rất rõ ràng trong việc lựa chọn đâu là cầu thủ trẻ hữu dụng.

Theo những nguồn tin thân cận ở sân Etihad, điều may mắn là Foden nằm trong kế hoạch của Guardiola: “Đó là một cầu thủ đặc biệt. Tôi nghĩ Foden rất đặc biệt. Ở đội tuyển quốc gia, cậu ta được sử dụng như một cầu thủ chạy cánh(wing-back), hoặc là một cầu thủ tiền đạo cánh phải, dù cho cậu ta phù hợp hơn với vai trò của một tiền vệ, nhưng dù là vị trí nào cậu ta cũng thi đấu tốt”.

Những bước đi vững chắc của Foden

Đó là điều đã xảy ra trước khi Foden lập cú đúp trong trận chung kết U17 World Cup trước U17 Tây Ban Nha. Những bàn thắng như là một lời quảng cáo hoàn hảo về tài năng của cầu thủ này. Thật ra Guardiola đã biết rõ ràng về tài năng của Foden trước khi ông rời Bayern Munich, giống như việc ông nghiên cứu kỹ càng trước khi đặt chân tới Manchester. Ngay khi tiếp quản công việc ở sân Etihad mùa hè năm ngoái, ông đã nói rất say sưa về Foden trong bữa tối cùng với bạn bè và gia đình.

Đó là lý do vì sao Foden được góp mặt trên băng ghế dự bị trong trận đấu của Man City ở Champions League hồi tháng 12 năm ngoái, khi mới chỉ 16 tuổi. Đã có những lời đồn đoán về Foden trước khi Guardiola dẫn dắt Man City. Thực tế, điều đó đã diễn ra từ trước khi chiến lược gia 46 tuổi này bước vào nghiệp cầm quân. Foden được Man City chiêu mộ từ Reddish Vulcans JFC hồi năm 2006, khi mới 6 tuổi. Giống như nhiều tài năng trẻ khác của Man City, Foden được học ở trường St Bede ở Manchester. Nhưng khác với nhiều cầu thủ trẻ, Foden tránh xa những cám dỗ vốn thường dụ dỗ các tài năng.

Foden rất thân với Brahim Diaz, một tài năng trẻ triển vọng khác ở Man City. Cả hai đều có thể chơi ở vị trí của một số 10, nhưng sự thù địch bắt đầu xuất hiện giữa hai người khi họ chơi bóng ở giải đấu cấp độ thế giới khi vẫn còn cùng gắn bó với sân tập của Man City đêm trước trận đấu ấy. Đó là cách tiếp cận giúp cho Foden có trận thi đấu đầu tiên ở U18 Man City khi mới 15 tuổi, và cũng giải thích vì sao anh trở thành một trong số những cầu thủ giàu triển vọng của bóng đá Anh.

Man City hoàn toàn có thể gọi Foden trở về cho trận đấu ở Cúp Liên Đoàn gặp Wolves hồi giữa tuần trước, nhưng đội chủ sân Etihad quyết định để cho cầu thủ này ở lại Ấn Độ và tận hưởng trải nghiệm chơi bóng ở một giải đấu quan trọng. Với Guardiola, những trải nghiệm ấy rất quan trọng cho các cầu thủ trẻ, cũng như tương lai của bóng đá Anh.

Guardiola cho hay: “Foden gắn bó với Man City kể từ đầu mùa và thi đấu khá tốt trong các trận gặp M.U và Real Madrid trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Cậu ta tập luyện với đội bóng hàng ngày. Mới 17 tuổi nhưng Foden đã có chỗ ở đội một. Đó là cách tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm từ những cầu thủ đàn anh”.

Đức Hùng (theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm