MU phải 'nhả' Martial cho West Ham nếu muốn sở hữu trung vệ Issa Diop

18/06/2019 22:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU muốn mua trung vệ Issa Diop của West Ham nhưng The Hammers lập tức ra điều kiện cho vụ này là Quỷ Đỏ phải để Anthony Martial đi theo chiều ngược lại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết AFC Cup. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019.

MU ướm hỏi mua Issa Diop với giá 40 triệu bảng nhưng đề nghị của họ bị West Ham từ chối tức thì. Đội bóng chủ sân Upton Park chỉ sẵn sàng để Issa Diop gia nhập MU nếu MU chấp nhận để Anthony Martial đi theo chiều ngược lại.

West Ham mua Issa Diop từ Toulouse hồi tháng 6/2018 với giá 22 triệu bảng nhưng giờ dù MU sẵn sàng mua Diop với giá 40 triệu bảng họ cũng không muốn chia tay trung vệ 22 tuổi của mình.

MU thì đang rất cần bổ sung trung vệ do tất cả những lựa chọn hiện có trong tay Ole Gunnar Solskjaer như Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Victor Lindelof đều chơi không ổn định. Mức phí 40 triệu bảng mà MU sẵn sàng trả được đánh giá là vẫn còn thấp.

 

Chú thích ảnh
MU muốn mua Issa Diop (phải)

Theo các chuyên gia, muốn chiêu mộ được Diop ngay Hè này, Quỷ Đỏ cần chi tới 60 triệu bảng. Nếu không thì họ phải đáp ứng đòi hỏi của The Hammers là để Anthony Martial đi theo chiều ngược lại. Nhưng dù Martial chơi không ổn định, ban lãnh đạo MU lại không muốn để tiền đạo người Pháp ra đi Hè này vì Solskjaer coi Martial nhân tố cần có trong đội MU trẻ mà ông xây dựng cho tương lai.

Ngoài Issa Diop, MU từng được liên hệ với nhiều trung vệ tên tuổi hơn nhưng cũng có phí chuyển nhượng đắt đỏ hơn nhiều. Họ là Kalidou Koulibaly mà Napoli đòi tới 100 triệu bảng, là Harry Maguire là Leicester đòi không dưới 79 triệu, là De Ligt mà Ajax đòi cỡ trên dưới 80 triệu bảng.

Một trong những định hướng trong chính sách mua sắm của MU Hè này là tập trung chiêu mộ những cầu thủ trẻ bản địa giàu tiềm năng thuộc phân khúc giá thấp và trung bình thay vì theo đuổi những ngôi sao đã thành danh có giá chuyển nhượng đắt đỏ.

 

Chú thích ảnh
West Ham đòi MU phải đưa Martial vào hợp đồng mua Issa Diop

Cho tới giờ họ mới chiêu mộ được Daniel James từ Swansea với giá 18 triệu bảng. Do các mục tiêu mua sắm cho vị trí trung vệ như De Ligt, Koulibaly và Maguire đều có phí chuyển nhượng cao nên MU mới chuyển hướng sang Issa Diop. Nhưng giờ họ lại đối mặt với vấn đề mới khi West Ham đòi họ đưa Martial vào hợp đồng mua Issa Diop.

Làm sao giữ chân được Martial mà vẫn mua được Issa Diop? Có lẽ chỉ còn 1 cách là MU phải nâng giá hỏi mua lên cao hơn nhiều so với con số 40 triệu bảng. Như thế là trái với phương châm mua sắm của họ nhưng vì quá cần trung vệ nên có lẽ họ vẫn phải đi ngược lại với phương châm mua sắm đã đề ra trước đó.

VIDEO: 4 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm