Mourinho: 'Torres sẽ không rời Chelsea'

01/08/2014 10:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi bán Romelu Lukaku cho Everton “vì thiếu động lực thi đấu”, HLV Jose Mourinho đã quyết định giữ chân tiền đạo Fernando Torres ở lại Chelsea.

Dù đã chiêu mộ thành công tiền đạo Diego Costa từ Atletico Madrid và tái ngộ Didier Drogba, song HLV Jose Mourinho vẫn quyết định sẽ giữ chân tiền đạo Fernando Torres. Đây quả là điều gây bất ngờ bởi từ khi cập bến Stamford Bridge với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng năm 2011, Torres mang tới cho người hâm mộ Chelsea sự thất vọng. Mới đây, trong trận giao hữu giữa Chelsea với NK Olimpija, Torres còn bỏ lỡ một cơ hội làm bàn ngon ăn khi chỉ đứng cách khung thành chưa đầy 2 mét. Kỳ vọng về sự hồi sinh của Torres những năm còn khoác áo Liverpool của fan Chelsea theo đó cũng vụn vỡ.

Bởi thế, khi Mourinho khẳng định sẽ bán bớt một cầu thủ ngoại để đảm bảo đủ quota so với quy định của Premier League và UEFA, ai cũng nghĩ rằng đó sẽ là Torres. Tuy nhiên, với sự ra đi của Lukaku, vị trí của El Nino đã được đảm bảo. Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports mới đây, Mourinho cho biết: “Nền móng của một đội bóng là phải có 3 tiền đạo và hiện tại Chelsea đã có Torres, Drogba và Costa. Một đội hình chất lượng nên có 18 người, thay vì chỉ dừng lại con số 17”.


Torres tiếp tục được đảm bảo tương lai ở Chelsea

Rất có thể Mourinho giữ lại Tores để làm phương án dự phòng cho Drogba và Costa. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Chelsea đã chia tay nhiều cầu thủ trên hàng công như Demba Ba, Romelu Lukaku (Everton) và Samuel Eto’o. Nếu bán Torres, họ chỉ còn 2 tiền đạo, rất khó để phục vụ cho việc xoay tua khi đội bóng phải dàn trải sức lực trên nhiều đấu trường.

Cũng trong buổi phỏng vấn, HLV Mourinho cho biết ông tạm thời “hài lòng” với đội hình hiện tại của Chelsea trước mùa giải mới. “Chúng tôi hạnh phúc với đội hình đang có. Tôi thấy rằng mình đang sở hữu đội hình hợp lý, đúng như mong muốn. Tôi muốn nhắc lại, Chelsea đã có cách làm việc tuyệt vời, nỗ lực để nhanh chóng có trong tay Diego, Filipe và Fabregas”.

Dẫu thế, thời gian tới mục tiêu của Mourinho tăng cường số lượng nội binh trong đội hình của Chelsea. “Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thêm nhiều cầu thủ Anh trong đội hình. Hiện tại, chúng tôi đang ở quãng giữa của tiến trình đó”.

K.Đ
Theo Telegraph, Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm