MỈA MAI: Mourinho kiếm bộn tiền từ việc bị... sa thải 4 lần

15/02/2019 22:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã bỏ túi tổng cộng 62,5 triệu bảng tiền bồi thường khi bị các CLB M.U, Chelsea (hai lần) và Real Madrid sa thải.

 

Anthony Martial khen ngợi Ole Solskjaer, chỉ trích Jose Mourinho

Anthony Martial khen ngợi Ole Solskjaer, chỉ trích Jose Mourinho

Tiền đạo Anthony Martial cho rằng triết lý tấn công của HLV Ole Gunnar Solskjaer phù hợp với M.U hơn nhiều so với phong cách phòng ngự tiêu cực của Jose Mourinho.

 

Trong quá khứ, Jose Mourinho từng gọi HLV Arsene Wenger là “chuyên gia thất bại”. Nhưng mỉa mai thay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới chính là người đang được hưởng lợi từ những thất bại của mình thời gian gần đây.

Hồ sơ tài chính của M.U được công bố hôm thứ Năm cho thấy Mourinho và các thành viên trong ban huấn luyện của ông đã được bồi thường tổng cộng 19,6 triệu bảng sau khi bị sa thải vào tháng 12. Chỉ riêng Mourinho đã được trả 15 triệu bảng – một số tiền khổng lồ.

Đây là lần thứ 4 Mourinho bị sa thải trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Và cứ mỗi lần như vậy, ông lại được bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Có thể nói Jorge Mendes là một người đại diện tuyệt vời!

Chú thích ảnh
Mourinho đã kiếm được một khoản tiền rất lớn chỉ nhờ vào việc "thất bại"

Số tiền bồi thưởng mà Mourinho nhận được sau 4 lần sa thải tổng cộng là 62,5 triệu bảng. Trong đó, lần ông được bồi thường nhiều nhất là khi bị Chelsea sa thải hồi năm 2017 (18 triệu bảng). 

Thời điểm đó, The Blues vừa bỏ lỡ danh hiệu ở mùa giải 2006-2007 và đã có mâu thuẫn với ban quản trị. Trong một cuộc đấu tranh quyền lực, chủ tịch Roman Abramovich cuối cùng đã đẩy "Người đặc biệt" ra đường và trả ông số tiền 18 triệu bảng. Kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea, Mourinho giúp đội bóng giành được 2 chức vô địch Premier League, 2 Cup Liên đoàn và FA Cup.

Sau một thời gian tuyệt vời tại Inter Milan, Mourinho đã tới Real Madrid. Mặc dù đã giúp Los Blancos giành được một chức vô địch La Liga nhưng kỷ nguyên của ông đã kết thúc với những lùm xùm cùng các trụ cột như Iker Casillas, Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo.

Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng ông cần phải hành động và đã quyết định trả 17 triệu bảng để sa thải Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau đó đã quay về Chelsea và tự cho mình biệt danh "Người hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Chi tiết số tiền bồi thường cho những lần bị sa thải của Mourinho

Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ khi Mourinho đưa Chelsea đến với chức vô địch Premier League năm 2015. Nhưng vào mùa Hè năm đó, ông lại tiếp tục vướng vào tranh cãi với ban lãnh đạo.

Mourinho đã rất tức giận với quyết định bán Petr Cech cho đối thủ cùng thành phố Arsenal. Ông thậm chí còn gay gắt hơn khi những mục tiêu chuyển nhượng ưa thích bị bỏ qua.

Hình ảnh gây tranh cãi của ông với bác sĩ Eva Caneiro trong ngày khai mạc mùa giải mới báo hiệu một cái kết buồn ngay trong năm đó. Và đến tháng 12, Chelsea đã sa thải Mourinho sau một chuỗi thành tích thất vọng và chấp nhận bồi thường 12,5 triệu bảng.

Sau đó, điều tương tự cũng xảy ra ở M.U. Mourinho đã thành công trong mùa giải đầu tiên rồi ra đi ở mùa giải thứ 3 đầy hỗn độn, đồng thời nhận vào tài khoản số tiền bồi thường 15 triệu bảng.

"Người đặc biệt" đang khiến mọi người nhớ đến với hình ảnh một HLV tài năng có thể đem về thành công ngay lập tức cho CLB. Sau đó, ông sẽ để lại những tranh cãi rồi ra đi với một khoản bồi thường khổng lồ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm